Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

BỘ TƯ LỆNH VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 4

Tuyên truyền chống khai thác IUU bằng hình thức “Phiên tòa giả định”

PV 27/05/2026 - 13:29

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đóng quân tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ an ninh trật tự và chủ quyền vùng biển, thềm lục địa phía Tây Nam của Tổ quốc. Đơn vị phụ trách khu vực biển từ phía Bắc cửa Định An đến biên giới biển Việt Nam - Campuchia.

z7829193597844_31a5a23e2a7bc129666cfded12cd821f

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao quà tặng các chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu cá trên địa bàn.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 còn đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, nhất là các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Nhờ đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân ngày càng được nâng cao, tình trạng vi phạm giảm đáng kể, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa ngư dân với lực lượng Cảnh sát biển trong bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng như tổ chức các tổ, đội trực tiếp tuyên truyền tại cảng cá, âu tàu hoặc hội nghị tập trung tại địa phương. Mới đây, tại Uỷ ban nhân dân xã Tây Yên và Uỷ ban nhân dân Đặc khu Phú Quốc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phối hợp với Báo Công lý, Tòa án Quân sự Quân khu 9 cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU thông qua hình thức “Phiên tòa giả định”.

Chương trình thu hút đông đảo ngư dân và người dân địa phương tham gia. Nội dung phiên tòa được xây dựng từ một vụ án có thật liên quan đến hành vi đưa tàu cá và ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép, đồng thời cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Theo cáo trạng, các đối tượng đã tổ chức cho nhiều ngư phủ khai thác hải sản trái phép ngoài vùng biển Việt Nam để trục lợi. Trong quá trình hoạt động, họ nhiều lần làm gián đoạn tín hiệu thiết bị giám sát hành trình, thay đổi nhận dạng tàu cá để tránh bị phát hiện và cuối cùng bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ.

Thông qua diễn biến xét xử giả định, Hội đồng xét xử đã phân tích rõ hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm, đồng thời chỉ ra những tác động tiêu cực đối với nỗ lực chống khai thác IUU của Việt Nam cũng như ảnh hưởng đến uy tín của ngư dân Việt Nam trên trường quốc tế. Với hình thức sân khấu hóa sinh động, trực quan, chương trình giúp người dân dễ tiếp cận các quy định pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản, xuất nhập cảnh và sử dụng thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhấn mạnh, việc tổ chức “Phiên tòa giả định” không chỉ góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho ngư dân mà còn tăng cường ý thức chấp hành quy định khi hoạt động trên biển, không vi phạm vùng biển nước ngoài, qua đó chung tay cùng cả nước sớm gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam.

Trong dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao tặng 80 phần quà cho các gia đình chính sách và ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động thiết thực này góp phần động viên ngư dân yên tâm bám biển, chấp hành nghiêm pháp luật và chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đọc tiếp

Mới nhất

Tuyên truyền chống khai thác IUU bằng hình thức “Phiên tòa giả định”