Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cần Thơ tổ chức Hội nghị BCH Hội CCB thành phố Cần Thơ khoá VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Phương Nghi 06/07/2026 - 17:23

Sáng ngày 06/07/2026, Hội CCB TP. Cần Thơ tổ chức hội nghị BCH Hội CCB thành phố Cần Thơ khoá VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 lần thứ 2. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Bước, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB TP. Cần Thơ chủ trì hội nghị.

Năm 2026, khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp, trong nước triển khai nhiều chủ trương lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền 2 cấp, chuyển đổi số và quản trị quốc gia. Song Hội Cựu chiến binh thành phố vẫn tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới” khẳng định vị thế là tổ chức chính trị – xã hội có uy tín, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

1-1436

Các đại biểu tham gia hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tín, Phó Chủ tịch Hội CCB TP. Cần Thơ đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Trong đó nổi bật là các cấp Hội tập trung chỉ đạo huy động các nguồn vốn ở chi Hội, vốn vay NHCSXH để giúp cho hội viên phát triển kinh tế gia đình. Củng cố nâng cao chất lượng và phát triển mới 53 mô hình kinh tế, nâng tổng số lên 3.943 mô hình làm kinh tế giỏi được nhân rộng trong toàn Hội (56 Doanh nghiệp vừa và nhỏ, 10 HTX, 91 THT, 15 trang trại, 42 gia trại và 3.728 hộ kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm cho 7.756 lao động); vận động hỗ trợ xây dựng mới 35 căn, sửa chữa 04 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng. Hiện toàn Hội còn 243 hộ khó khăn về nhà ở, phấn đấu đến cuối năm 2026, xây mới thêm 50 căn, sửa chữa 40 căn nhà cho hội viên.

Duy trì thực hiện tốt các mô hình do Hội CCB phát động như Mô hình rước ảnh Bác Hồ, ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp về treo nơi trang trọng trong nhà; Câu lạc bộ “6 không”; mô hình đội “Cựu chiến binh tự nguyện tham gia tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị”; mô hình “2+1” về an ninh trật tự. Phối hợp tham mưu Ban chỉ đạo 515 thành phố thực hiện chiến dịch “500 ngày đêm” công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; phối hợp xác minh hồ sơ đối tượng chính sách 84 trường hợp. Phối hợp tuần tra bảo vệ địa bàn được 6.067 cuộc, có 10.728 hội viên tham gia; củng cố và xây dựng 147 câu lạc bộ phòng chống tội phạm và bảo đảm trật tự ATGT; giáo dục cảm hóa 179 đối tượng, góp phần giữ vững ANTT tại địa phương...

2-1437

Đồng chí Nguyễn Văn Tín, Phó Chủ tịch Hội CCB TP. Cần Thơ, Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội 6 tháng đầu năm

Nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2026 là việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, nhất là tổ chức biên chế cán bộ Hội cấp xã không còn Phó Chủ tịch.

Trong đó, chú trọng làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, công tác cán bộ và công tác chính sách cho cán bộ, hội viên, nhất là đối với cán bộ chi Hội CCB ấp, khu vực khi thực hiện sáp nhập, giải thể và thành lập mới theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 29/5/2026 của UBND thành phố.

Đẩy mạnh ứng dung công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động của Hội, phấn đấu 100% thông tin về hoạt động tổ chức Hội được số hoá và thực hiện cập nhật trên môi trường số. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội, nhất là sinh hoạt chi hội; hoàn thành tốt chỉ tiêu phát triển, kết nạp hội viên mới…

Kết luận hội nghị đồng chí Phạm Văn Bước, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB TP. Cần Thơ nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2026, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Thành ủy, UBMTTQ Việt Nam thành phố; Ban Chấp hành Hội CCB thành phố đã chủ động quán triệt và triển khai thực hiện hoàn thành 06/11 chỉ tiêu, các chỉ tiêu còn lại đạt từ 40 – 50%.

3-1439

Đồng chí Phạm Văn Bước, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB TP. Cần Thơ kết luận hội nghị.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được còn những khó khăn hạn chế như việc theo dõi nắm, phản ánh tình hình dư luận xã hội của hội viên và nhân dân có lúc chưa kịp thời; công tác thông tin tuyên truyền cho hội viên có nơi chưa tiến hành thường xuyên; tổ chức sinh hoạt, học tập ở một số chi Hội còn hạn chế. Chất lượng uỷ thác tín dụng NHCSXH ở một số địa phương tỷ lệ nợ quá hạn cao, còn cao, chất lượng hoạt động Tổ TK&VV còn hạn chế, còn 54 tổ TK&VV được đánh giá loại yếu.

4-1440

Đồng chí Phạm Văn Bước, Chủ tịch Hội CCB TP. Cần Thơ trao tặng Bằng khen cho tập thể cá nhân đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ

Kết thúc hội nghị, BCH Hội CCB thành phố Cần Thơ khoá VIII đã khen thưởng nhiều tập thể cá nhân đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ

Đọc tiếp

Mới nhất

Cần Thơ tổ chức Hội nghị BCH Hội CCB thành phố Cần Thơ khoá VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030