CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Sau những đợt mưa lũ kéo dài, nhiều địa phương ghi nhận số ca đau mắt đỏ tăng. Nước bẩn, môi trường ẩm thấp và thói quen dùng chung vật dụng cá nhân khiến bệnh dễ lây lan trong cộng đồng. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần giữ vệ sinh mắt đúng cách, tránh tự ý nhỏ thuốc và chủ động thăm khám khi có dấu hiệu bất thường.
Đau mắt đỏ (Pink Eye - Conjunctivitis) là tình trạng lớp màng trong suốt trên bề mặt nhãn cầu và kết mạc mi bị viêm nhiễm, thường do vi khuẩn hoặc virus gây ra, hoặc do phản ứng dị ứng với các tác nhân môi trường, với triệu chứng đặc trưng là đỏ mắt.
Người bị đau mắt đỏ thường có những biểu hiện như: Mắt đau nhức, cộm, cảm giác như cát trong mắt; chảy nước mắt và có nhiều gỉ mắt; mi mắt sưng nhẹ, hơi đau, kết mạc sưng phù, đỏ. Bệnh thường bắt đầu từ một mắt, sau vài ngày đến mắt thứ hai, kèm theo có thể ho, sốt nhẹ, nổi hạch trước tai (hay gặp ở trẻ em). Trong những truờng hợp nặng có thể gây tổn thương giác mạc (tròng đen), khi đó thị lực có thể giảm.
Đau mắt đỏ thường do một số nguyên nhân như do nhiễm khuẩn (một số vi khuẩn phổ biến gây viên kết mạc), do nhiễm virus, dị ứng, hóa chất bắn vào mắt, dị vật trong mắt, do dùng kính áp tròng, tiếp xúc với người đang bị đau mắt đỏ.
Bệnh đau mắt đỏ lây lan qua nhiều đường khác nhau như lây gián tiếp qua vật dụng sinh hoạt (dùng chung khăn hoặc chậu rửa mặt), lây qua môi trường bể bơi, không khí, lây qua vật trung gian là ruồi/nhặng. Bệnh đau mắt đỏ còn có thể lây qua đường nước bọt và đường hô hấp.
Để phòng bệnh đau mắt đỏ mọi người phải luôn đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Dùng riêng khăn, gối, chậu rửa mặt, giặt sạch khăn bằng xà phòng và nước sạch, phơi khăn ngoài nắng hàng ngày, không dùng tay dụi mắt. Hạn chế đến những nơi đông người, đặc biệt tránh sử dụng các nguồn nước bị ô nhiễm, hạn chế đi bơi.