Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Bước tiến mới trong hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp cựu chiến binh ASEAN

Hoàng Linh 04/12/2025 - 16:12

Diễn đàn Doanh nghiệp Liên đoàn CCB các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 2 tại Jakarta (Indonesia) vừa diễn ra không chỉ bổ sung một hoạt động vào khuôn khổ Đại hội VECONAC 24 và Hội nghị Ban Chấp hành 37; nó thể hiện một sự dịch chuyển sâu sắc: Lực lượng doanh nhân CCB đang trở thành một thành tố của hợp tác khu vực. Những mô hình hiệu quả của Việt Nam cùng các sáng kiến mang tính thể chế được đưa ra tại Jakarta cho thấy ASEAN đang nhìn nhận CCB không chỉ với tư cách biểu tượng của hòa bình, mà còn là lực lượng kiến tạo kinh tế mới.

 

Sự vươn mình của hợp tác kinh tế giữa doanh nhân CCB ASEAN

Trước đây, các hoạt động của VECONAC chủ yếu tập trung vào các giá trị truyền thống - hòa bình, đoàn kết, hỗ trợ xã hội - thì vài năm trở lại đây, hợp tác kinh tế đã trở thành xu thế nổi bật.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, 3 đồng chủ tịch, gồm: Đại tướng Cảnh sát Ito Sumardi - Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Trung ương Hội CCB Indonesia (LVRI); Chuẩn tướng Winston Toh - Chủ tịch Liên đoàn CCB Lực lượng Vũ trang Singapore (SAFVL) và bà Nguyễn Thị Bảo Hiền - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam (AVEB) đều khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác kinh tế trong VECONAC.

Diễn đàn ghi nhận rằng doanh nhân CCB là lực lượng có đặc điểm chung: Kỷ luật, tinh thần phục vụ cộng đồng, khả năng chịu áp lực và cam kết thực hiện mục tiêu dài hạn. Chính những phẩm chất này giúp doanh nghiệp CCB của nhiều nước ASEAN có tính ổn định cao, tạo việc làm bền vững và thường gắn liền với các hoạt động hỗ trợ xã hội tại địa phương.

Nhìn vào Việt Nam, đại biểu các nước đánh giá cao mô hình của Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Asean AVEB - không chỉ vì quy mô lớn mà còn vì hiệu quả thực tế. Tại nhiều địa phương, Hội doanh nhân CCB đã trở thành lực lượng đi đầu trong các chương trình xóa đói - giảm nghèo, khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, và liên kết tiêu thụ sản phẩm địa phương. Bài học Việt Nam trở thành gợi ý quan trọng cho các nước ASEAN đang tìm kiếm mô hình phát triển kinh tế dựa vào cộng đồng CCB.

z7280018042609_df3b1f4aa17ba8f62e5b5a73aadef7b5
Đoàn đại biểu doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam và các đại biểu quốc tế

Từ sáng kiến đến hành động: Xây dựng hạ tầng hợp tác doanh nhân CCB khu vực

Jakarta năm nay chứng kiến một sự dịch chuyển rõ rệt: Từ chỗ các nước mới chỉ dừng lại ở “ý tưởng kết nối”, Diễn đàn Doanh nghiệp VECONAC đang bước sang giai đoạn xây dựng “hạ tầng kết nối” thực chất. Trọng tâm của bước chuyển này nằm ở hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất là đề xuất thành lập Trung tâm Doanh nhân CCB (VECONAC Business Center) tại mỗi quốc gia thành viên. Không chỉ mang ý nghĩa của một văn phòng hỗ trợ, Trung tâm được hình dung như một “nút giao chiến lược” - nơi hội tụ thông tin thị trường, dữ liệu chính sách, đầu mối kết nối giao thương - đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp CCB tham gia chuỗi cung ứng khu vực. Trung tâm cũng được kỳ vọng đảm nhiệm vai trò đào tạo quản trị, hỗ trợ chuyển đổi số, dẫn dắt các dự án hợp tác và làm cầu nối giữa doanh nhân CCB với các cơ quan chính phủ để tháo gỡ rào cản pháp lý. Nhiều đại biểu nhấn mạnh rằng nếu không có một thiết chế như vậy, các sáng kiến của VECONAC dễ rơi vào tình trạng phân tán, thiếu sự điều phối liên tục và khó tạo ra ảnh hưởng dài hạn.

Thứ hai là sàn thương mại điện tử BuyAsean.com, được đánh giá là bước tiến mạnh nhất của Diễn đàn hướng tới số hóa hoạt động kết nối doanh nhân CCB. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp CCB ASEAN vẫn còn quy mô nhỏ, tập trung ở lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm, hàng thủ công hay dịch vụ du lịch, việc tiếp cận thị trường khu vực và quốc tế thường gặp hạn chế về chi phí và hạ tầng xúc tiến thương mại. BuyAsean.com giúp giải quyết rào cản này bằng việc số hóa hồ sơ doanh nghiệp, chuẩn hóa chứng nhận sản phẩm, minh bạch hóa quy trình giao dịch, đồng thời tạo ra một “bản đồ năng lực” của doanh nhân CCB ASEAN - nền tảng để xây dựng chuỗi giá trị liên quốc gia. Bên lề Diễn đàn, doanh nhân CCB Việt Nam đã giới thiệu nhiều sản phẩm và mô hình kinh doanh mới như công nghệ xử lý nông sản, nông nghiệp sạch, hàng tiêu dùng chất lượng cao... và nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ các đoàn Lào, Campuchia, Indonesia, chứng tỏ tính khả thi của việc tăng cường giao thương trong khối doanh nhân CCB khi có hạ tầng số phù hợp.

z7280021364405_cb17a0169a444e3cd79e7e8c6351b7d7
Kết thúc Phiên khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp Veconac lần thứ 2

Tinh thần Nghị quyết VECONAC 24: Kinh tế trở thành trụ cột hợp tác mới

Nghị quyết Đại hội VECONAC lần thứ 24 lần đầu tiên dành hẳn một chương riêng cho hợp tác kinh tế giữa các tổ chức CCB, đánh dấu bước chuyển quan trọng khi xác định kinh tế là trụ cột mới của hợp tác khu vực. Nghị quyết nhấn mạnh việc nghiên cứu thúc đẩy hình thành mạng lưới doanh nhân CCB ASEAN, coi đây là kênh quan trọng để phát triển kinh tế, tạo việc làm, và đóng góp trở lại cho cộng đồng. Nghị quyết cũng xem xét đưa Diễn đàn Doanh nghiệp trở thành một phần không tách rời với Đại hội và Hội nghị Ban Chấp hành VECONAC thường niên, điều đó cho thấy tầm quan trọng của Diễn đàn tiếp tục được nâng lên. Một điểm nhấn đáng chú ý là đề xuất nghiên cứu thành lập Tổ chức Doanh nhân CCB ASEAN (AVEA) nhằm thể chế hóa hợp tác lâu dài. Đồng thời, các quốc gia thành viên cũng được khuyến khích xây dựng tổ chức doanh nhân CCB cấp quốc gia theo mô hình Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam (AVEB). Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp Diễn đàn Doanh nghiệp VECONAC có cơ sở mở rộng và tiến tới các cơ chế hợp tác thực chất, bền vững hơn trong tương lai.

Dấu ấn Việt Nam và triển vọng của cộng đồng doanh nhân CCB ASEAN

Sự hiện diện của Đoàn doanh nhân CCB Việt Nam tại Jakarta để lại dấu ấn rõ nét. Việt Nam bước vào Diễn đàn với một mô hình hoàn chỉnh - Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam (AVEB) - đã vận hành hiệu quả hơn 10 năm và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm tổ chức. Cùng với đó là các sáng kiến mang tính nền tảng như đề xuất thành lập Trung tâm Doanh nhân CCB tại mỗi quốc gia và vận hành sàn thương mại điện tử BuyAsean.com, giúp tạo dựng cơ sở thiết yếu cho hợp tác kinh tế khu vực. Chính những yếu tố này giúp tiếng nói của Việt Nam nhận được sự tín nhiệm mạnh mẽ từ các nước thành viên.

Triển vọng hình thành một cộng đồng doanh nhân CCB ASEAN thống nhất sẽ phụ thuộc vào ba trụ cột căn bản: Thể chế hóa, thông qua việc sớm hình thành AVEA và các trung tâm doanh nhân quốc gia; số hóa, với việc sử dụng sàn thương mại, nền tảng dữ liệu và công cụ kết nối trực tuyến; và xây dựng chuỗi giá trị chung, đặc biệt trong các lĩnh vực nông sản, hàng tiêu dùng và dịch vụ du lịch do CCB vận hành. Nếu những trụ cột này được triển khai đồng bộ, lực lượng doanh nhân CCB hoàn toàn có thể trở thành một trong những mạng lưới hợp tác đặc sắc nhất của ASEAN - nơi kinh nghiệm chiến trường hun đúc bản lĩnh và tinh thần kỷ luật, còn thương trường là nơi họ tiếp tục cống hiến bằng trí tuệ, sự bền bỉ và khát vọng xây dựng một khu vực hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Đọc tiếp

Mới nhất

Bước tiến mới trong hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp cựu chiến binh ASEAN