Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Binh đoàn 12 gặp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu, chuyển công tác năm 2026

Hoàng Linh 11/01/2026 - 15:45

Sáng 11-1, Bộ tư lệnh Binh đoàn 12 tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu, nghỉ công tác, nghỉ chuẩn bị hưu và chuyển công tác nhân dịp năm mới 2026. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng; Thiếu tư­ớng Võ Sở - Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; các đồng chí trong Bộ Tư lệnh Binh đoàn, các đồng chí nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Binh đoàn; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị Bộ đội Trường Sơn - Binh đoàn 12 các thời kỳ.

Trong thời gian qua, với tinh thần quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương trong hành động, quyết tâm thay đổi mô hình, thay đổi cách làm của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn cùng với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, quyết đoán, quyết thắng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, người lao động, Binh đoàn đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo nên mốc son mới, những kỷ lục, những kỳ tích mới trong chặng đường phát triển. 

Đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: Các chỉ tiêu tăng gấp 6 lần so với năm 2020 với giá trị sản xuất đạt trên 18 ngàn tỷ đồng; giá trị nghiệm thu đạt gần 17 ngàn tỷ đồng; giá trị thanh toán đạt trên 17 ngàn tỷ đồng (cả ba chỉ tiêu trên tăng trưởng trên 140% so với năm 2024 và tăng trưởng trên 280% so với bình quân thời kỳ 5 năm trước đây). Đặc biệt giá trị việc việc làm có bước đại nhảy vọt: trên 100 nghìn tỷ việc làm (bằng cả 30 năm trước cộng lại). Lợi nhuận sản xuất kinh doanh đạt cao nhất từ trước tới nay với giá trị gần 450 tỷ đồng (gần gấp đôi so với 10 năm trước đây cộng lại). Nộp ngân sách Nhà nước trên 235 tỷ đồng (tăng 290% so với bình quân 5 năm trước), thu nhập bình quân người lao động đạt 19.400.000đ/người/tháng, đầu tư xe máy thiết bị trên 740 tỷ đồng, lần đầu tiên giá trị sản xuất trong lĩnh vực bom mìn toàn Binh đoàn đạt trên 554 tỷ đồng, tăng 174% so với năm 2024 và đạt giá trị lớn nhất từ trước đến nay.

_ccb6176-1544
Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Trong công tác điều hành sản xuất, đây là năm Binh đoàn ghi dấu ấn kỷ lục khi hoàn thành đúng tiến độ và vượt tiến độ gần 40 công trình, dự án trọng điểm của đất nước. Cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn đã “biến điều không thể thành có thể” bởi có những dự án khó khăn rất lớn về mặt bằng, nguồn vật liệu, thời tiết song với tinh thần quyết tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ, lần lượt các dự án đã về đích ngoạn mục, có những dự án vượt tiến độ gần 1 năm trong sự khâm phục của các chủ đầu tư và địa phương. Cùng với đó, Binh đoàn tiếp tục được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao trọng trách là đơn vị thi công nhiều dự án có quy mô đặc biệt lớn, có tính chất đặc biệt quan trọng cả về hạ tầng chiến lược và quốc phòng an ninh của quốc gia. Sự kiện Binh đoàn được giao triển khai các dự án trọng điểm cầu đường ra Đảo Hòn Khoai, tại tỉnh Cà Mau và đặc khu Thổ Châu, tỉnh Kiên Giang theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp (với 5 dự án biển đảo này có giá trị trên 120 nghìn tỷ đồng, thời gian thi công hơn 3 năm, bình quân mỗi năm trên 35 nghìn tỷ đồng mới đảm bảo được tiến độ đề ra). Trong đó, cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và đứng thứ 3 Đông Nam Á, đặc biệt là ở Việt Nam chưa có nhà thầu nội nào làm các công trình tương tự. Binh đoàn tư tin thi công cây cầu ra đảo Hòn Khoai bằng chính trí tuệ, sức mạnh, vật tư, vật liệu hoàn toàn của người Việt là lời khẳng định Trường Sơn đã trở thành doanh nghiệp tốp đầu của đất nước, đủ năng lực làm chủ công nghệ, sánh vai với các nhà thầu lớn quốc tế trong ngành xây dựng hiện nay.

Binh đoàn cũng là lực lượng tham gia tích cực công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và xây dựng các công trình khẩn cấp. Cuối năm 2024, Binh đoàn đã hoàn thành việc tái thiết Làng Nủ, thôn Nậm Tông, tỉnh Lào Cai trong 68 ngày; năm 2025, tiếp nối tinh thần “Thần tốc, quyết thắng” Binh đoàn đã hoàn thành việc xây cầu Phong Châu mới, tỉnh Phú Thọ trong 9 tháng. Vừa qua, các đơn vị trong Binh đoàn cũng đang phát huy tốt vai trò trong xây dựng lại nhà cho nhân dân bị thiệt hại bởi thiên tai ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên theo “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc mà Thủ tướng Chính phủ đã phát động.

Từ những thành tích nổi bật, toàn diện trong năm 2025 và những năm gần đây, Binh đoàn đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Ngày 6-12-2025,  Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Binh đoàn 12.

Ngày 19-12-2025 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Binh đoàn 12 vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”.

Đây là những phần thưởng cao quý nhất, là vinh dự lớn lao nhất kể từ khi thành lập Binh đoàn năm 1977 đến nay; trong 16 năm chiến đấu, các thế hệ Bộ đội Trường Sơn đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; trong thời kỳ đổi mới, Binh đoàn 12 được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Đây chính là sự tiếp nối truyền thống thiết thực nhất của thế hệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 12 hôm nay đã viết tiếp truyền thống vẻ vang, hào hùng qua 66 năm xây dựng, chiến đấu, phát triển của Đoàn 559, Bộ đội Trường Sơn, Binh đoàn 12.

_ccb6158-1544
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 chủ trì buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư­­­­ lệnh Binh đoàn, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc nhiệt liệt chào mừng, gửi tới lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các đại biểu đã đến dự buổi gặp mặt. Đồng chí cũng khẳng định buổi gặp mặt là dịp đặc biệt có ý nghĩa để cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân những cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời cũng là dịp để cán bộ, chiến sỹ Binh đoàn 12 hôm nay báo cáo hành trình 1 năm viết tiếp trang sử vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn anh hùng.

Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn đã quyết tâm cơ cấu lại các đơn vị khó khăn, tồn đọng tài chính lớn, từng bước giúp cho các đơn vị được hồi sinh, hòa vào dòng chảy phát triển của Binh đoàn, tạo niềm tin, động lực rất lớn để các cán bộ, người lao động có thêm động lực để cống hiến. Trong đó, các công ty cổ phần được quan tâm, giao việc làm và đặc biệt vẫn có những vận dụng hợp lý để đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động, vì vậy đến nay 3 công ty cổ phần đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, thể hiện tốt tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm vì sự phát triển của Binh đoàn.

Cấp ủy các cấp đã tổ chức thành công đại hội đảng. Đặc biệt tại Đại hội Đảng bộ Binh đoàn lần thứ X có thể nói là đại hội thành công nhất từ trước đến nay. Khí thế đại hội dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, lan tỏa  niềm tin rất lớn đến cả các công trường. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới với số phiếu tín nhiệm rất cao, cán bộ chủ trì đều đạt số phiếu từ 96% trở lên. Nhiều tổ chức đảng cán bộ chủ trì đạt 100%, Đồng chí Tư lệnh, đồng chí Bí thư Đảng ủy Binh đoàn và nhiều đồng chí Phó Tư lệnh đạt số phiếu 100%). Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ đã xác định rõ những chủ trương, giải pháp khẳng định quyết tâm cao, khát vọng lớn của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn nhằm hiện thực hóa quyết tâm xây dựng Binh đoàn trở thành Tập đoàn xây dựng cơ sở hạ tầng tốp đầu của đất nước. Phấn đấu tạo ra những mốc son mới, vững tin viết tiếp truyền thống của Bộ đội Trường Sơn, Binh đoàn 12 anh hùng trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đọc tiếp

Mới nhất

Binh đoàn 12 gặp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu, chuyển công tác năm 2026