
Vợ chồng CCB Phan Văn Xuyên đã cùng nhau đi qua những giai đoạn gian nan nhất
Bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm và tình yêu quê hương, CCB Phan Văn Xuyên đã xây dựng thành công mô hình kinh doanh vật tư nông nghiệp, trở thành tấm gương sáng trong phong trào phát triển kinh tế ở tỉnh Lạng Sơn.
Năm 1982, ông Phan Văn Xuyên (dân tộc Tày, trú T.P Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) lên đường nhập ngũ, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc tại biên giới phía Bắc. Những năm tháng trong quân ngũ đã rèn giũa cho ông bản lĩnh kiên cường, tinh thần không ngại gian khổ - những phẩm chất tiêu biểu của người lính Cụ Hồ.
Năm 1990, ông Xuyên xuất ngũ trở về quê hương, bắt đầu hành trình khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Lĩnh vực ông lựa chọn là vật tư nông nghiệp. Những ngày đầu đầy gian truân, vợ chồng ông không quản nắng mưa, vượt đường xa đưa hàng đến tận tay bà con vùng sâu, vùng xa, giúp bà con đỡ phần vất vả trong việc tiếp cận nguồn hàng chất lượng.
Ông Xuyên bảo, thời điểm đó, cái gì cũng thiếu, nhưng đã là lính thì không sợ gian khổ. Vợ chồng ông cứ làm với tất cả tấm lòng, mong giúp được bà con có mùa màng tốt hơn, từ đó cuộc sống cũng được cải thiện. Cái tâm trong từng chuyến hàng, từng câu chuyện với bà con vùng cao đã dần tạo dựng được lòng tin - một tài sản vô giá giúp ông trụ vững và phát triển.
Nhờ kiên trì, sáng tạo và tấm lòng hướng về cộng đồng, gia đình ông Xuyên dần gây dựng được uy tín trong lĩnh vực kinh doanh phân bón, thức ăn chăn nuôi. Hiện nay, ông là đối tác tin cậy của 5 nhà sản xuất phân bón và 5 doanh nghiệp cung cấp thức ăn chăn nuôi lớn. Mỗi tháng, cơ sở của ông tiêu thụ khoảng 500 tấn phân bón và 300 tấn thức ăn chăn nuôi, phân phối đến 10 trong tổng số 11 huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Mô hình này cũng tạo việc làm ổn định cho từ 10-12 lao động tại địa phương.
Ông Xuyên luôn mong muốn mở rộng thị trường, đưa hàng hóa chất lượng, giá cả hợp lý đến tay người dân ở các vùng xa xôi, hẻo lánh. “Tôi mong rằng hàng hóa mình càng ngày càng đi sâu vào từng nhà dân, đến tận vùng sâu vùng xa. Để bà con có cơ hội tiếp cận với hàng tốt, giá hợp lý, cải thiện được đời sống. Với những gia đình nào mà thật sự khó khăn, nếu họ đến gặp trực tiếp, tôi sẵn sàng tạo điều kiện, hỗ trợ cho họ vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt”, ông khẳng định chắc nịch - vẫn mang chất lính, thẳng thắn và đầy nghĩa tình. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, ông nhiều lần được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen, Giấy khen.
Nhận xét về CCB Phan Văn Xuyên, ông Trần Chính Hùng - Chủ tịch Hội CCB T.P Lạng Sơn chia sẻ: “Trước đây, hoàn cảnh kinh tế của gia đình ông Xuyên rất khó khăn. Với bản tính cần cù, chịu khó, tìm tòi, học hỏi, đến nay gia đình ông Xuyên đã có mô hình phát triển kinh tế ổn định, được công nhận là hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu của địa phương. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Xuyên còn tích cực tham gia các phong trào của các tổ chức, đoàn thể tại địa phương, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ hội viên và các hộ dân trong thôn”.
Với CCB Phan Văn Xuyên, thành công không chỉ đo bằng những con số, mà còn là khả năng lan tỏa, giúp đỡ những người đồng đội cũ, những hội viên Hội CCB cùng vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương xứ Lạng ngày càng phát triển, ấm no.
Huy Phương