CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Liên tiếp các vụ tàu cá bị phát hiện vi phạm vùng khai thác cho thấy tình trạng đánh bắt sai tuyến đang có chiều hướng gia tăng. Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn khai thác bất hợp pháp, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và hướng tới nghề cá bền vững.
Sáng 14/10, Đồn Biên phòng Thanh Hải, Bộ đội Biên Phòng tỉnh Lâm Đồng tiến hành các thủ tục pháp lý để xử lý hành vi vi phạm quy định về vùng khai thác thủy sản đối với 2 phương tiện.
Cụ thể, ngày 13/10, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp với Hải đội 2 tổ chức tuần tra trên biển theo kế hoạch.
Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 13/10 tại vùng biển có vị trí cách bờ biển phường Phú Thủy (thuộc tỉnh Bình Thuận cũ) 8 hải lý, tổ tuần tra phát hiện, bắt giữ tàu cá BTh 95672 TS do ông N.V.H (59 tuổi) làm thuyền trưởng và tàu cá BTh 90016 TS do ông N.V.D (52 tuổi) làm thuyền trưởng.
Hai tàu cá này đều đang khai thác thủy sản bằng lưới kéo đôi (giã cào bay), vi phạm quy định về vùng khai thác thủy sản.
Ngay lập tức, tổ công tác tiến hành lập biên bản vụ việc và báo cáo với Đồn Biên phòng để tiếp tục xử lý.
Trước đó, trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), tối 7/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên biển, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp với Hải đội 2 (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cũng đã phát hiện, bắt giữ hai tàu giã cào hoạt động sai tuyến quy định.
Chỉ trong chưa đầy một tuần, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp tàu cá vi phạm quy định về vùng khai thác thủy sản. Thực tế này cho thấy tình trạng khai thác sai tuyến vẫn diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu phải siết chặt hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã chủ động tăng cường kiểm tra trên các tuyến trọng điểm, kiên quyết bắt giữ và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
Các hành vi khai thác sai tuyến, sử dụng giã cào bay hay không có giấy phép hợp lệ đều là vi phạm pháp luật, gây tổn hại nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản và có thể bị xử phạt hàng trăm triệu đồng, tịch thu phương tiện hoặc đình chỉ hoạt động.