Chiều 14-10, tại phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Đoàn công tác của Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam do Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc và tặng quà các nạn nhân chất độc da cam tại tỉnh Khánh Hòa.
Đón tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Trần Văn Hoan, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh; Lê Vinh Liên Trang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa; đại diện MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hoà cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh.
Các đại biểu tham dự buổi trao hỗ trợ sinh kế và tặng quà nạn nhân chất độc da cam/Dioxin
Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Trung ương Hội đã nghe lãnh đạo Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Khánh Hòa báo cáo tình hình tổ chức biên chế; kết quả hoạt động công tác Hội 9 tháng đầu năm 2025; công tác vận động nguồn lực trong nước và quốc tế; thu, chi quỹ nạn nhân chất độc da cam; công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; công tác kiểm tra, giám sát và phương hướng, nhiệm vụ công tác hội trong thời gian tới.
Theo đó, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Khánh Hòa được thành lập ngày 7-8-2025 trên cơ sở sáp nhập Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận (cũ). Sau sáp nhập, toàn Hội có 2.900 hội viên, trong đó 1.819 người là nạn nhân. Toàn tỉnh hiện có 1.447 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang được hưởng chính sách. Trong đó có 372 con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng chính sách.
Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam phát biểu tại buổi trao hỗ trợ sinh kế và tặng quà các nạn nhân chất độc da cam
Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2025, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Khánh Hòa đã vận động các tổ chức, cá nhân trong nước ủng hộ nạn nhân chất độc da cam được tổng số tiền 566.107.000 đồng, bao gồm tiền mặt và tiền quy ra từ quà tặng trực tiếp. Các cấp Hội đã tổ chức thăm, tặng quà cho nạn nhân nhân dịp Tết Nguyên đán 2025, ngày 10/8, học bổng, hiếu, hỷ và đau ốm... với tổng số tiền là 1.499.137.410 đồng (tương đương 3.682 suất quà).
Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm trao số tiền 100 triệu đồng cho Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Khánh Hòa
Tổ chức Hội các cấp luôn thực hiện tốt công tác giám sát và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho các đối tượng nạn nhân chất độc da cam/Dioxin. Đồng thời phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị của địa phương và chi nhánh ngân hàng chính sách các cấp, giải quyết nguồn vốn, giúp nạn nhân chất độc da cam khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Bên cạnh đó, Tỉnh Hội Khánh Hòa cũng đã kết nối với nhiều tổ chức thiện nguyện ở nước ngoài như Hội Cựu binh Mỹ vì Hòa bình (VFP), Dự án Làng hữu nghị Việt Nam - Mỹ (Viet Nam Friendship Village Project USA), Hội Hữu nghị Hòa bình Nhật bản (JVPE) và các tổ chức cá nhân khác ủng hộ 18.100 USD và hơn 50 triệu đồng để làm mới, sửa chữa 12 căn nhà, làm 1 giếng nước và giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn.
Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm trao tặng số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Khánh Hòa
Đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”, Tỉnh Hội Khánh Hòa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt các chỉ tiêu đã đăng ký, được xếp loại “Vững mạnh xuất sắc”. Có 42 tập thể và 216 cá nhân được Tỉnh Hội khen thưởng; 4 cá nhân được Trung ương Hội tặng Kỷ niệm chương “Vì nạn nhân chất độc da cam” và 3 tập thể, 5 cá nhân được Trung ương Hội tặng Bằng khen nhân Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Khánh Hòa (2005-2025).
Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm tặng quà nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Khánh Hòa
Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam, đánh giá cao sự nỗ lực của Tỉnh hội Khánh Hòa. Đặc biệt là từ khi sáp nhập tỉnh hội và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, mặc dù gặp nhiều khó khăn về biên chế, tổ chức, nhưng Hội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, từng bước sắp xếp, kiện toàn tổ chức biên chế, duy trì hoạt động, nhất là vận động nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam.
Lãnh đạo TƯ Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa trao quà cho nạn nhân và gia đình các nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Khánh Hòa
Đồng chí cũng đề nghị, trong thời gian tới các cấp có thẩm quyền cần quan tâm chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Khánh Hòa tiếp tục xây dựng, kiện toàn tổ chức và triển khai hoạt động hiệu quả. Tiếp tục củng cố tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở, phát triển hội viên, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội, nhất là ở cấp cơ sở; đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng để “Cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”. Đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ lần thứ nhất, hướng tới kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961/10-8-2026).
Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Khánh Hòa.
Nhân dịp này, Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam đã trao hỗ trợ sinh kế và tặng quà nạn nhân chất độc da cam tỉnh Khánh Hòa số tiền 100 triệu đồng. Trong đó có 4 suất sinh kế mỗi suất trị giá 10 triệu đồng; 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng.