Đc Nguyễn Hữu Thọ, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện khai mạc đại hội.

      Ngày 15/8, Hội CCB huyện Đức Thọ đã tổ chức Đại hội Thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu “ lần thứ VII, giai đoạn 2019 – 2024. Dự và chỉ đạo đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Thành Đồng, TUV Bí thư huyện ủy Đức Thọ cùng đại biểu các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, cấp huyện và hơn 100 đại biểu CCB gương mẫu.

      Báo cáo tại đại hội nêu rõ: 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội CCB tỉnh; của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể; Hội CCB huyện đã phát huy bản chất, truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ “; thực hiện tốt phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu “; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi các phong trào, các cuộc vận động; hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy kinh tế huyện nhà phát triển. Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm tạo nhân tố thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển; thực hiện đồng bộ cả khâu, đó là “ Phát hiện – Bồi dưỡng – Tổng kết – Nhân rộng điển hình tiên tiến “.

      Hội xác định xây dựng Hội vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện phong trào thi đua yêu nước. 5 năm qua, kết nạp mới 749 đồng chí, vượt 135% chỉ tiêu. Nâng tổng số hội viên toàn huyện hiện nay gần 6970 hội viên. Tỷ lệ đảng viên chiếm 35%, có 271 đ/c tham gia cấp ủy Đảng và đại biểu HĐND các cấp. Đặc biệt có 161 đ/c là Bí thư, phó Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố, và thôn trưởng, tổ trưởng dân phố. Đây là lực lượng tiên phong, gương mẫy đi đầu trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Nhờ đó, 5 năm qua có 100% tổ chức cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 30,5% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 99,02% hội viên đạt tiêu chuẩn CCB gương mẫu; 98,5% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; Hội CCB huyện 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực sự là động lực góp phần xây dựng Hội ngày càng vững mạnh. Năm năm liền Hội CCB huyện được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; UBND tỉnh tặng cờ Đơn vị xuất sắc và nhiều Bằng khen, giấy khen của Hội CCB tỉnh, UBND huyện.

       Hưởng ứng phong trào “ CCB giúp nhau giàm nghèo, làm kinh tế giỏi “ đã khơi dậy ý chí, nghị lực và tình cảm đồng chí, đồng đội; đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt lên không cam chịu đói nghèo, làm giàu hợp pháp. Cán bộ hội viên CCB luôn giữ vững phẩm chất cao quí của“Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương cơ sở; các cấp Hội thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ hội viên phát huy tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ nguồn lực và chính sách hỗ trợ của Trung ương, địa phương để xây dựng, phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp, có năng suất, sản phẩm chất lượng.

Đón nhận Bằng khen của Hội CCB tỉnh.

     Đến nay, có 11 xã ký ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội huyện, với 28 Tổ Tiết kiệm và vay vốn - số dư hơn 64 tỷ đồng, cho 928 hội viên vay. Ngoài ra, còn vận động Hội viên đóng tiền chân quỹ do chi hội quản lý 5,5 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 652 gia đình Hội viên hoàn cảnh khó khăn vay không lấy lãi,  để đầu tư phát triển kinh tế. Hiện toàn hội chỉ còn 0,86% gia đình Hội viên là hộ nghèo, dưới 0,94% hộ cận nghèo, trên 50,9% hộ khá và giàu.

     Các cấp Hội luôn chủ động tuyên truyền chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong khu dân cư. 5 năm qua, đã huy động gần 77.900 ngày công, đóng góp hàng chục tỷ đồng, vận động hàng ngàn lượt hộ gia đình Hội viên tình nguyện hiến gần 61 nghìn m2 đất, trên 16 nghìn m tường rào, trị giá hơn 13 tỷ đồng, di dời 11 lều quán, ki ốt, mái che, nhà xưởng để mở đường giao thông. Vận động gia đình Hội viên xóa 1.065 vườn tạp, chỉnh trang trên 5.800 nhà ở, vườn và công trình phụ trợ, xây dựng 590 vườn mẫu, hàng ngàn hố ủ rác hữu cơ tại hộ, và hố lắng lọc nước thải sinh hoạt; chỉnh trang và làm mới 4 km đường điện sáng trên các tuyến đường... với những hoạt động tích cực của Hội đã góp phần quan trọng để duy trì bền vững các tiêu chí trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của địa phương. Tổ chức Hội có các công trình, sản phẩm có ý nghĩa trong phong trào thi đua như: “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “, “ Xây dựng nông thôn mới “, “ Dân vận khéo “, “ Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí “.

     Phương hướng, mục tiêu cho giai đoạn 2024 – 2029, báo cáo tại đại hội nhấn mạnh: Phát huy bản chất, truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ “, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh toàn diện; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, các phong trào, các cuộc vận động. Trọng tâm là cuộc vận động “ Toàn Hội chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh “; phong trào “ Dân vận khéo “. Coi trọng việc việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành phong trào thi đua và hành động cách mạng rộng khắp. Động viên tính tích cực, tự giác, gương mẫu của mỗi cán bộ, hội viên; lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua “ CCB gương mẫu “ lần thứ VII của tỉnh và Trung ương Hội. Chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề nảy sinh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng huyện nhà giàu về kinh tế, ổn định về chính trị, mạnh về QP-AN, sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024.

      Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới thay mặt cho Thường trực Hội CCB tỉnh và lãnh đạo huyện Đức Thọ ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của Hội CCB huyện trong 5 năm qua. Hội đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hội CCB huyện Đức Thọ là một trong những đơn vị tiêu biểu tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở; nhất là công tác “ Xóa đói, giảm nghèo “; “ Bảo vệ an ninh Tổ quốc “, phong trào “ toàn Hội chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh “; giải phóng mặt bằng các dự án đạt kết quả tốt. Hội CCB huyện 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được vinh danh trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vinh danh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước; được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt nam, UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen, giấy khen…

       Về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu trong giai đoạn 2024-2029; Thiếu tướng Chủ tịch Hội CCB tỉnh yêu cầu Hội CCB huyện Đức Thọ cần thực hiện tốt 5 vấn đề, trong đó trọng tâm là: cán bộ, hội viên Cựu chiến binh xác định suốt đời phấn đầu cho mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng; nêu gương cho thế hệ trẻ. Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, của Hội; thiết thực chăm lo xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Đây là thước đó hiệu quả của phong trào thi đua CCB gương mẫu …

11 tập thể, 14 cá nhân được nhận giấy khen của UBND huyện.
15 tập thể, 13 cá nhận được Hội CCB huyện tặng giấy khen.

        Dịp này, đại hộị đã bầu 9 đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu" cấp tỉnh và tổ chức vinh danh các tập thê, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua giai đoạn 2019 – 2024.

                                                                   Lê Anh Thi