CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hội CCB tỉnh Cà Mau: Phát triển chuỗi giá trị thủy sản gắn với chuyển đổi số
Phát biểu tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, Đại tá Trương Dũng Tiến - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Cà Mau đã chia sẻ vấn đề phát triển chuỗi giá trị thủy sản gắn với chuyển đổi số được các đại biểu chú ý.
Những năm qua, Hội CCB tỉnh Cà Mau đã phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, vận động hội viên khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, kinh tế rừng và nuôi trồng thủy sản. Trước yêu cầu phát triển mới, Hội xác định xây dựng mô hình kinh tế hợp tác, liên kết chuỗi giá trị thủy sản gắn với chuyển đổi số là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm và phát triển bền vững.
Cà Mau là tỉnh cực Nam của Tổ quốc, có thế mạnh đặc biệt về kinh tế biển và diện tích nuôi trồng thủy sản lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, sản xuất thủy sản vẫn còn phân tán, quy mô nhỏ lẻ; liên kết chuỗi chưa bền vững; ứng dụng khoa học - công nghệ chưa đồng bộ; chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu và những yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế. Trong bối cảnh đó, phong trào phát triển kinh tế do Hội CCB tỉnh phát động đã đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh hiện có 38 doanh nghiệp, 14 hợp tác xã, 51 tổ hợp tác sản xuất, 372 trang trại gia đình và 633 hộ kinh doanh dịch vụ do hội viên CCB làm chủ. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả đã được hình thành và nhân rộng như nuôi tôm công nghệ cao, nuôi cua sinh thái, trồng rừng kết hợp nuôi thủy sản, phát triển kinh tế hộ và doanh nghiệp nhỏ do CCB làm chủ. Những kết quả đó khẳng định tinh thần năng động, sáng tạo và ý chí vươn lên của hội viên CCB trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, quy mô liên kết sản xuất còn hạn chế, chưa hình thành được các chuỗi giá trị lớn, đủ sức cạnh tranh trên thị trường.
Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Hội CCB tỉnh xác định trước hết phải nâng cao nhận thức, chuyển mạnh từ kinh tế hộ sang kinh tế hợp tác và liên kết chuỗi theo tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Các cấp Hội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nhận thức rõ yêu cầu tất yếu của liên kết sản xuất trong điều kiện hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội để hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã và nhóm liên kết sản xuất; từng bước xây dựng các vùng nuôi tập trung, giảm sản xuất nhỏ lẻ, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Cùng với đó, Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam.
Xây dựng hợp tác xã thủy sản kiểu mới do CCB quản lý được xác định là khâu đột phá. Hội sẽ tập trung phát triển các hợp tác xã trong những lĩnh vực có thế mạnh như nuôi tôm công nghệ cao, nuôi tôm - rừng sinh thái, nuôi tôm - lúa và nuôi thủy sản gắn với du lịch sinh thái, đồng thời phát huy vai trò cầu nối trong thành lập hợp tác xã, hỗ trợ công tác quản trị, xây dựng cơ chế hoạt động minh bạch, hiệu quả; phát huy vai trò của các CCB làm kinh tế giỏi làm hạt nhân dẫn dắt phong trào.
Một nhiệm vụ trọng tâm khác là phát triển liên kết chuỗi giá trị thủy sản bền vững gắn với chuyển đổi số. Hội sẽ chủ động kết nối các hợp tác xã, tổ hợp tác CCB với doanh nghiệp chế biến, ngân hàng và các đơn vị bảo hiểm để từng bước hình thành chuỗi liên kết khép kín từ con giống, thức ăn, nuôi trồng, thu hoạch đến chế biến và tiêu thụ.
Thực hiện tinh thần Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Hội CCB tỉnh xác định chuyển đổi số là một trong những khâu đột phá của nhiệm kỳ. Trọng tâm là triển khai nhật ký nuôi điện tử, cảm biến môi trường, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, quản trị hợp tác xã bằng phần mềm, hóa đơn điện tử, thương mại điện tử và xây dựng thương hiệu số. Việc ứng dụng công nghệ số sẽ góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất, minh bạch hóa quy trình sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của thủy sản Cà Mau, đồng thời tạo ra nhiều sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 4 sao và 5 sao.
Bên cạnh đó, Hội tiếp tục đề nghị mở rộng các nguồn tín dụng ưu đãi cho hợp tác xã và doanh nghiệp CCB; tăng cường đào tạo về quản trị hợp tác xã, thương mại điện tử, kỹ thuật nuôi trồng bền vững; hỗ trợ hội viên tiếp cận các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế nhằm nâng cao năng lực xuất khẩu. Đồng thời phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân CCB, hình thành mạng lưới kết nối doanh nghiệp - hợp tác xã - hội viên, tạo hệ sinh thái kinh tế CCB phát triển bền vững.
Thời gian tới, khi cụm cảng lưỡng dụng Hòn Khoai và tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau - Đất Mũi đi vào hoạt động sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho giao thương và tiêu thụ thủy sản. Với bản chất Bộ đội Cụ Hồ, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, Hội CCB tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục vận động cán bộ, hội viên phát triển mạnh kinh tế hợp tác, xây dựng chuỗi giá trị thủy sản bền vững gắn với chuyển đổi số, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
Đọc tiếp
- Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng...
- Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10;...
- Ngày 22/10/2026, Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức chương trình tham quan doanh...
- Chiều 22-10, tại Resort Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa), Ban Tổ chức Giải chạy Vĩnh Hải Run - Vĩnh Hy Cup lần thứ I năm...
- Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim và Chủ tịch UBND xã này để...
- Trong 2 ngày 21 và 22/10, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với địa phương đẩy...
Mới nhất
- Sáng 23-10, tại xã Bát Tràng, Hội CCB thành phố Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bát Tràng...
- Ngày 22/10, Làng Hữu nghị Việt Nam tổ chức đã tổ chức chuyến tham quan Khu di tích K9 – Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội) cho các Cựu...
- Ngày 22/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng...
- Ngày 22-10, Liên hoan thư pháp Việt Nam lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Hồn Việt trong nét bút” khai mạc tại di tích Cơ...
- Mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (HCLS) tại làng Bi (xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai), từ nguồn tin do người dân cung cấp....
- Trong hai ngày 21 và 22-10, đoàn công tác của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó chính ủy Bộ đội...
- Tiếp nối hai bài viết “Xung đột lợi ích bắt đầu từ đâu?” và “Thuận thiên, thuận nhân, thuận ý Đảng, hợp lòng...
- Ngày 11-10-2026, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có Công văn số 3790/CCT-CS phúc đáp Báo CCB Việt Nam, làm rõ một...
- Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946- 19.12.2026), tôi được tiến sĩ Trương Vĩnh Khang, cán bộ thuộc...
- Dù là những ngày đầu gian khó ở sân bay Phan Rang, cái nắng gió gắt gao của sân bay Phù Cát hay những giọt mồ hôi ướt đẫm...
- Cỡ chữ Mặc định















