Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cựu chiến binh là nhân chứng sống của lịch sử, là cầu nối thiêng liêng giữa quá khứ hào hùng với khát vọng phát triển tương lai (*)

CCB 17/06/2026 - 17:06

Ngày 17-6, tại Hà Nội, Hội CCB Việt Nam tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo. Báo Cựu Chiến binh Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, các cơ quan Trung ương, các địa phương;

Thưa các đồng chí Lão thành cách mạng, các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các cựu chiến binh, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công và các vị khách quốc tế;

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội và các vị Đại biểu!

Hôm nay, trong không khí trang trọng, phấn khởi, nghĩa tình, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; là ngày hội lớn của những người đã từng chiến đấu, công tác, cống hiến trong Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; đồng thời là dịp nhìn lại chặng đường phấn đấu, trưởng thành, xác định phương hướng, nhiệm vụ mới, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chào mừng các đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của hàng triệu cựu chiến binh, cựu quân nhân trong cả nước về dự Đại hội. Qua Đại hội, tôi trân trọng gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước; toàn thể cán bộ, hội viên và cựu quân nhân lời thăm hỏi thân tình, tri ân sâu sắc và chúc mừng tốt đẹp nhất.

tbt
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Chúc mừng những chiến công, thành tích mà Hội Cựu chiến binh đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng. Với những thành tích đó, Hội Cựu chiến binh đã vinh dự được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai. Xin chúc mừng các đồng chí!

Thưa các đại biểu dự Đại hội,

Trong giờ phút trang trọng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng ta và Quân đội ta; Người đã hun đúc nên phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ cách mạng từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu. Chúng ta tưởng nhớ, tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; tưởng nhớ các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì Chủ nghĩa xã hội. Những hy sinh, cống hiến máu xương to lớn của các thế hệ đi trước đã làm nên dáng hình Tổ quốc, làm nên hòa bình hôm nay và gửi lại cho chúng ta niềm tin và trách nhiệm đối với tương lai đất nước.

Các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam là những người được rèn luyện, thử thách trong đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đã cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên những chiến công hiển hách, bảo vệ biên cương, biển đảo, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Trong chiến đấu, các đồng chí không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của dân tộc. Trong hòa bình, trở về đời thường, các đồng chí vẫn giữ trọn lời thề người lính, sống có lý tưởng, kỷ luật, nghĩa tình, trách nhiệm với Đảng, với nước, với dân, với đồng chí, đồng đội.

Thưa các đại biểu dự Đại hội,

Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh thế giới, khu vực biến động nhanh, phức tạp; trong nước triển khai nhiều chủ trương lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, chuyển đổi số và đổi mới quản trị quốc gia, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục khẳng định vị trí là tổ chức chính trị - xã hội có uy tín, là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Các cấp Hội đã quán triệt nghiêm túc chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động cán bộ, hội viên phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Hội đã thực hiện tốt cả hai mặt có ý nghĩa căn bản: chăm lo đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, cựu chiến binh, cựu quân nhân; đồng thời phát huy cựu chiến binh như lực lượng chính trị - xã hội có bản lĩnh, uy tín, kinh nghiệm và trách nhiệm.

Trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, hàng vạn hội viên là đảng viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy các cấp; nhiều cán bộ, hội viên cựu chiến binh tham gia Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức ở cơ sở. Trong phát triển kinh tế - xã hội, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tiếp tục lan tỏa; nhiều cựu chiến binh trở thành chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại, tạo việc làm, chăm lo đồng đội, đóng góp cho cộng đồng; nhiều đồng chí trở thành Anh hùng Lao động trong lĩnh vực này. Đó là biểu hiện sinh động của ý chí tự lực, tự cường, nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm xã hội của người lính Cụ Hồ trong thời bình.

Các cấp Hội cũng đã phối hợp chặt chẽ với Quân đội, Công an, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội trong giáo dục truyền thống, vận động thanh niên nhập ngũ, tập hợp cựu quân nhân, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, quy tập hài cốt liệt sĩ, đối ngoại nhân dân và khắc phục hậu quả chiến tranh. Nhiều mô hình cựu chiến binh tham gia hòa giải, bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền pháp luật, chuyển đổi số cộng đồng đã chứng minh rằng khi người cựu chiến binh còn tâm huyết, gương mẫu, trách nhiệm, thì ở đó cơ sở thêm vững, lòng dân thêm yên.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các cấp Hội, toàn thể cán bộ, hội viên và cựu quân nhân trong cả nước về những kết quả đáng tự hào trong nhiệm kỳ qua. Những thành tích đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tiếp tục làm sáng đẹp phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, bất cập. Hoạt động của một số tổ chức Hội chưa thật đồng đều; mô hình tổ chức, cơ chế phối hợp và đội ngũ cán bộ ở một số nơi còn lúng túng; công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời; chất lượng giám sát, phản biện xã hội chưa đồng đều; chuyển đổi số còn chậm; việc thu hút, tập hợp cựu quân nhân, nhất là lực lượng trẻ, cần phương thức mới, thiết thực hơn. Đại hội cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, để bước vào nhiệm kỳ mới với tư duy mới, cách làm mới và hiệu quả mới.

Thưa các đại biểu dự Đại hội,

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng lớn, mục tiêu cao và yêu cầu rất khẩn trương. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với Hội Cựu chiến binh Việt Nam không chỉ là làm tốt nhiệm vụ truyền thống, mà phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tổ chức Hội; thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sự sắp xếp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; đáp ứng yêu cầu quản trị xã hội hiện đại, chuyển đổi số và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Tinh thần Kết luận số 196 của Bộ Chính trị về công tác cựu chiến binh trong tình hình mới cần được quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa bằng chương trình thiết thực.

Trên tinh thân đó, tôi đề nghị Đại hội quan tâm thảo luận, thống nhất thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện, thật sự là lực lượng chính trị - xã hội tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Các cấp Hội phải kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng tổ chức Hội tinh gọn, thống nhất, thông suốt, hoạt động thực chất, hiệu quả, nhất là ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ Hội phải tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, uy tín, trách nhiệm, năng lực vận động quần chúng; gần hội viên, sát Nhân dân, hiểu cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mỗi cán bộ, hội viên phải là tấm gương về lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân; nói đi đôi với làm, sống mẫu mực, nghĩa tình, kỷ luật. Đồng thời tăng cường phối hợp thục chất giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Cựu Công an nhân dân trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của cựu chiến binh trong xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững ổn định chính trị - xã hội từ cơ sở. Cựu chiến binh là lực lượng có uy tín, bản lĩnh, kinh nghiệm thực tiễn và tiếng nói trọng lượng trong cộng đồng. Vì vậy, Hội cần tham gia sâu hơn, thực chất hơn vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; góp ý xây dựng chủ trương, chính sách; giám sát cán bộ, đảng viên; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện dân chủ ở cơ sở. Giám sát, phản biện xã hội phải có trọng tâm, có địa chỉ, có sản phẩm cụ thể, hướng vào những vấn đề hội viên cần, Nhân dân quan tâm, cơ sở đang vướng. Trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cựu chiến binh phải kiên định nhưng thuyết phục; đấu tranh bằng sự thật lịch sử, lý lẽ đúng đắn, uy tín, nhân cách và tấm gương sống động của chính mình.

Thứ ba, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cựu chiến binh, cựu quân nhân; đồng thời phát huy cựu chiến binh như một nguồn lực phát triển của đất nước. Tri ân cựu chiến binh không chỉ bằng tình cảm và chính sách, mà còn bằng việc tạo điều kiện để các đồng chí tiếp tục cống hiến. Hội cần nâng cao chất lượng phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; gắn phong trào của Hội với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế xanh, kinh tế số. Cần khuyến khích, hỗ trợ cựu chiến binh, cựu quân nhân phát triển kinh tế hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp, khởi nghiệp, tạo việc làm cho con em cựu chiến binh; nhân rộng những mô hình làm ăn hiệu quả, sống nhân ái, thượng tôn pháp luật, đóng góp cho cộng đồng.

Thứ tư, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, lấy chuyển đổi số làm khâu đột phá. Mô hình tổ chức mới, phương thức quản trị mới và yêu cầu vận động quần chúng trong thời đại số đòi hỏi Hội phải có cách làm mới. Các cấp Hội cần giảm hành chính hóa, giảm hình thức, giảm hội họp không cần thiết; tăng đối thoại, tăng nắm bắt tình hình, tăng giải quyết việc cụ thể, tăng hiệu quả thực chất. Chuyển đổi số trong Hội không chỉ là số hóa hồ sơ hội viên hay gửi văn bản điện tử, mà phải trở thành phương thức mới để quản lý, kết nối, tuyên truyền, định hướng, tổ chức phong trào và đánh giá kết quả. Mỗi hoạt động cần có mục tiêu rõ, sản phẩm cụ thể, trách nhiệm rõ ràng, hiệu quả đo lường được; hướng mạnh về cơ sở, hội viên và Nhân dân.

Thứ năm, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tập hợp cựu quân nhân, mở rộng đối ngoại nhân dân và tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật về cựu chiến binh. Cựu chiến binh là nhân chứng sống của lịch sử, là cầu nối thiêng liêng giữa quá khứ hào hùng với khát vọng phát triển tương lai. Các cấp Hội cần phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên, nhà trường, đơn vị quân đội, chính quyền địa phương để giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ bằng hình thức sinh động, gần gũi, thuyết phục. Đồng thời, đổi mới phương thức tập hợp cựu quân nhân, nhất là lực lượng trẻ; phát huy đối ngoại nhân dân của cựu chiến binh trong củng cố hòa bình, hữu nghị, hợp tác, giải quyết hậu quả chiến tranh; chủ động tham gia tổng kết thực tiễn, hoàn thiện chính sách đối với cựu chiến binh, cựu quân nhân.

Thưa các đại biểu dự Đại hội,

Để Hội Cựu chiến binh Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, bộ, ngành tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để Hội hoạt động đúng tính chất chính trị - xã hội đặc thù, hiệu quả, thiết thực. Cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, nhất là ở cơ sở; hoàn thiện chính sách, pháp luật, nghiên cứu xây dựng Luật Cựu chiến binh phù hợp yêu cầu mới; giải quyết kịp thời chế độ, chính sách, đời sống và quyền lợi chính đáng của cựu chiến binh, cựu quân nhân.

Tôi cũng mong Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII sẽ là tập thể tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; phát huy mạnh mẽ truyền thống hào hùng; kế thừa thành quả tốt đẹp của các nhiệm kỳ trước; luôn hướng về cơ sở, hội viên, Nhân dân, để mỗi hoạt động đều có ý nghĩa thiết thực và đóng góp cụ thể cho đất nước.

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là tài sản tinh thần vô giá. Truyền thống của Hội Cựu chiến binh Việt Nam là niềm tự hào lớn lao. Nhưng truyền thống chỉ thật sự sống động khi được tiếp nối bằng hành động hôm nay; niềm tự hào chỉ thật sự có ý nghĩa khi trở thành trách nhiệm với ngày mai. Đất nước càng phát triển, càng hội nhập, chúng ta càng cần bản lĩnh, kỷ luật, nghĩa tình, sự nêu gương và tinh thần phụng sự của cựu chiến binh Việt Nam.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn trân trọng, tin tưởng, kỳ vọng vào Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh đã được tôi luyện, tinh thần đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cơ quan trong hệ thống chính trị, các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí lão thành cách mạng; các vị khách quốc tế và toàn thể đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

(*) Đầu đề do Báo CCB Việt Nam đặt.

Đọc tiếp

Mới nhất

Cựu chiến binh là nhân chứng sống của lịch sử, là cầu nối thiêng liêng giữa quá khứ hào hùng với khát vọng phát triển tương lai (*)