<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->   <!-- /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} -->   

Mấy năm qua, Hội đã tạo các nguồn vốn vay trên 8 tỷ đồng và 2 tỷ đồng nguồn vốn vay nội bộ không tính lãi, giúp cho 1.080 hộ CCB có nguồn vốn đầu tư cho SXKD, tạo việc làm cho 500 lao động, trong đó có 150 lao động là con em CCB và CQN. Nhiều CCB mạnh dạn đầu tư vốn, áp dụng KHKT, chuyển đổi cơ cấu cây trồng con - vật nuôi vươn lên làm giàu chính đáng. Điển hình như CCB Ngô Văn Năm ở xã Hoà Khương với mô hình VAC; CCB Đặng Lịnh ở xã Hòa Phong với việc phát triển trồng trọt và chăn nuôi; CCB Nguyễn Đình Sơn ở xã Hòa Tiến chăn nuôi lợn siêu nạc; CCB Phùng Chuyện ở xã Hòa Phong, thương binh loại 1/4, mù cả hai mắt, đầu tư chăn nuôi và nghề đan thủ công, đảm bảo nguồn thu nhập cho gia đình.

Từ chăm lo tốt đời sống vật chất, các cấp Hội ở Hòa Vang càng có điều kiện thực hiện tốt các hoạt động tình nghĩa. CCB Trần Văn Hóa ở xã Hòa Phước đã tiết kiệm tiền lương và động viên con cháu đóng góp 12 triệu đồng giúp cho các gia đình đặc biệt khó khăn và 15 triệu đồng xây dựng một ngôi nhà tình thương cho hộ nghèo. CCB Trần Thanh Bình ở xã Hòa Phong, tuy là thương binh, sức khoẻ yếu, nhưng nhiều năm qua đã lặn lội tìm kiếm, cất bốc 72 hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được đưa vào nghĩa trang mấy năm qua lên tới 205 hài cốt… Ngoài ra nhiều hội viên ở Hòa Vang còn tự nguyện đóng góp, hằng tháng mỗi người 100.000 đồng để cho 10 cháu là con CCB nhiễm chất độc da cam. Riêng CCB Lê Văn Tá tích cực vận động, quyên góp 80 triệu đồng để làm kinh phí hoạt động từ thiện và bản thân nhận giúp đỡ cho một cháu bị nhiễm chất độc. Các hoạt động khác của Hòa Vang cũng rất sôi nổi. Toàn Hội nhận và cảm hóa 180 thanh, thiếu niên hư, chậm tiến, nay đã có 160 người tiến bộ; tổ chức gặp gỡ, động viên, tặng quà hàng chục triệu đồng cho thanh niên lên đường nhập ngũ; xây dựng 4 CLB môi trường ở các xã Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Khương, Hòa Phong; vận động nhân dân xây dựng 70km đường giao thông "An toàn, văn minh, xanh, sạch, đẹp"…

Bài và ảnh: NGUYỄN PHÁT