CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Nước sông Bưởi dâng cao, hàng trăm nhà dân ở Thanh Hóa ngập sâu
Mưa lớn kéo dài kết hợp nước sông Bưởi dâng cao khiến hàng trăm hộ dân tại các xã Thành Vinh, Kim Tân, Thạch Bình (Thanh Hóa) bị ngập, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt.
Hàng trăm hộ dân ở xã Thành Vinh bị nhập sâu
Từ ngày 13 đến 16/9, tại nhiều khu vực ven sông Bưởi của tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to. Nước sông dâng nhanh khiến các vùng trũng thấp, khu dân cư và nhiều tuyến đường bị ngập.
Tại khu vực dọc Tỉnh lộ 523 và Quốc lộ 217B, đoạn qua các xã Kim Tân và Thành Vinh, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng. Một số tuyến đường ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn, có nơi bị chia cắt.
Theo báo cáo nhanh của UBND xã Thành Vinh, đến trưa 16/9, mưa lớn và nước sông dâng cao đã gây ngập tại 301 hộ, với 1.136 nhân khẩu ở các thôn Yên Thành, Thành Mỹ, Thành Tân và Thành Yên.
Nhiều hộ dân đã phải sơ tán đến nơi an toàn
Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời những hộ ở khu vực ngập sâu đến nơi an toàn. Với những hộ có nhà cao tầng, người dân chủ động sơ tán tại chỗ, đưa người, tài sản và vật nuôi lên các tầng cao.
Bên cạnh đó, một số hộ dân sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất cũng được chính quyền tổ chức di dời nhằm bảo đảm an toàn.
Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân, mưa lũ còn gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp. Tại xã Thành Vinh, tổng diện tích hoa màu bị ngập úng khoảng 213ha, trong đó có 98ha mía, 89ha lúa và 26ha rau màu khác.
Tại xã Kim Tân, nước sông Bưởi dâng cao khiến nhiều hộ dân ở thôn 3 và thôn 4 Thành Trực bị ngập. Lực lượng chức năng đã di dời một số hộ có nhà cấp 4 bị ngập sâu đến nơi an toàn.
Tại các khu vực thấp trũng ven sông, nước lũ dâng nhanh khiến nhiều căn nhà bị ngập sâu. Những ngôi nhà kiên cố, nhiều tầng trở thành nơi trú tạm cho người dân, trong khi các hộ sống trong nhà cấp 4 gặp nhiều khó khăn hơn khi nước tiếp tục dâng.
Một số căn nhà cấp 4 bị nước lũ ngập sâu, mực nước dâng gần sát mái. Người dân phải khẩn trương di chuyển tài sản, vật nuôi đến những vị trí an toàn.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền các địa phương đang duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại những vị trí ngập sâu, tổ chức chăng dây, cắm biển cảnh báo, không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.
Lực lượng chức năng đồng thời thường xuyên kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng tổ chức sơ tán người dân khi cần thiết.
Đến chiều 16/9, nước sông Bưởi chưa có dấu hiệu rút, trong khi mưa lớn vẫn tiếp diễn. Chính quyền các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phương án di dời người dân tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở và chia cắt giao thông.
Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các Công điện số 14/CĐ-PTDS, 15/CĐ-PTDS và 16/CĐ-PTDS ngày 16/9/2026, phát lệnh Báo động III trên sông Bưởi, Báo động I trên sông Lèn và sông Mã.
Hồi 10h ngày 16/9/2026, mực nước trên sông Bưởi tại trạm thủy văn Kim Tân là +11,34m, dưới mức Báo động III 0,66m.Dự báo, mực nước lũ trên sông Bưởi tại trạm thủy văn Kim Tân có khả năng lên mức Báo động III (+12,00m) vào khoảng 18-21h ngày 16/9/2026 và còn tiếp tục lên.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai ngay việc tuần tra, canh gác đê và hộ đê theo cấp báo động.
Các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn công trình đê điều, đặc biệt tại các trọng điểm đê điều xung yếu và cống qua đê trên địa bàn.
Đồng thời, chủ động triển khai phương án sơ tán người dân sinh sống ở vùng bãi sông.
Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ trên, chủ động ứng phó với diễn biến mưa, lũ, hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn đối với hệ thống đê điều và khu dân cư vùng bãi sông.
Một số hình ảnh tại các khu vực ngập sâu:
Đọc tiếp
- Một tàu cá bị chìm khi đang trên đường vào cửa Gianh (Quảng Trị). Phát hiện sự việc, một tàu cá gần đó đã nhanh chóng...
- Giáo dục phổ thông là “Giáo dục bắt buộc” (Hiến pháp). Thầy cô giáo chỉ có thể dạy học trò những kiến thức mà...
- Chiều 9-10, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Khánh Hòa tổ chức buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị...
- Sáng 9-10, tại Khu du lịch Champa Island (phường Bắc Nha Trang), Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với các cơ...
- Sáng 9/10, tại xã Ia Rvê, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức...
Mới nhất
- Chiều 8/10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu...
- Ngày 9/10, tại xã Ia Rvê, Đồn Biên phòng Ia Rvê (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) phối hợp tổ chức Chương...
- Quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, quan điểm Hậu cần toàn dân của Đảng; nhằm...
- Sáng 10-9, tại Hưng Yên, Hội DNDN CCB Cụm Lê Quý Đôn tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2030, gắn với kỷ...
- Ngày 9-10-2026, tại Quảng Trị, Cụm thi đua số 4 Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị Toạ đàm xây dựng tổ...
- Thực tiễn triển khai Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về xây dựng tổ chức cơ...
- Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, một trong những sự kiện văn hóa, du lịch quy mô cấp tỉnh của tỉnh Lào Cai, được tổ...
- Lễ Khai mạc Hội chợ Làng Nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 diễn ra tại Nhà Triển lãm Nông nghiệp quy tụ hơn 100 gian hàng...
- Chiều 8-10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo định kỳ thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III, 9 tháng đầu năm và...















