Doanh nhân CCB Phạm Văn Đào (thứ năm từ phải) trao quà Tết tặng người nghèo tại huyện Quỳnh Lưu.

Đã hơn 43 năm rời quân ngũ, CCB Phạm Văn Đào (xã Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu, Nghệ An) vẫn chưa có một ngày nghỉ ngơi. Gần 70 tuổi, nhưng với trách nhiệm là Giám đốc công ty, cũng như tấm lòng của một người lính, CCB Phạm Văn Đào vẫn ấp ủ nhiều dự định với mong muốn làm giàu và giúp ích cho đồng đội, cống hiến cho xã hội nhiều hơn nữa.

Năm 1992, sau 11 năm xuất ngũ, CCB Phạm Văn Đào quyết định thành lập Công ty xây dựng đa ngành. Đến nay, Công ty đã hoạt động hơn 32 năm trong lĩnh vực kinh tế xây dựng các công trình như giao thông, thuỷ lợi, nhà ở dân sinh, đơn vị công lập… tạo việc làm ổn định cho 500-600 cán bộ, công nhân viên với mức lương trung bình từ 10-15 triệu đồng/người/tháng.

Trên cương vị là Giám đốc doanh nghiệp, CCB Phạm Văn Đào luôn gương mẫu, nghiêm túc, trách nhiệm, quan tâm truyền đạt kinh nghiệm cho cán bộ, công nhân và ân cần thăm hỏi, chia sẻ, tạo môi trường làm việc văn minh, thân thiện để mọi người làm việc hiệu quả. Anh Nguyễn Ngọc Sáng - công nhân lái máy xúc cho biết: “Tôi là công nhân của Công ty đã gắn bó hơn 10 năm nhưng rất khâm phục cách làm việc hiệu quả, khoa học của Giám đốc Phạm Văn Đào. Hằng ngày anh dậy từ rất sớm, đi kiểm tra tiến độ, chất lượng, mỹ thuật, hiệu quả từ các công trình và đôn đốc anh em công nhân làm việc; quan tâm đời sống của công nhân, chia sẻ chuyện buồn, vui đều có sự động viên kịp thời, nên chúng tôi rất phấn khởi”.

Thời gian khó khăn nhất là giai đoạn 2018-2023, do ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19 và giá cả thị trường biến động, nhưng CCB Phạm Văn Đào đã nỗ lực, vượt khó đưa Công ty ngày càng phát triển, đạt kết quả tích cực. Nhiều năm qua, doanh thu của Công ty luôn đạt hơn 200 tỷ đồng/năm, trở thành một trong những đơn vị nộp ngân sách lớn nhất trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Doanh nhân CCB Phạm Văn Đào tâm sự: “Là người từng đồng cam cộng khổ với đồng chí, đồng đội và trải qua cảnh nghèo khó nên tôi thấu hiểu khó khăn, thiếu thốn của đồng đội, của bà con nhân dân. Đến nay, khi điều kiện kinh tế gia đình khá hơn, tôi luôn mong muốn giúp mọi người, mọi nhà được thoát nghèo và có cuộc sống khá hơn”.

Những năm qua, bản thân ông và công ty luôn tích cực tham gia hoạt động công tác nhân đạo, từ thiện xã hội. Với tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn, hằng ông luôn trích một phần lợi nhuận để hỗ trợ xây dựng hàng chục ngôi nhà tình nghĩa; trao tặng 1.000-1.500 suất quà “Tết cho người nghèo”, gia đình chính sách và ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội. Riêng Tết vì người nghèo Xuân Giáp Thìn năm 2024, ông đã trao 400 suất quà cho người nghèo trên địa bàn thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), trị giá hơn 200 triệu đồng. Ghi nhận những đóng góp to lớn của công ty và cá nhân ông, nhiều năm liên tục ông được các cấp, ngành, địa phương tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Lê Văn Điền - Chủ tịch Hội CCB huyện Quỳnh Lưu không khỏi tự hào: “Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương, đồng chí Đào là thương binh, CCB tiêu biểu hoạt động trên lĩnh vực làm kinh tế. Những năm qua, bản thân đồng chí ngoài làm ăn kinh tế uy tín, có hiệu quả được Đảng, Nhà nước, nhân dân và các tập thể tin tưởng; ông còn luôn hết lòng vì những hoàn cảnh khó khăn, nhất là CCB, người có công, tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội... CCB Phạm Văn Đào thực sự là một tấm gương sáng trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.

Lê Văn Quyết