Gần 20 năm qua, Hội CCB tỉnh Bình Dương đã phát huy cao bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở. Đến nay, Hội đã kết nạp trên 12.000 hội viên, tổ chức 2 Hội cấp trên cơ sở (công ty cao su Dầu Tiếng, công ty cao su Phước Hòa), 24 cấp Hội cơ sở ở các cơ quan, doanh nghiệp, với sự tham gia 1.000 hội viên.
Qua bình xét hằng năm, tỷ lệ hội viên đạt trong sạch vững mạnh chiếm 97%, hội viên gương mẫu xuất sắc đạt 96%, trong đó có 97% hội viên đạt “Gia đình văn hóa”. Tỉnh hội đã phát động phong trào CCB xã, phường, khu phố chăm sóc các đối tượng chính sách, gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước. Hội đã làm mới 318 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 2 tỷ 194 triệu đồng; giải quyết 1.136 hội viên làm chế độ theo Quyết định 290 của Thủ tướng Chính phủ; làm thẻ BHXH cho 2.000 hội viên, phụng dưỡng 21 Bà mẹ VNAH; quyên góp 1 tỷ đồng ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, ủng hộ Cu Ba, CCB Lào, bộ đội Trường Sơn... tìm kiếm quy tập 175 bộ hài cốt đưa về NTLS; tổ chức 153 CLB Cựu quân nhân và 20 Ban liên lạc truyền thống với sự tham gia trên 4.000 thành viên. Đã có 4.000 hội viên chiếm 30% tỷ lệ hội viên tham gia các chức vụ về Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể. Gần 20 năm xây dựng, Hội CCB tỉnh Bình Dương đã 3 lần được Chủ tịch tặng huân chương Lao động hạng 3; có 2 hội viên được phong tặng danh hiệu: Anh hùng trong thời kỳ đổi mới; 30 hội viên được Chính phủ tặng Bằng khen; 60 hội viên được BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen; 1.020 hội viên được UBND tỉnh Bình Dương tặng bằng khen, trong đó 41 hội viên đạt Chiến sĩ thi đua.

Chiến Sĩ