
Phóng viên: 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” (2005-2009) của Hội CCB TP Cần Thơ ngày càng được củng cố hoàn thiện, đi vào chiều sâu cuộc sống, hội viên tích cực tham gia sôi nổi toàn diện, thi đua có hiệu quả. Xin đồng chí Chủ tịch Hội cho biết kết quả đã đạt được?
Đồng chí Trần Thành Nghiệp: Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước (PTTĐYN) và phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, 5 năm qua PTTĐYN trong hệ thống CCB TP Cần Thơ từng bước đã hoàn thiện, đi vào cuộc sống từng cán bộ, hội viên CCB và CQN tham gia sôi nổi, toàn diện và ngày càng đạt hiệu quả cao, cụ thể là ngay từ đầu năm, Ban TV và TT CCB TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị BCH mở rộng, thảo luận quán triệt NQ của BCH Thành ủy, chương trình hoạt động của Chủ tịch UBND thành phố, NQ của BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam đề ra chỉ tiêu cụ thể, trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ của Hội CCB TP Cần Thơ. Chia cụm quận, huyện luân phiên đảm nhận nhiệm vụ cụm trưởng điều hành có chương trình kiểm tra chéo mỗi năm 2 đợt, trên cơ sở kiểm tra để học tập kinh nghiệm lẫn nhau và đưa PTTĐYN ngày càng đi vào chiều sâu. Từng đợt kỷ niệm những ngày lịch sử của dân tộc, của quân đội… phát động đợt thi đua đột kích, mỗi cơ sở, mỗi quận, huyện đăng ký công trình chào mừng, từ đó nổi lên các tuyến đường nông thôn, nâng cấp hẻm đô thị mang tên công trình CCB… Kết quả 5 năm qua được đã Nhà nước tặng huân chương Lao động hạng II, 4 cờ thi đua của T.Ư Hội CCB, nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch UBND thành phố…
Phóng viên: Sau gần 3 năm triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã làm chuyển biến nhận thức, tư tưởng và hành động của các thế hệ CCB TP Cần Thơ bằng những việc làm cụ thể như thế nào?
Đồng chí Trần Thành Nghiệp: Sau khi quán triệt NQ 06-CTTƯ của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ và hội viện CCB TP Cần Thơ. Cụ thể là mỗi đảng viên phải tự giác làm bản đăng ký phấn đấu rèn luyện đức tính “Cần kiệm liêm chính”, “Hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; mỗi hộ CCB phải treo ảnh Bác Hồ nơi trang trọng nhất trong nhà; Ban Thường vụ Thành hội đề ra kế họach 04 “Cần kiệm thoát nghèo, nâng cao mức sống”, có nghĩa học tập tấm gương của Bác mỗi hội viên phải biết cần kiệm để tự mình thoát nghèo, những hội viên đã thoát nghèo phải vươn lên khá và giàu. Kế họach 04 khi triển khai xuống cơ sở được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể rất đồng tình, rõ nhất là xã Xuân Thắng huyện Thới Lai, tháng 8-2008, xây dựng Kế hoạch “Cần kiệm thoát nghèo và nâng cao mức sống” trong xã có 12 hộ hội viên nghèo, đến tháng 10-2009 đã thoát nghèo được 7 hộ; thứ 2 là Thành hội đang phát động thi đua xây dựng 120 mô hình xuất sắc kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Bác (19-5-2010). Quá trình học tập, Hội viên CCB đã tham gia kể chuyện về Bác, có 109 cán bộ, hội viên tham gia, 22 người đoạt giải. Đến nay, toàn Thành hội còn 215 hộ nghèo chiếm 1,85% và có 546 cán bộ, hội viên được nhận “Huy hiệu Bác Hồ”.
Phóng viên: Xin cám ơn đồng chí!
PHƯƠNG NGHI