Tham dự có ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ông Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Vũ Trọng Kim, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo một số tổ chức thành viên của Mặt trận, đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo UBMTTQ các tỉnh, thành phố là đại biểu Quốc hội khoá XII... Tại buổi lễ, các nhà báo cũng được UBTƯ MTTQ Việt Nam “ghi công” bằng giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tại diễn văn khai mạc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định: Những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là minh chứng sinh động khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc trong Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, là truyền thống quý báu, là bài học lớn, là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, nhân tố quyết định đảm bảo thành công của cách mạng nước ta.
Những năm qua, nhất là trong những năm gần đây, dịp kỷ niệm Ngày thành lập MTDTTN Việt Nam hàng năm đã trở thành “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”. Các khu dân cư trên mọi miền Tổ quốc đồng loạt tổ chức Ngày hội, cùng nhau ôn lại truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc, truyền thống vẻ vang của MTDTTN Việt Nam, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và quyết tâm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, đồng thời có nhiều hoạt động văn hoá truyền thống, đền ơn đáp nghĩa... qua đó, tăng cường khối đại đoàn kết ở cộng đồng dân cư. Sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, cán bộ ở cơ sở đã tạo mối liên hệ ngày càng gắn bó, mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân.
Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Huỳnh Đảm cũng biểu dương và chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí, các tập thể và cá nhân đã đạt giải của Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 7 năm 2009.
Đến dự Lễ kỷ niệm, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đánh giá cao vai trò của Mặt trận qua các thời kỳ, đồng thời khẳng định: Lịch sử ra đời, phát triển lớn mạnh của MTTQ Việt Nam là những trang sử vẻ vang, rất đáng tự hào. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII tiến tới Đại hội XI của Đảng cộng sản Việt Nam, toàn bộ hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên cần tập trung động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, phòng, chống lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, tích cực, chủ động tham gia quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng, đẩy mạnh, gắn kết chặt chẽ các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn, nhất là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”,... Ông Tô Huy Rứa cũng đánh giá cao sáng kiến tổ chức Giải Báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ Việt Nam và mong muốn sáng kiến sẽ ngày càng được phát huy rộng rãi trong xã hội.
Từ năm 2003 đến nay, vào dịp kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6), hàng năm, Ban thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam phối hợp với Hội nhà báo Việt Nam và các cơ quan liên quan phát động Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và tổng kết, trao giải vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11). Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng nhận được nhiều sự hưởng ứng của đông đảo các tổ chức và cá nhân. Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 7 năm 2009 có 625 tác phẩm báo chí của 112 cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước tham gia. Tác giả dự thi gồm nhiều nhà báo chuyên nghiệp đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, cộng tác viên của các cơ quan thông tấn, báo chí là các nhà trí thức, khoa học, văn nghệ sỹ, quân nhân, cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên... thuộc mọi thành phần, lứa tuổi, tôn giáo, dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Theo đánh giá của Ban tổ chức giải, Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 7 có nội dung tốt, bám sát chủ đề của Thể lệ Giải và yêu cầu của Ban tổ chức với 50 tác phẩm đạt giải, trong đó có 1 giải A, 10 tác phẩm đạt giải B, 15 tác phẩm đạt giải C. 24 giải khuyến khích. Giải A thuộc về tác giả Ngọc Tấn với bài “Vì sao họ đi tìm “đất hứa” đăng trên báo Gia Lai. Báo CCB Việt Nam được một giải khuyến khích với tác phẩm: "Triệu tấm lòng một ý chí" của Lê Doãn Chiêu.
A. Hoàng