CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Cựu chiến binh Tập đoàn tự hào đã góp phần xây dựng Tập đoàn Dầu khí ngày càng phát triển
Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các thế hệ Cựu chiến binh Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam tự hào và kiêu hãnh đã góp phần to lớn công sức, trí tuệ của mình xây dựng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ngày càng phát triển.
Sự ra đời của Ngành Dầu khí Việt Nam ở thập niên 60 của thế kỷ XX, không chỉ đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong hành trình xây dựng đất nước mà còn khẳng định người Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ tài nguyên khoáng sản, phát triển kinh tế, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời khẳng định: “Đất nước nào có dầu mỏ, nhất định sẽ nhanh chóng trở nên giàu mạnh”.
Năm 1961, Đoàn thăm dò dầu lửa chính thức ra đời, đây là tổ chức tiền thân của Ngành dầu khí quốc gia Viêt Nam ngày nay. Sự ra đời của ngành dầu khí Việt Nam với đội ngũ giáo sư, kỹ sư, công nhân, chuyên gia, còn có hàng vạn thế hệ Cựu chiến binh trên mọi miền đất nước, đã hoàn thành nhiệm vụ nơi chiến trường chuyển sang mặt trận mới là xây dựng phát triển và bảo vệ vững chắc ngành Dầu khí Việt Nam.
Cũng từ đây Cựu chiến binh lại tiếp tục cống hiến bằng tất cả nghị lực, tâm huyết và trí tuệ của mình để thắp sáng “Ngọn lửa Việt Nam” anh hùng. Nhiều tướng lĩnh trước khi gia nhập vào Ngành Dầu khí, họ là “tư lệnh” cầm quân trong các Binh đoàn, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng chống giặc ngoại xâm trên chiến trường ác liệt. Hàng ngàn thế hệ sĩ quan, chiến sĩ, họ đã trải qua “binh đao trận mạc”, họ đã được học tập rèn luyện và trưởng thành trong Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.
Vậy mà khi “gác lại súng binh, vào ngành Dầu khí”, tất cả đều có chung một ý chí là miệt mài hăng say lao động, cống hiến quên mình, Như lời khen của Bác Hồ: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Phẩm chất đó bắt nguồn từ bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Học tập và áp dụng Nghị quyết Trung ương các khóa về từng nhiệm vụ, chức trách được giao; xác định đây là một nội dung quan trọng để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, phải đề cao tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.
Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục hi sinh thầm lặng và khó khăn gian khổ. Thông qua những việc làm hiệu quả thiết thực, đã xây dựng cho cán bộ ngành dầu khí có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà Nước; nâng cao cảnh giác, đấu tranh, chống suy thoái về tư tưởng chính trị "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng các tổ chức trong cơ quan, đơn vị vững mạnh, đẩy mạnh các công tác phong trào phối hợp, tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, thống nhất cao, nói đi đôi với làm của cán bộ các cấp, có sức thuyết phục để Cán bộ công nhân viên tin tưởng, yêu mến. Cựu chiến binh thực sự là tấm gương sáng để quần chúng noi theo.
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành dầu khí Việt Nam, trong trái tim mỗi cựu chiến binh đều tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị anh hùng của dân tộc. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các thế hệ Cựu chiến binh Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam tự hào và kiêu hãnh đã góp phần to lớn công sức, trí tuệ của mình xây dựng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ngày càng phát triển.
Theo petrotimes
Đọc tiếp
- Từ một con người, câu chuyện được mở rộng thành câu chuyện của nhiều người; từ một gia đình có thể mở ra câu...
- Chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP Hồ Chí Minh” năm 2026 được tổ chức tại...
- Tiếp theo bài viết “Đại lộ cảnh quan sông Hồng: Xung đột lợi ích xuất hiện từ đâu?” đã đăng trên Báo Cựu Chiến...
- Sáng 20-9, tại khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà), Hội Những người ái mộ bác sĩ Alexandre...
- Sáng 19-9, tại Sheraton Nha Trang Hotel & Spa (đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà), gần 700 vận động viên bao gồm...
- Hà Nội đang có một cơ hội mà có lẽ vài chục năm mới xuất hiện một lần. Chính vì thế, câu hỏi cần đặt ra không phải...
Mới nhất
- Ngày 20-9-2026, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (15.9.1945 - 15.9.2026), Ban liên...
- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh...
- Sáng 20/9, tại phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tập đoàn...
- Ngày 19-9-2026, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu...
- Xuống đồng gặt lúa giúp dân, cắt tóc miễn phí cho học sinh, những người lính biên phòng A Đớt góp thêm những việc làm...
- Tối 19/9, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk dự Chương trình “Biên...
- Trong 2 ngày 19-20/9/2026 (tứcmùng 9,10 tháng Tám âm lịch), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đường Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội...
- Ngày 19/9, nhân dịp Tết Trung thu, Chi đoàn Công an xã Ia Rvê (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt...
- Giữa không khí rộn ràng của Mùa trăng đoàn viên, tại Làng Hữu nghị Việt Nam, một chương trình Trung thu đặc biệt mang...
- Nền tảng trước hay công nghệ trước — câu hỏi về thứ tự ưu tiên trong một cuộc chuyển đổi lớn
- Cỡ chữ Mặc định















