Thời còn ở quân ngũ, anh Phúc đã qua các chiến trường Quảng Trị, Nam Lào và Cam-pu-chia. Hòa bình lập lại, anh chuyển ngành với quân hàm trung úy. Trở về với đời thường, anh chỉ có một tài sản duy nhất đó là bản chất "Bộ đội Cụ Hồ". Nền tảng đó là bệ phóng cho anh tiến lên. Giờ đây công ty của anh anh có hơn 50 kỹ sư giỏi, 550 cán bộ công nhân lành nghề, nhiều trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, từng thi công thắng lợi hàng chục công trình cầu đường, giao thông thủy lợi, xây lắp điện, xây dựng dân dụng, sản xuất kinh doanh vật liệu, kinh doanh máy móc thiết bị… Công ty của anh Phúc có 2 chi nhánh và 7 xí nghiệp thành viên. Chức danh và công việc của Nguyễn Xuân Phúc là vậy, song là hội viên Hội CCB xã Nghi Kim, TP Vinh, anh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của hội viên, gắn bó đoàn kết với đồng đội, đặc biệt sẵn sàng giúp đỡ anh em khi có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ các phong trào ở địa phương.

NGUYỄN QUANG MINH