Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Bài 3:TẠO DỰNG “LÁ CHẮN VẮC-XIN” SỐ,VÔ HIỆU HÓA NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

ThoDP • 24/09/2026 - 19:50

TĂNG TRƯỞNG Ở VIỆT NAM KHÔNG BAO GIỜ LÀ “KHẨU HIỆU SUÔNG”

 (Tiếp theo và hết)

Bài 3:TẠO DỰNG “LÁ CHẮN VẮC-XIN” SỐ,VÔ HIỆU HÓA NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

 

          Âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc nhằm mục đích phá hoại, đặc biệt là ra sức “nhào nặn” làm méo mó, sai lệch sự thật về những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội nước ta của các thế lực thù địch địch ngày càng tinh vi, xảo quyệt.Vì vậy, việc lượng hóa, hữu hình hóa những thành tựu sau 40 năm đổi mới toàn diện đất nước trong đời sống xã hội sẽ góp phần tăng cường “sức đề kháng” cho Nhân dân, đồng thời “vô hiệu hóa”những luận điệu xuyên tạc của kẻ địch, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay.

          Hiệu quả tuyên truyền là “liều thuốc” đặc trị“bệnh” loạn ngôn

Cơ sở quan trọng để Nhân dân vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như những thành tựu nổi bật đã đạt được sau 40 năm đổi mớilà hiệu quả truyền thông. Nhất là việc tuyên truyền, phổ biến kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội. Từ đó,không thế lực nào có thể xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở cần xác định rõ tuyên truyền, vận động Nhân dân là nhiệm vụ trọng yếu, tự giác, thường xuyên của mình. Vì vậy, cần phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong của các chuyên gia, những nhà khoa học, cán bộ tuyên giáo các cấp, nhất là báo chí chính thống trong việc “bám mạng”, sâu sát thực tiễn để kịp thời phát hiện, vạch trần những mưu đồ đen tối ẩn chứa saunhững luận điệu “giả như thật”, “thật như giả”của các thế lực thù địch.Từ đó, những thông tin, hình ảnh về thành tựu của sự nghiệp đổi mới được lan tỏa, tạo niền tin với Nhân dân.

Từ nhiệm kỳ Đại hội XIII, Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”[1]. Đại hội XIV tiếp tục nhấn mạnh: “Công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng 40 năm qua đã làm thay đổi căn bản, toàn diện cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước”[2]. Những chuyển biến tiến bộ vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoạiđã tạo tiền đề vững chắc để đất nước “vươn mình” trong kỷ nguyên phát triển mới.Vì vậy, uy tín của Việt Nam đã không ngừng được nâng lên,ngày càng đóng góp to lớn và tỏ rõ vai trò “kiến tạo” cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.“Công tác phổ biến, quán triệt, triển khai, tuyên truyền thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực được thực hiện tốt”[3] là một trong những nguyên nhân chủ yếu để đạt kết quả đổi mới đất nước đã được Đại hội XIV của Đảng chỉ ra. Cho nên những thành tựu đổi mới cần phải được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong Nhân dân và bạn bè quốc tế với những hình thức, biện pháp linh hoạt, phù hợp. Trong đó đề cao việc kết hợp chặt chẽ giữa các phương pháp truyền thống với tuyên truyền trên môi trường số qua những định dạng thông tin, hình ảnh đa phương tiện.

21-1950
 

Chú trọng gắn việc tuyên truyền những kết quả nổi bật của Nhân dân ta đã đạt được trongquá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Nhất là trong thực hiện các, mục tiêu kinh tế - xã hội để bảo đảm tăng trưởng kinh tế “hai con số” chào mừng sự kiện tổng kết 100 năm thành lập Đảng, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Những thành tựu về tăng trưởngkhông chỉ dừng lại ở những con số“ấn tượng”, “bắt mắt” trong các văn bản, nghị quyết, mà phảilà những “giá trị hữu hình” trong đời sống xã hội,thực sự nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Khi người dân thực sự là chủ thể thụ hưởng “trái ngọt” từ sự nghiệp cách mạng do chính mình sáng tạo rathì niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng sẽ không ngừng được củng cố vững chắc. Từ đómọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thùđịchcũng mặc nhiên bị “vô hiệu hóa”.Bởi vậycông tác tuyên truyền, phổ biến phải luôn gắn liền vớiviệc “lượng hóa”, “hữu hình hóa”, để Nhân dân được “tai nghe, mắt thấy, tâm an” về những thành tựu về tăng trưởng trong đời sống xã hội.

Tăng cường “sức đề kháng” cho Nhân dân trên các nền tảng số

Việc tạo dựng “lá chắnvắc-xin số” vững chắc nhằm tăng cường “sức đề kháng” để biến “nguy” thành “cơ” trên không gian mạnglà yêu cầu đang ngày càng cấp thiết, trọng yếu. Vì rằng, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng “công năng” của các sản phẩm công nghệ cao, nhất là môi trường số để tuyên truyền chống phá. Từ tổng kết sâu sắc, toàn diện thực tiễn quá trình lãnh đạo cách mạng, Đại hội XIV của Đảng chỉ ra: “Các vấn đề an ninh phi truyền thống, trong đó vấn đề quản lý không gian mạng toàn cầu đặt ra thách thức, nguy cơ mới, đe dọa an ninh... gây ra thách thức lớn đối với bảo đảm quốc phòng, an ninh”[4].Thủ đoạn lợi dụng các nền tảng mạng xã hội với sự “hỗ trợ” của trí tuệ nhân tạo  (AI) để ngụy dựng những “sản phẩm” truyền thông “bẩn” tuyên truyền sai lệch sự thật về tình hình Việt Nam ngày càng tạo ra những thách thức mới, khó khăn hơn đối với nhiệm vụ bảo vệ sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nhất là những định dạng video clip, audio “bẩn” được phát tán trên các nền tảng Tik tok, Facebook nhằm “tiêm nhiễm” vào “cư dân” mạng những “khoảng tối”, làm méo mó, biến dạng bức tranh sán lạn về tăng trưởng ở Việt Nam hòng “hạ bệ” uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì vậy,tạo dựng “lá chắn vắc-xin số”, tăng cường “sức đề kháng” cho Nhân dân trên không gian mạng là phần việc chúng ta không thể xem nhẹ trong bối cảnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hiện nay.

Trước những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội vào mục đíchchống phá của các thế lực thù địch như hiện nay, việc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đấu tranh bảo vệ Đảng và sự nghiệp cách mạng là vô cùng quan trọng. Vìrằng, công nghệ có thể giúp chúng ta nâng cao hiệu quả phân tích, đánh giá, dự báo nguy cơ và xu hướng, “đối tượng”, “mục tiêu” phá hoại của kẻ địch không gian mạng. Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo sẽ hỗ trợ đắc lực chúng ta trong việc “truy vết”, phát hiện những chuỗi thông tin, hình ảnh, video giả mạo chứa đựng thông tin độc hại (deepfake) để chủ động xác định các biện pháp đấu tranh bác bỏ và bóc gỡ, triệt phá hiệu quả. Trí tuệ nhân tạo cũng là công cụ quan trọng giúp chúng ta “biến nguy thành cơ” trên môi trường số qua việc tạo ra những đồ họa thông tin (infographic) cô đọng, hấp dẫn “tối ưu hóa” việc lan tỏa những thông tin, hình ảnh tích cực, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.Từ đó, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng,làm cho mỗi người dân trở thành một “cột mốc chủ quyền”trên trên không gian mạng.

Vì vậy, vấn đề tạo dựng “lá chắn vắc-xin số” vững chắccho Nhân dân trên các nền tảng mạng xã hộilà nhằmtăng cường “sức đề kháng”, khả năng nhận diện, đấu tranh bác bỏ những thông tin, hình ảnh xấu độc của các thế lực thù địch. Phần việc này phải được xác định là nhiệm vụ trực tiếp, tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị xã hội, trước hết là ở cơ sở. Trước sự chống phá ngày càng manh động của kẻ địch như hiện nay, chúng ta không thể sao nhãng, buông lơi nhiệm vụ bồi đắp nhãn quan chính trị sắc bén để phân biệt những thông tin, hình ảnh thật - giả, đúng - sai cho Nhân dân khi sử dụng mạng xã hội. Muốn vậy, việc chỉ mặt gọi tên, vạch trần bản chất cue những luận điệu xuyên tạc của kẻ địch phải được tiến hành thường xuyên, bài bản, hiệu quả. Từ đó vận động, hướng dẫnNhân dân đấu tranh triệt phá để thể hiện lòng yêu nước, yêu Đảng, yêu chủ nghĩa xã hộiqua những việc làm cụ thể, thiết thực khi tham gia sử dụng mạng xã hội.

Tóm lại, luận điệu “phủ định sạch trơn”, tuyên truyền “đảo ngược” sự thật về những thành quả sau 40 năm đổi mới ở Việt Nam của các thế lực thù địch địch đang ngày càng đặt ra những thách thức cao hơn đối với sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, nhất là ở cơ sở hiện nay. Từ đó, củng cố niềm tin khoa học vàolý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hệ thống lý luận về đường lối đổi mới của Đảng; xây dựng “lá chắn vắc-xin số” trên các nền tảng số, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân sẽ góp phần “vô hiệu hóa” mọi luận điệu xuyên tạc, tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch./.

 Đại tá Mai Xuân Chính

Thượng tá Vũ Thị Thanh Mai

Thượng tá Tạ Ngọc Nam 

( Khoa Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Sĩ quan Phòng hóa )

[1]Đảng Cộng sản Việt Nam (2021): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, t.I, tr.25.

[2]Đảng Cộng sản Việt Nam (2026): Sđd, t.II, tr. 205.

[3]Đảng Cộng sản Việt Nam (2026): Sđd, t.II, tr. 185, 186.

[4]Đảng Cộng sản Việt Nam (2026): Sđd,t.II, tr.255.

Đọc tiếp

Mới nhất

Bài 3:TẠO DỰNG “LÁ CHẮN VẮC-XIN” SỐ,VÔ HIỆU HÓA NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH