CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Bài 2: KHÔNG THẾ LỰC NÀO CÓ THỂ XUYÊN TẠC NHỮNG THÀNH TỰU ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM
TĂNG TRƯỞNG Ở VIỆT NAM KHÔNG BAO GIỜ LÀ “KHẨU HIỆU SUÔNG”
(Tiếp theo kỳ trước)
Bài 2: KHÔNG THẾ LỰC NÀO CÓ THỂ XUYÊN TẠC NHỮNG THÀNH TỰU ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã không ngừng đổi mới, phát triển lý luận về mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đặc biệt là đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước và đạt được thành tựu to lớn, tạo tiền đề vững chắc, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới. Song, các thế lực thù địch đã và đang ra sức “phẫu thuật”, làm “biến dạng” những thành quả vĩ đại đó. Vì vậy, vạch trần và bác bỏ tận gốc những luận điệu xuyên tạc của họ để bảo vệ Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới là nhiệm vụ tự giác, thường xuyên của chúng ta hiện nay.
Không thể có chuyện Việt Nam chỉ tăng trưởng theo “khẩu hiệu”
Với “trăm phương ngàn kế” phủ nhận lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội cũng như xuyên tạc lý luận về đường lối đổi mới của Đảng và mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bất thành. Mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 cũng “xôi hỏng bỏng không”. Các thế lực thù địch loay hoay“chuyển hướng” xuyên tạc, bịa đặt một cách phi lý - nếu như không muốn nói là trơ trẽn về thành tựu mà cách mạng Việt Nam đã đạt được. Nhất là những “trái ngọt” từ quá trình thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Tuy nhiên, sự thật không thế lực nào có thể đảo ngược là: “Sau 40 năm, sự nghiệp đổi mới đã đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội, tạo được những tiền đề cần thiết để chuyển sang thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”[4],tiến bộ xã hội và đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt. Với tất cả những thành quả đã đạt được, Nhân dân ta có đủ cơ sở xác lập niềm tin vững chắc vào tương lai của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.Cho nên sẽ là phách lối khi các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, phường “cộng sản quay đầu”không ngớt lời bịa đặt, vu khống rằng, Đảng, Nhà nước ta đã “che đậy cho sự đổ vỡ, khủng hoảng về kinh tế” bằng những “khẩu hiệu tăng trưởng thần tốc dối trá(!)”.
Những ngườichưa chịu từ bỏ tư tưởng thâm thù với cách mạng Việt Nam có “dựng chuyện” xảo trá đến đâu thì tăng trưởng ở Việt Nam vẫn luôn là sự thật không thể phủ nhận. Những công bố và tuyên truyền về thành tựu nổi bật của quá trình đổi mới từ báo chí, truyền thông chính thống nước ta hoàn toàn là hiện thực khách quan, không bao giờ có chuyện “lạc quan tếu” hoặc những “khẩu hiệu suông” để “vỗ về” hay “mị dân” như những gì họ đang ra sức rêu rao. Nhất là việc lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để “đăng đàn” không ít những định dạng: “bài viết”, “tít đề”, “lời dẫn”, video clip, audio “bẩn”. Từ đó bình luận một cách tùy tiện bằng lời lẽ sặc mùi đố kỵ, như: Việt Nam đang “đứng trước sự khủng hoảng”, “đang bên bờ đổ vỡ” hòngtiếp tục tạo dựng và khoét sâu tâm lý hoài nghi của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng nước ta trước thềm kỷ nguyên mới.
Những mánh khóe“truyền thông lá ngón” hầu hết là giả dối, ngụy dựngcủa các thế lực thù địch,những phần tử phản động, cơ hội chính trịvề kết quả tăng trưởng, nhất là tăng trưởng ở Việt Nam không có gì khác ngoài mục đích thao túng, gây nhiễu loạn dư luận! Những thành tựu nổi bật về cả quy mô và nhịp độ tăng trưởng theo các mục tiêu, nhất là “Mục tiêu 100 năm thứ Nhất” trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng như tại “Dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam” đãđược đăng tải công khai là hoàn toàn khách quan, chân thực.Đây không chỉ là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam, mà những thành đổi mới còn nhận được sự mặc nhiên thừa nhận, mến phục của cộng đồng quốc tế trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Sự thật “đá” bật mọi luận điệu bịa đặt
Từ lòng đố kỵ, thái độ hằn học, các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc, phủ nhận, làm méo mó, biến dạng những thành tựu nổi bật mà chúng ta đã đạt được, nhất là sau 40 năm đổi mới,trong đó tập trung vào một số lĩnh vực căn cốt như: chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Về chính trị, họ đã không ngớt lời rao giảng: “Đổi mới ở Việt Nam là đổi mới nửa vời,đổi mới không có hiệu quả(!)”. Vì “chỉ đổi mới kinh tế”,mà không “đổi mới chính trị”. Đây chính là luận điệucố ý đánh đồng giữa “đổi mới chính trị” với việc “thay đổi chế độ chính trị”nhằm mục đích cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và mục tiêu, con đường cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở đó, họ ra sức tuyên truyền hướng lái, khẩu dụ Nhân dân cổ súy cho những thứ gọ là “đa nguyên, đa đảng” hoặc đi theo “con đường tư bản chủ nghĩa”, hay cái gọi là “con đường thứ ba” hết sức mù mờ.
Rõ ràng, sự phát triển lý luận về đường lối đổi mới là bước tiếnbộ vượt bậc,thể hiện tư duy sáng tạo của Đảng vượt qua mọi giáo điều, rập khuôn trong việc vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam đã thể hiện rõ nét quá trình đổi mới về chính trị của Đảng. Thấu triệt sự cảnh báo của V.I.Lênin: “Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta, ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta”[5],cho nên công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã thường xuyên được tiến hành bài bảnlàm cho Đảng ngày càng vững mạnh, đủ sức chèo lái “con thuyền” cách mạng “vươn khơi” trong kỷ nguyên phát triển mới. Công tác xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cũng đạt nhiều thành tựu rất quan trọng. Đặc biệt là “Cuộc cách mạng sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đã đạt được những kết quả mang tính đột phá”[6], tạo tiền đề quan trọng cho Tổ quốc “vươn mình”.
Về kinh tế - một trong những “trọng điểm” chống phácủa kẻ địch với luận điệu “Tăng trưởng chỉ là khẩu hiệu suông(!)” hay “Tăng trưởng nhanh, tăng trưởng thần tốc dối trá(!)”.... Họ đã cố ý “phớt lờ”trước hiện thựcvề tăng trưởng kinh tế với những bứt tốc chưa từng có ở Việt Nam để tuyên truyền phách lối. Sự thật là “Sau 40 năm đổi mới... từ một quốc gia lạc hậu, thiếu đói thường xuyên, chúng ta đã vươn lên thoát khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, trở thành nước đang phát triển”[7]. Lý luận vềphát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩacủa Đảng cũng không ngừng được đổi mới với những cách làm sáng tạo, bước đi vững chắc, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh, phát triển bền vững. Trong “giai đoạn 2021 - 2025 chúng ta đạt GDP bình quân khoảng 6,2%/năm, thuộc nhóm tăng trưởng cao của khu vực và thế giới... đến năm 2025 đạt 8,02%”[8], đưa nước tavươn lên vị trí thứ 32 trên thế giới về quy mô của nền kinh tế, tạo cơ sở vững chắc để đạt mục tiêu tăng trưởng “hai con số” cho giai đoạn 2026 - 2030.
Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, con người cũng đạt thành tựu rất đáng tự hào. Đặc biệtlà về chỉ số phát triển con người (HDI)tăng vọt với 0,766 điểm (tăng 14 bậc) đã đưa Việt Nam vào “nhóm các quốc gia có mức phát triển con người cao, đứng thứ 93/193 quốc gia, vùng lãnh thổ”[9]. “Chỉ số hạnh phúc năm 2025 xếp thứ 46/143 quốc gia, tăng 33 bậc so với năm 2021”[10].Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Theo đó, khối đại đoàn kết toàn dân cũng như niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố vững chắc. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoạicũng có những bước tiến ngoạn mục.“Quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường vững mạnh cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận”[11], làm thất bại mưu đồ hòng “phi chính trị hóa” Quân đội và Công an của các thế lực thù địch. Vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, góp phần “vô hiệu hóa” những luận điệu xuyên tạc chính sách đối ngoại cũng như những kết quả hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong suốt 40 năm qua.
Tóm lại, Những âm mưu, thủ đoạn và sự ráo riết chống phá Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nhận về “trái đắng”, các thế lực thù địch với rắp tâm phá hoại sự nghiệp cách mạng nước ta đến cùng lại loay hoay tìm mọi phương kế xuyên tạc, phủ nhận thành quả cách mạng của Nhân dân ta. Song, những thành tựu không thể phủ nhận, nhất là những “trái ngọt” sau 40 năm đổi mới toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đã mặc nhiên bác bỏ những giai thoại lạc điệu trước hiện thực đất nước và con người Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể tự cho phép mình lơ là, mất cảnh giác trước những mánh lới, thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi của kẻ xấu, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội./.
- (Còn nữa)
Đại tá Mai Xuân Chính
Thượng tá Vũ Thị Thanh Mai
Thượng tá Tạ Ngọc Nam
Khoa Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Sĩ quan Phòng hóa
[1] Xem tại: https://diendanthongtin.org/article/dai-hoi-14-ha-man-ieu-gi-a-thuc-su-quan-trong
[2]Đảng Cộng sản Việt Nam (2026): Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, t.II, tr. 205.
[3] Xem tại: https://diendanthongtin.org/article/dai-hoi-14-ha-man-ieu-gi-a-thuc-su-quan-trong.
[4]https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/dau-an-thanh-tuu-sau-40-nam-doi-moi-1491937669.Cậpnhật: 10:31 15-07-2025.
[5]V.I.Lênin, Toàn tập, tập 42, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1977, tr.311.
[6]Đảng Cộng sản Việt Nam (2026): Sđd, t.I, tr. 60.
[7]Đảng Cộng sản Việt Nam (2026): Sđd, t.II, tr. 105.
[8]Đảng Cộng sản Việt Nam (2026): Sđd, t.I, tr. 47.
[9]https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/dau-an-thanh-tuu-sau-40-nam-doi-moi-1491937669. Cập nhật: 10:31 15-07-2025
[10]Đảng Cộng sản Việt Nam (2026): Sđd, t.I, tr. 51.
[11]Đảng Cộng sản Việt Nam (2026): Sđd, t.I, tr. 53.
Đọc tiếp
- Sáng 24-9, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa cùng đoàn công tác đã đến thăm...
- Giữa những cành anh đào đang bung hoa bên hồ Pá Khoang, anh Trần Trà đưa hai tay nâng một nhánh cây, chăm chú quan sát từng chùm...
- Sáng 24/9/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung...
- Ngày 24-9, tại thành phố Bắc Ninh, Hội nghị tập huấn toàn quốc công tác Kiểm tra - Pháp luật năm 2026 của Hội Cựu chiến...
- Sáng 24-9, tại phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) phối hợp với UBND tỉnh...
Mới nhất
- Sáng 24-9, tại thành phố Bắc Ninh, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác kiểm tra -...
- Chiều 23-9, trong khuôn khổ Hội nghị Tập huấn công tác kiểm tra - pháp luật năm 2026 do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt...
- Ngày 23/9, tại Trụ sở Liên hợp quốc, thành phố New York, Hoa Kỳ, trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp...
- Trong chiến tranh, Bộ đội Cụ Hồ cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Trong thời bình, người CCB vẫn tiếp tục chiến đấu, chỉ...
- Từ nghĩa trang này đến nghĩa trang khác, những người lính hôm nay lặng lẽ thực hiện một công việc đặc biệt: tìm lại...
- Cây xanh đang được Hà Nội đặt vào một vị trí mới trong cấu trúc đô thị, không chỉ là yếu tố cảnh quan cần trồng,...
- Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Trong...
- Ngày 22/9 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc, New York (Hoa Kỳ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có...
- Chiều 23-9, tại Hà Nội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo...
- Cỡ chữ Mặc định














