Trận động đất mạnh 6,0 độ richter xảy ra lúc 4h32 rạng sáng ngày 8/3 tại tỉnh Elazig, cách thủ đô Ankara khoảng 550km về phía đông. Động đất đã ảnh hướng tới 6 ngôi làng gần thị trấn Kovancilar, làm đổ nhiều nhà cửa, tháp của các nhà thờ Hồi giáo. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là ngôi làng Okcular, nơi 17 người đã thiệt mạng và nhà cửa đổ sập thành gạch vụn. Khoảng 100 người cũng đã bị thương trong trận động đất, xảy ra lúc nhiều người đang ngủ. Tâm của cơn địa chấn nằm gần ngôi làng Basyurt và theo sau là hơn 30 cơn dư chấn. Dư chấn mạnh nhất do được là 5,5 độ richter, theo Trung tâm Kandilli.
Các nhân viên cứu hộ và quân đội tại Okcular khẩn trương dọn dẹp các đống đổ nát để tìm những người bị mắc kẹt. Hội Lưỡi liềm đỏ của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu thiết lập các lều tạm trong khu vực.
Động đất thường xuyên xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Vào năm 1999, hai trận động đất mạnh đã tấn công miền tây bắc nước này, làm khoảng 18.000 người thiệt mạng. Năm 2007, một trận động đất mạnh 5,7 độ richter cũng đã xảy ra tại tỉnh Elazig. Năm 2003, trận động đất mạnh 6,4 độ richter đã khiến ký túc xá của một ngôi trường tại tỉnh lân cận Bingol bị sập, làm 83 trẻ em thiệt mạng.
Theo AP
Quỳnh Anh (TH)