Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

An Giang phát triển kinh tế biển làm cực tăng trưởng

HOÀNG TUẤN 17/05/2026 - 19:06

Ngày 17/5, tại Phú Quốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư với chủ đề “An Giang - Không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới”. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng tham dự còn có nguyên Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Đại tướng Lê Hồng Anh – Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương và hàng trăm doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước.

anh-2
Ông Hồ Văn Mừng – Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu khai mạc

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Văn Mừng – Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, là bản thiết kế tổng thể cho tương lai phát triển của tỉnh; là cơ sở chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn để tỉnh tổ chức lại không gian phát triển, định hình lại mô hình tăng trưởng, phân bổ lại nguồn lực để phục vụ cho các mục tiêu chiến lược, phát triển dài hạn của địa phương, mà còn là diễn đàn để tỉnh An Giang giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và cơ hội hợp tác, đầu tư đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

anh-3
Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang ký biên bản ghi nhớ với các doanh nghiệp chiến lược

Mục tiêu, đến năm 2030, An Giang là tỉnh phát triển khá của cả nước, có tốc độ tăng trưởng năng động; giữ vai trò trung tâm dịch vụ, trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, du lịch biển - đảo và kinh tế biên giới; nông, thủy sản và đầu mối logistics sông - biển - biên mậu kết nối Mekong với các thị trường trong nước và quốc tế.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, dựa trên các trụ cột: nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu; dịch vụ du lịch, thương mại và logistics; công nghiệp sạch, công nghiệp sinh học; kinh tế số và kinh tế biển - đảo. Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, hiện đại; phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên không gian biển - đảo - biên giới.

Đến năm 2050, tỉnh An Giang trở thành mô hình phát triển mới của Việt Nam trong kỷ nguyên kinh tế xanh và kinh tế tri thức; là địa phương tiên phong xây dựng nền kinh tế dựa trên các ngành công nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, hệ sinh thái du lịch bền vững đẳng cấp quốc tế; đồng thời là trung tâm tri thức, đổi mới sáng tạo và dịch vụ chất lượng cao của vùng. An Giang hình thành hệ sinh thái kinh tế theo hướng xanh, carbon thấp và bền vững, dựa trên các trụ cột: nông nghiệp sinh thái, thông minh; công nghiệp xanh, công nghiệp sinh học; năng lượng tái tạo; dịch vụ logistics xanh; kinh tế số và kinh tế biển - đảo gắn với các trung tâm nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ.

Tại hội nghị, tỉnh An Giang đã công bố, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thu hút 29 dự án, tổng mức đầu tư 161.908 tỉ đồng; trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đầu tư đợt này: 19 dự án với tổng số vốn 66.952 tỉ đồng.

anh-1
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang – một hội nghị có ý nghĩa rất thiết thực đối với địa phương, là thời điểm An Giang đứng trước một dấu mốc phát triển mới: không gian phát triển được mở rộng, dư địa tăng trưởng lớn hơn, vị thế liên kết vùng rõ nét hơn, nhưng đồng thời yêu cầu đặt ra cũng cao hơn, áp lực cạnh tranh lớn hơn và đòi hỏi về năng lực tổ chức thực hiện cũng cao hơn.

anh-4
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và ông Hồ Văn Mừng – Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tham quan gian hàng tại hội nghị

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đề nghị, UBND tỉnh An Giang tập trung cao nhất cho việc tổ chức thực hiện quy hoạch, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ; tháo gỡ ngay các điểm nghẽn lớn nhất đang cản trở phát triển của tỉnh, nhất là hạ tầng và thủ tục; xác định rõ các động lực tăng trưởng có thể tạo chuyển biến ngay trong 3–5 năm tới để tập trung nguồn lực; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư theo hướng thực chất, nhất quán và có trách nhiệm; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực thực thi trong bối cảnh phát triển mới; phải bảo đảm phát triển hài hòa, không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá.

“Chính phủ luôn khuyến khích và bảo vệ các nhà đầu tư làm ăn chân chính, lâu dài, hiệu quả; đồng thời mong muốn các nhà đầu tư đến với An Giang không chỉ để khai thác cơ hội, mà để cùng tạo dựng giá trị, cùng chia sẻ lợi ích và cùng phát triển bền vững với địa phương” Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh.

Bài liên quan

Mới nhất

An Giang phát triển kinh tế biển làm cực tăng trưởng