CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hội CCB xã Ea Tân (Krông Năng, Đắk Lắk): “Vườn trái cây” đẩy lùi nghèo khó
CCB Phạm Văn Tương - Phó chủ tịch UBND xã Ea Tân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk là một trong những điển hình của phong trào phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng của huyện. Cũng như nhiều hộ gia đình CCB khác, anh từng vay vốn Ngân hàng NNPTNT để làm kinh tế. Song điều đáng nói là anh sớm biết "đón đầu", đầu tư vào trồng cây ăn quả. Nhất là sầu riêng - một loại trái cây có giá trị kinh tế cao trong nhiều năm nay. Với tổng diện tích 4,4ha, năm 2016, vườn cây đã cho thu nhập khoảng 1 tỷ đồng, trừ các khoản chi phí sản xuất, còn lợi nhuận 500-600 triệu đồng. Thu nhập hằng năm tăng dần tới cả tỷ đồng, riêng năm 2019 do giá cà phê, hồ tiêu giảm sâu nên trừ chi phí sản xuất vẫn còn lợi nhuận hơn 700 triệu đồng...
Không chỉ có CCB Phạm Văn Tương, phong trào CCB thi đua lao động sản xuất là điểm nhấn của phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội CCB xã Ea Tân nhiều năm qua. Hiện nay, trong tổng số 328 hội viên (HV) của xã có 76 HV thuộc dân tộc thiểu số, có 14 HV nữ, sinh hoạt ở 17 chi hội. Ngay từ khi được thành lập (năm 2003), nhất là giai đoạn 2014-2019, Hội CCB xã Ea Tân xác định giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng là môt nội dung trọng tâm trong hoạt động của Hội. Những nỗ lực vượt lên khó khăn đã dành được thành tích đáng ghi nhận; nhiều cá nhân và tập thể được các cấp, các ngành tuyên dương khen thưởng. Hội CCB xã và một cá nhân được Hội CCB tỉnh tặng Giấy khen về thành tích giúp nhau “xóa đói giảm nghèo” (XĐGN), làm kinh tế giỏi. Điều đó đã tiếp thêm động lực cho hội viên phấn đấu tích cực hơn.
Để làm tốt phong trào, Hội chủ động phát động HV đóng góp xây dựng quỹ XĐGN. Đến nay, quỹ đạt gần 1 tỷ đồng, bình quân mỗi HV đạt 3,2 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội tín chấp vay vốn Ngân hàng CSXH huyện với tổng dư nợ là 4,9 tỷ đồng cho 360 hộ HV có hoàn cảnh kinh tế khó khăn vay phát triển kinh tế hộ gia đình. Song song với tạo điều kiện giải quyết về vốn, giống, ngày công - được ví như “cần câu”, Hội CCB xã còn rất quan tâm đến việc nâng cao kiến thức, kinh nghiệm nuôi trồng, phát triển sản xuất cho hội viên. Có biết và thạo “cách câu” thì mới tăng năng suất, hiệu quả sản xuất được. Hội kết hợp với Hội Nông dân, Trạm Khuyến nông huyện tổ chức nhiều đợt hội thảo về kỹ thuật nuôi trồng thâm canh các giống cây trồng vật nuôi có ưu thế ở địa phương (các loại cây ăn quả, sầu riêng, bơ...). Ngoài ra, Hội còn tổ chức hội thảo đầu bờ kết hợp tham quan những mô hình HV làm kinh tế giỏi, cho thu nhập hàng tỷ đồng/năm từ vườn cây xen canh mà cây chủ lực là sầu riêng và nhiều loại cây ăn quả khác.
Một điển hình khác là CCB Lê Quang Bé - Bí thư chi bộ thôn Quang Trung, xã Ea Tân. Từ một gia đình CCB có nhiều khó khăn, nhờ cần cù lao động sản xuất, vận dụng phương châm "lấy ngắn nuôi dài" gia đình anh nay đã khá giả. Chọn mô hình sản xuất đa canh, đầu tư trồng cà phê, hồ tiêu và các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, anh tập trung đầu tư chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên vườn cây cho năng suất, chất lượng và đạt hiệu quả kinh tế cao. Với diện tích 5ha, từ nhiều năm nay gia đình anh có thu nhập cao và khá ổn định; 3 năm qua thu lợi nhuận bình quân 800 triệu đồng/năm
Đến nay, Hội CCB xã Ea Tân không còn hộ hội viên nghèo, hộ khá giả đạt 50% với nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi. Nhiều hộ hội viên xây được nhà ở kiên cố, mua sắm được xe hơi và nhiều vật dụng có giá trị kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao...
Bài và ảnh: Trọng Nguyên
Đọc tiếp
- 55 năm qua, Tập đoàn ThaiBinh Seed đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam, góp...
- Càng trải qua khó khăn, gian khổ, ý chí và khát vọng vươn lên của họ càng cháy bỏng ngay cả khi trở về cuộc sống đời...
- Hội CCB xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình Tổ hợp tác nuôi hươu tại hộ gia đình, mở ra hướng đi...
- Hôm nay, trên tuyến biên giới Tây Nam, những người CCB tỉnh An Giang - những "cột mốc sống" vẫn âm thầm tuần tra, gìn giữ...
- Sau hơn 50 năm xa cách, những mái đầu xanh năm xưa nay đã điểm bạc, nhưng ngọn lửa của tình đồng đội vẫn rực cháy như...
- Người lính trở về lặng lẽ giữ gìn văn hoá dân tộc - Nghệ nhân ưu tú, thầy mo Bùi Văn Lựng ở xóm Mường Lầm được bà...
Mới nhất
- Ngày 9/6/2026, Hội Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi Tọa đàm góp ý vào Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đối...
- Sáng 10-6, Trung đoàn Bộ binh 896 và Trung đoàn Bộ binh 974 (Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa) trang trọng tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ...
- Những ngày đầu tháng 6, chúng tôi về thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Huệ tại xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Ở tuổi 98,...
- Sáng 10/6, Trung đoàn Bộ binh 892, Bộ CHQS tỉnh An Giang tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026.
- Ngày 9/6, UBND phường Xuân Hòa (Phú Thọ) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Tuần lễ Du lịch năm 2026 và Lễ đón nhận...
- Năm 2026, Vùng 3 Hải quân tiếp nhận, quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới đến từ 4 địa phương: Hà Tĩnh, Quảng Trị,...
- Sáng 10/6, các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới Vùng 4 Hải quân đã tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sỹ mới. Các buổi Lễ...
- Trung đoàn 584 tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ...
- Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan chức năng yêu cầu dừng phát hành và triển khai thu hồi...
- Giải Báo chí Phật giáo năm 2025, không chỉ khẳng định quy mô, uy tín và vị thế của một giải thưởng báo chí chuyên ngành...
- Ngay sau khi nhận được tin báo, Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với công an và quân sự địa phương khẩn trương...
- Sáng 9/6, tại Hội trường Ủy ban MTTQ xã Hạ Hòa, Cụm Thi đua số 01 Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội...
- Ngày 9-6, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Malaysia, Đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Lữ Thanh Hải - Ủy viên...
- Sáng 9/6, Cụm thi đua số 2 thuộc Bộ CHQS tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi...
- Cỡ chữ Mặc định




















