Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cựu chiến binh Đoàn Thị Ngọc Lan và hành trình tri ân

HOÀNG LINH 04/06/2026 - 10:31

Sau những năm phục vụ trong quân ngũ, trở về cuộc sống đời thường, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan (xã Phúc Lộc, TP. Hà Nội) không cam chịu đói nghèo mà muốn vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

1647dnccb-1-1029

CCB Đoàn Thị Ngọc Lan (đứng thứ 2 bên phải) trao bò giống tặng các CCB có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Giang (cũ).

Với tính cách năng động, nhạy bén, cộng với tinh thần quyết đoán dám nghĩ, dám làm, bà đã quyết tâm đầu tư vào mô hình VAC, giải quyết việc làm cho gia đình và hàng chục lao động địa phương. Bắt đầu từ con số không với muôn vàn khó khăn, vất vả, nhưng với ý chí và nghị lực của người lính, bà cùng gia đình từng bước vượt qua những thử thách trên thương trường, dần dần gặt hái thành công, đưa gia đình thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Chia sẻ về những khó khăn ngày đầu lập nghiệp, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan bồi hồi nhớ lại: “Những ngày đó khó khăn lắm, vất vả lắm, những khó khăn chẳng thể nói thành lời, đôi lúc tưởng chừng không thể vượt qua nổi. Nhưng có lẽ chỉ sự kiên cường và quyết tâm của người lính mới giúp tôi trụ vững, cứ thế bước tiếp về phía trước mà không hề ngoảnh đầu lại. Những năm tháng trong quân ngũ đã dạy cho tôi rất nhiều thứ, đó là kỷ luật, ý chí sắt đá, không ngại khó, ngại khổ và tinh thần chỉ tiến chứ không lui”.

Không chỉ đứng vững trên mặt trận kinh tế, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan còn được tín nhiệm bầu làm Chi hội phó, rồi Chi hội trưởng phụ nữ, kiêm chủ nhiệm CLB phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, là ủy viên Ban Chấp hành Phụ nữ xã phụ trách công tác phong trào nhiều năm liền. Nhiệm vụ nào, bà cũng hoàn thành xuất sắc. Trong cuộc sống hằng ngày, bà đều gương mẫu học tập và làm theo Bác Hồ bằng việc làm cụ thể. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương nơi cư trú, đặc biệt là tham gia các hoạt động nghĩa tình đồng đội, khuyến học, hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội.

Xuất thân từ hoàn cảnh nghèo khó, lại từng được tôi rèn nhiều năm trong quân ngũ, nên mọi hành động và suy nghĩ của bà luôn hướng thiện, nhân văn. Nhiều năm qua, bằng nguồn lực lao động của mình, bà đã đi khắp các nẻo đường Tổ quốc, làng bản để tặng tiền, lương thực thực phẩm và các đồ dùng thiết yếu cho đồng bào các dân tộc cũng như các CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do bị thiên tai. Đến đâu bà cũng luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến các đối tượng yếu thế như gia đình thương binh, liệt sĩ, người già neo đơn, phụ nữ đơn thân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ dừng lại ở những món quà hay sự giúp đỡ mang tính thời điểm mà CCB Đoàn Thị Ngọc Lan còn mong muốn giúp họ vượt qua nghèo đói, ổn định cuộc sống một cách bền vững. Bà đã xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ thiết thực như cho vay vốn không lãi, trao tặng con giống, cây trồng, vật tư sản xuất nông nghiệp; sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ở đâu bà cũng luôn cố gắng tìm mọi cách để giúp đỡ, sẻ chia vì với bà, xóa đói giảm nghèo không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần để những mảnh đời kém may mắn có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên.

Chỉ tính từ năm 2013 đến nay, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan cùng gia đình tích cực tham gia vào các hoạt động nghĩa tình đồng đội, hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt... với tổng số tiền lên tới hơn 4 tỷ đồng. Bà đã 6 lần phối hợp với các bệnh viện khám, tư vấn sức khoẻ miễn phí, tầm soát ung thư gan, ung thư dạ dày và một số bệnh lý khác cho hơn 600 người dân trên địa bàn các xã huyện Phúc Thọ (cũ) với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng. Ủng hộ quỹ “Nghĩa tình CCB”, “Đền ơn đáp nghĩa” địa phương, tri ân ngày Thương binh - Liệt sĩ, cùng nhiều hoạt động thiện nguyện khác.

Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026), CCB Đoàn Thị Ngọc Lan đã có nhiều đóng góp đối với quê hương và đồng đội khi trao 417 suất quà trị giá hơn 200 triệu đồng hỗ trợ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn khu vực phía Bắc; trao 15 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” và 20 triệu đồng cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của xã Phúc Lộc. Ngoài ra, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan cũng ủng hộ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của Hội CCB xã 20 triệu đồng. Đây là số tiền có ý nghĩa thiết thực, góp phần hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

1647dnccb-2
CCB Đoàn Thị Ngọc Lan ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của xã Phúc Lộc.

Nói về CCB Đoàn Thị Ngọc Lan, đồng chí Đinh Xuân Hanh - Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phúc Lộc, TP. Hà Nội chia sẻ: CCB Đoàn Thị Ngọc Lan là người có tấm lòng nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng. Trong những năm qua, đồng chí đã có nhiều đóng góp thiết thực không chỉ với quê hương, đồng đội mà còn đối với nhiều người có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Nghĩa cử cao đẹp của đồng chí Đoàn Thị Ngọc Lan thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “Uống nước nhớ nguồn”, những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, cảm thông và sẻ chia với những số phận, hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Tôi mong rằng trong thời gian tới, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ các gia đình chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững và chăm lo đời sống người có công. Quê hương Phúc Lộc sẽ có thêm nhiều tấm gương điển hình như CCB Đoàn Thị Ngọc Lan cùng nhau hỗ trợ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp tích cực tham gia ủng hộ các quỹ an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Với những đóng góp của mình, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2022; UBND TP. Hà Nội 2 lần tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”; được Hội CCB thành phố tặng 7 Bằng khen, trong đó có nhiều Bằng khen về công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, Nghĩa tình đồng đội và công tác từ thiện nhân đạo.

Đọc tiếp

Mới nhất

Cựu chiến binh Đoàn Thị Ngọc Lan và hành trình tri ân