Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026 tại Khánh Hòa

Mai Đông 27/06/2026 - 07:15

Tối 26/6, tại Quảng trường 16 tháng 4 (phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026.

Tham dự buổi lễ, về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban chỉ đạo Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6; lãnh đạo các bộ, ban, ngành.

1-0624
Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026
1a-0625
Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026

Về phía lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa có các đồng chí: Hồ Xuân Trường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh uỷ, Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh, Lâm Đông, Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Khắc Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và lãnh đạo các tỉnh, thành phố bạn.

Diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28/6 tại Khánh Hoà với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới”, ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, có sự tham gia của hơn 700 nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên, vận động viên người Chăm đến từ 7 tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang, Đắk Lắk và TP.Hồ Chí Minh.

Đây là dịp tôn vinh giá trị văn hóa, thể thao truyền thống của đồng bào Chăm; đồng thời tạo không gian giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các địa phương có đông đồng bào Chăm sinh sống.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định: “Việt Nam là quốc gia thống nhất của 54 dân tộc, mỗi dân tộc có lịch sử, bản sắc, phong tục, tập quán, tiếng nói, chữ viết, tín ngưỡng, tôn giáo và đời sống văn hóa riêng, nhưng tất cả cùng sống chung trong mái nhà Việt Nam, cùng hun đúc nên truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, đoàn kết, cần cù, sáng tạo và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Văn hóa Chăm với bề dày lịch sử, các công trình kiến trúc, di tích quốc gia đặc biệt cùng các làng nghề truyền thống như gốm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm... là một “kho tàng” đặc sắc, thể hiện tính phong phú và bao dung của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng”.

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị, các cấp chính quyền cần đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch cộng đồng gắn với sinh kế bền vững, nhằm đưa các giá trị văn hóa Chăm trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Khánh Hòa hiện là nơi sinh sống của khoảng 95.468 đồng bào Chăm (chiếm hơn 50% tổng số đồng bào Chăm cả nước). Ngày hội là dịp để tỉnh lan tỏa hình ảnh một Khánh Hòa “Thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đa dạng, xã hội văn minh, Nhân dân hạnh phúc”, đồng thời thúc đẩy liên kết du lịch di sản bền vững giữa các địa phương.

2-0626
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu tại Lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: “Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi cả nước đang triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây không chỉ là sự kiện tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Chăm mà còn là hoạt động thiết thực cụ thể hóa quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Thông qua ngày hội này, chúng ta cùng khẳng định một quan điểm rất nhất quán của Đảng và Nhà nước: Mọi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đều bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, cùng gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa của mình; chính sự đa dạng ấy đã làm nên sức mạnh của nền văn hóa Việt Nam”.

3-0630
Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026

Tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng quà lưu niệm cho các tỉnh, thành phố tham dự; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng trao tặng bằng khen cho 7 nghệ nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn văn hóa Chăm.

4-0631
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng quà lưu niệm cho các tỉnh, thành phố tham dự.

Ngay sau phần nghi lễ, chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Lung linh sắc màu văn hóa Chăm” đã mang đến cho khán giả một không gian thực cảnh lộng lẫy và giàu cảm xúc. Chương trình gồm 3 phần: Huyền tích dân tộc Chăm; tinh hoa văn hóa Chăm và người Chăm trong dòng chảy đất nước.

5-0631

Đồng chí Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng bằng khen cho 7 nghệ nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn văn hóa Chăm.

Chương trình tái hiện không gian sử thi thiêng liêng về huyền thoại Mẹ Xứ Sở Po Inư Nagar qua các tiết mục “Chuyện về Nữ thần Pô Nagar - Mẹ Xứ Sở”, ca khúc “Ponagar - Linh thiêng huyền sử”, “Trống hội Ka tê” và hoạt cảnh “Bàn tay và ý chí”… Đồng thời tôn vinh các giá trị di sản vật thể và phi vật thể qua những giai điệu thấm đẫm chiều sâu lịch sử như “Giọt tháp”, “Ngẫu hứng Chăm” và liên khúc “Đất nung - Tình làng gốm”. Khán giả như được chứng kiến những nàng Apsara bước ra từ ngọn lửa thời gian, kết tinh tâm hồn người Chăm vào đất nung và gốm cổ.

6-0633
Đông đảo người dân tham gia lễ khai mạc

Bên cạnh đó, chương trình cũng khắc họa hình ảnh cộng đồng người Chăm thời kỳ đổi mới, tràn đầy niềm tin và khát vọng vươn lên dưới sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Các tiết mục “Người Chăm ơn Đảng”, “Xương rồng đất tháp” cùng bản phối hiện đại “Mưa bay tháp cổ” (có sự tham gia của nghệ sĩ Võ Hạ Trâm và Rapper RamC) đã đem lại luồng sinh khí đương đại, trẻ trung cho đêm hội.

Đêm khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026 khép lại với ca khúc “Việt Nam tinh hoa” và giai điệu rộn ràng của “Người Chăm vui hội”. Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng hàng ngàn người dân, du khách đã cùng nắm chặt tay nhau bước vào “Vòng xoay Đại đoàn kết”. Đây chính là thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam thống nhất đa dạng, nơi các sắc màu văn hóa cùng hòa quyện, tỏa sáng vững vàng bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Một số tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Lung linh sắc màu văn hóa Chăm”.

7-0635
8-0635
9-0635
10-0636
11-0636
12-0636
13-0637
14-0637
15-0637
16-0638
17-0638
18-0638
19-0639
20-0639
21-0640
22-0640
24-0640
25-0641

Đọc tiếp

Mới nhất

Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026 tại Khánh Hòa