Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

6 tháng đầu năm 2026 quy tập 1.255 hài cốt liệt sĩ, quyết tâm hoàn thành mục tiêu 3.000 hài cốt trong cả năm

Phan Hải 26/06/2026 - 21:58

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ ADN, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, tăng tốc Chiến dịch 500 ngày đêm và quyết tâm hoàn thành mục tiêu quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ trong năm 2026.

Sáng 25/6/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 đã được tổ chức dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

quang-canh-hoi-nghi-1049

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 34 địa phương và 7 quân khu trên cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Chính phủ khẳng định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Đây không chỉ là trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn là sự tri ân đối với thân nhân các liệt sĩ đã chờ đợi nhiều năm để tìm lại thông tin về người thân.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai đồng bộ, quyết liệt trên phạm vi cả nước và tại các địa bàn nước ngoài. Hiện nay, Bộ Quốc phòng duy trì hoạt động của 24 đội tìm kiếm, quy tập tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Kết quả, các lực lượng đã tìm kiếm và quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ. Trong đó có 314 hài cốt được tìm thấy trong nước, 173 hài cốt tại Lào và 768 hài cốt tại Campuchia. Ngoài ra, các đơn vị còn phát hiện và xử lý 3 mộ tập thể tại tỉnh Tuyên Quang. Đây được xem là kết quả tích cực trong bối cảnh nhiều khu vực tìm kiếm có địa hình phức tạp, dữ liệu lịch sử chưa đầy đủ và dấu tích chiến tranh đã bị mai một theo thời gian.

Song song với công tác tìm kiếm, nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ tại các khu vực trọng điểm cũng được đẩy mạnh nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc khảo sát, khai quật.

Trong 6 tháng đầu năm, diện tích được rà phá đạt hơn 5.742 ha, tương đương trên 25% kế hoạch năm. Riêng khu vực lõi Vị Xuyên - Tuyên Quang, nơi được đánh giá có nhiều khả năng còn tồn tại hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập, tiến độ rà phá đạt gần 59%.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Chỉ đạo quốc gia xác định là lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân để phục vụ xác định danh tính bằng công nghệ ADN. Đây được coi là giải pháp mang tính đột phá nhằm giải quyết bài toán hàng chục nghìn mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Trong thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã ban hành đầy đủ quy trình kỹ thuật về lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển và lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ; đồng thời tổ chức tập huấn trên phạm vi toàn quốc. Đến nay, cả 7 quân khu đã hoàn thành việc tổ chức làm trước và lấy mẫu đối với hơn 15.400 phần mộ liệt sĩ. Gần 300 tổ, đội chuyên trách với hơn 3.600 cán bộ, nhân viên được huy động tham gia nhiệm vụ này.

Đối với mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, các cơ quan chức năng đã thu nhận và lưu trữ được 93.464 mẫu. Trong số đó, hơn 53.000 mẫu đã được phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đối sánh ADN. Đây là nguồn dữ liệu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho việc xác định danh tính các liệt sĩ trong tương lai.

thuong-tuong-nguyen-van-gau-thu-truong-bo-quoc-phong-phat-bieu-tai-hoi-nghi-1054

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị

Bộ Công an cũng triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đồng thời, phối hợp với các nhà khoa học và chuyên gia trong nước để hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật về thu thập, bảo quản và giám định mẫu sinh phẩm. Đến nay, lực lượng công an đã thu nhận khoảng 53.000 mẫu, đồng bộ gần 18.000 dữ liệu và bước đầu xác định được danh tính của 25 liệt sĩ. Kết quả này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp nhiều gia đình tìm lại được người thân sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Trong lĩnh vực giám định ADN, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các trung tâm lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ, đồng thời tăng cường năng lực cho Viện Pháp y Quân đội. Các đơn vị giám định ADN trên cả nước đã tiếp nhận 8.157 mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương. Riêng Viện Pháp y Quân đội đã giám định 92 mẫu, trong đó có 20 mẫu cho kết quả giải trình tự gen phục vụ đối chiếu thông tin.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các địa phương xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Công tác giám định các mẫu tồn đọng cũng được triển khai nhằm bảo đảm tiến độ trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Một nội dung được đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực là việc xây dựng hệ thống dữ liệu số. Các cơ quan chức năng đang triển khai cơ sở dữ liệu theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”, bảo đảm thông tin được cập nhật thường xuyên, chính xác và có khả năng kết nối liên thông với các hệ thống dữ liệu khác.

Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia phối hợp với Viettel đã hoàn thành và đưa vào vận hành phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ cùng hệ thống theo dõi tiến độ Chiến dịch “500 ngày đêm”. Những nền tảng số này giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thời gian xử lý thông tin và hỗ trợ việc đối chiếu dữ liệu giữa các cơ quan.

Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh trên nhiều nền tảng truyền thông. Ban Chỉ đạo quốc gia đã thành lập tổ truyền thông chuyên trách và ban hành kế hoạch truyền thông cho Chiến dịch “500 ngày đêm”. Nhiều cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã thực hiện hàng nghìn tin, bài, phóng sự, chuyên đề về hoạt động tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Hiệu quả tuyên truyền được thể hiện rõ qua sự tham gia tích cực của người dân. Tổng đài hỗ trợ đã tiếp nhận hơn 2.600 cuộc gọi, trong đó có trên 1.100 yêu cầu tìm kiếm hài cốt liệt sĩ cùng nhiều hồ sơ, tài liệu và thông tin có giá trị được cung cấp cho cơ quan chức năng.

Theo đánh giá của lãnh đạo Chính phủ, một “dòng chảy tri ân” đang dần hình thành trong xã hội, góp phần lan tỏa văn hóa tri ân và trách nhiệm cộng đồng đối với công tác đền ơn đáp nghĩa.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, quân khu và các lực lượng tham gia. Tuy nhiên, bà cũng chỉ rõ một số hạn chế như tiến độ giám định ADN còn chậm so với yêu cầu, công tác truyền thông tại một số địa phương chưa thực sự hiệu quả, việc cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm còn chưa kịp thời và vẫn còn nơi chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền.

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Trọng tâm là phấn đấu đến hết năm 2026 tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ; cơ bản hoàn thành việc lấy mẫu đối với các mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính; hoàn thành thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ; giám định trên 9.000 mẫu hài cốt; hoàn thành rà phá bom mìn tại các địa bàn trọng điểm và xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

pho-thu-tuong-pham-thi-thanh-tra-chu-tri-hoi-nghi-1058

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị.

Nhấn mạnh tính cấp bách của nhiệm vụ, Phó Thủ tướng khẳng định: “Chậm ngày nào là có lỗi với lịch sử, với liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ”. Vì vậy, các cấp, các ngành phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ ADN và khai thác dữ liệu số; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm cụ thể với người đứng đầu.

Bộ Quốc phòng được giao rà soát, điều chỉnh kế hoạch triển khai của các quân khu và địa phương nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu năm 2026 đúng tiến độ. Các cơ quan chức năng cũng được yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công, nâng cao năng lực giám định ADN, mở rộng hợp tác quốc tế với Lào, Campuchia và Hoa Kỳ trong việc trao đổi dữ liệu, hồ sơ và kỷ vật chiến tranh.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào năm 2027, Chính phủ xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ trọng tâm. Với quyết tâm chính trị cao cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, mục tiêu tìm kiếm khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ trong năm 2026 được kỳ vọng sẽ hoàn thành, góp phần thực hiện trách nhiệm lịch sử và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của hàng vạn gia đình liệt sĩ trên cả nước.

Đọc tiếp

Mới nhất

6 tháng đầu năm 2026 quy tập 1.255 hài cốt liệt sĩ, quyết tâm hoàn thành mục tiêu 3.000 hài cốt trong cả năm