Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tỏa sáng hình ảnh người lính trên vùng Đất Sen hồng

VŨ MINH 27/05/2026 - 14:00

Sau sáp nhập, Hội Doanh nghiệp doanh nhân (DNDN) CCB tỉnh Đồng Tháp (Hội) đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội và bản chất người lính Cụ Hồ trên mặt trận mới - mặt trận phát triển kinh tế. Những người lính năm xưa hôm nay tiếp tục tỏa sáng trên vùng Đất Sen hồng bằng ý chí vượt khó, khát vọng làm giàu chính đáng, trách nhiệm với cộng đồng và những đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của quê hương.

1646dnccb-1
Nhiều cán bộ, hội viên Hội DNDN CCB tỉnh Đồng Tháp được tuyên dương khen thưởng tại Đại hội.

Xây dựng Hội vững mạnh

Ngày 19-5, Đại hội đại biểu Hội DNDN CCB tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra thành công, đánh dấu bước phát triển mới của đội ngũ doanh nhân CCB tỉnh Đồng Tháp sau quá trình sáp nhập tổ chức Hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 44 đồng chí; đồng chí Bùi Minh Tuyến được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội DNDN CCB tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau sáp nhập, mặc dù địa bàn rộng, khoảng cách đi lại xa, hoạt động của các chi hội còn gặp không ít khó khăn, nhưng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội đã chủ động củng cố tổ chức, duy trì nền nếp hoạt động, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên. Các chi hội từng bước được kiện toàn, bảo đảm hoạt động đúng Điều lệ và quy chế của Hội.

Điểm đáng ghi nhận là Hội luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội CCB tỉnh cùng sự phối hợp của các sở, ngành liên quan. Đây là cầu nối giữa doanh nhân CCB với chính quyền và các cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương - điều kiện quan trọng giúp Hội từng bước ổn định tổ chức, phát huy vai trò của mình.

Trong quá trình hoạt động, Hội đặc biệt chú trọng xây dựng tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội, lấy lợi ích chính đáng của hội viên làm trung tâm. Các hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm, xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất kinh doanh được duy trì thường xuyên, từng bước tạo sự gắn kết giữa các doanh nghiệp hội viên.

Đồng chí Bùi Minh Tuyến cho rằng, trong giai đoạn mới, Hội cần tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, chuyên nghiệp trong hoạt động; đồng thời trở thành điểm tựa tin cậy để doanh nhân CCB liên kết, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Từ thực tiễn hoạt động cho thấy, dù còn nhiều khó khăn, nhất là sau sáp nhập, nhưng Hội đã từng bước khẳng định vai trò, vị thế của mình trong cộng đồng doanh nghiệp địa phương. Điều đó không chỉ thể hiện ở số lượng hội viên ngày càng phát triển mà còn ở tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó của các doanh nhân CCB đối với tổ chức Hội.

Khẳng định bản lĩnh trong phát triển kinh tế và nghĩa tình đồng đội

Các doanh nghiệp hội viên Hội DNDN CCB tỉnh Đồng Tháp hoạt động trên nhiều lĩnh vực như sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản, thủy sản, thương mại dịch vụ, du lịch sinh thái, nhà hàng, khách sạn, vận tải... Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh hoạt động hiệu quả, giải quyết việc làm ổn định cho người lao động và đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội thường xuyên tổ chức cho hội viên tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, giao lưu kết nối doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Hơn 256 lượt hội viên đã tham gia hơn 42 cuộc hội nghị, diễn đàn, hoạt động giao thương; có hơn 120 doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu hơn 250 sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Đáng chú ý, Hội đã chủ động kết nối doanh nghiệp hội viên với các đối tác ngoài tỉnh nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Điển hình là việc kết nối Công ty Cổ phần thực phẩm Bích Chi ký hợp đồng tiêu thụ 30 tấn bánh phồng tôm với đối tác tại Hà Nội. Những kết quả đó cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Hội trong hỗ trợ doanh nghiệp hội viên phát triển sản xuất kinh doanh.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, các doanh nhân CCB còn luôn ý thức trách nhiệm xã hội, chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống người lao động. Các doanh nghiệp của hội viên đều thực hiện nghiêm các quy định về thuế, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Qua phong trào “CCB giúp nhau làm kinh tế giỏi” đã xuất hiện nhiều doanh nhân tiêu biểu, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả. Giai đoạn 2020-2025, có hơn 200 doanh nhân CCB được công nhận sản xuất kinh doanh giỏi; trong đó 18 hội viên được Trung ương Hội CCB Việt Nam công nhận.

Song hành với phát triển kinh tế, hoạt động nghĩa tình và từ thiện xã hội luôn được Hội xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Những năm qua, các doanh nhân CCB Đồng Tháp đã đóng góp hơn 21 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội như xây nhà tình nghĩa, sửa cầu đường, hiến đất làm giao thông nông thôn, hỗ trợ người nghèo, tặng quà gia đình chính sách, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai bão lũ... Riêng hoạt động xây dựng nông thôn mới, hội viên đã tham gia làm trên 18km đường giao thông nông thôn với hàng trăm ngày công lao động. Hội còn phối hợp các đoàn y, bác sĩ thiện nguyện khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt CCB và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Những việc làm nghĩa tình ấy đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người lính năm xưa trên mặt trận kinh tế hôm nay, những con người không chỉ biết làm giàu cho bản thân mà còn luôn đau đáu trách nhiệm với cộng đồng và quê hương.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hội xác định mục tiêu xuyên suốt là: “Đoàn kết - Dân chủ - Hợp tác cùng phát triển, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện”.

Hội sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên mới, nhất là các doanh nhân CCB trẻ, có tâm huyết và năng lực. Đồng thời đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp hội viên.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội xác định là thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý và điều hành doanh nghiệp; từng bước xây dựng mô hình doanh nghiệp hiện đại, phát triển bền vững.

Cùng với đó, Hội tiếp tục tăng cường phối hợp với Hội CCB các cấp, các sở, ngành liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hội viên tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế; phát huy vai trò phản biện, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Hội phấn đấu trong nhiệm kỳ sẽ vận động xây dựng từ 5 đến 10 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, duy trì các hoạt động chăm lo đời sống hội viên CCB khó khăn và các đối tượng chính sách.

Đồng chí Bùi Minh Tuyến nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, mỗi doanh nhân CCB cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, giữ gìn đạo đức và văn hóa kinh doanh, nhất là văn hóa của doanh nhân chất lính; gắn sản xuất kinh doanh với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và lợi ích cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương Đồng Tháp - vùng Đất Sen hồng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đọc tiếp

Mới nhất

Tỏa sáng hình ảnh người lính trên vùng Đất Sen hồng