Sáng 19-8, tại Hà Nội, Thượng thướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hội CCB Malaysia do Đại tá Datuk Porsiden - Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn.
Bày tỏ niềm vui được đón đoàn tới thăm và làm việc với Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường giới thiệu khái quát với đoàn về bộ máy tổ chức cũng như hoạt động của Hội CCB Việt Nam. Trong đó nhiệm vụ chính trị của Hội CCB Việt Nam là tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tham gia phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, làm tốt công tác giáo dục lịch sử, truyền thống cho thế hệ trẻ.
Đồng hành cùng sự phát triển trong quan hệ hai nước, quan hệ giữa hai Hội CCB cũng ngày càng được mở rộng, đi sâu vào thực chất và trọng tâm. Hội CCB Việt Nam và Malaysia cũng đã có văn bản ký kết hợp tác, đó là cơ sở pháp lý để hai Hội mở rộng quan hệ giao lưu, trao đổi về các vấn đề CCB hai nước cùng quan tâm. Và đặc biệt trong dịp kỷ niệm 103 năm Ngày truyền thống của CCB Malaysia, doanh nhân, doanh nghiệp CCB hai nước đã ký văn bản hợp tác, kinh doanh cùng phát triển. Thành công của việc hợp tác này sẽ mở ra cơ hội cho doanh nhân, doanh nghiệp hai nước có điều kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp CCB hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia.
Nhân dịp này, Thượng tướng Bế Xuân Trường cũng gửi lời mời tới Đại tá Datuk Porsiden - Chủ tịch Hội CCB Malaysia sang thăm chính thức Hội CCB Việt Nam vào năm 2026.
Trong buổi sáng cùng ngày, Đoàn công tác Hội CCB Malaysia đã có buổi làm việc với Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam nhằm hiện thực hóa MOU được ký kết hồi tháng 6-2025 giữa hai bên về xúc tiến hợp tác trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm HALAL (các loại thực phẩm theo tiêu chuẩn Hồi giáo).
Tại cuộc gặp, Chủ tịch Hội CCB Malaysia cho biết, thị trường thực phẩm HALAL là thị trường lớn, năm 2027 có thể lên tới 3,2 triệu tỷ USD, chỉ tính riêng khu vực ASEAN và phía Nam Trung Quốc đã tạo nên thị trường có nhiều tiềm năng cho Việt Nam. Riêng ở Malaysia, nguồn cung thực phẩm HALAL hiện vẫn đang thiếu và nhu cầu nhập khẩu vẫn còn nhiều. Hiện Malaysia đang nhập khẩu thịt ở một số quốc gia như Thái Lan, Australia... với giá thành cao.
Phía Malaysia cho biết có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm HALAL và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, có thể hỗ trợ trong đào tạo về quy trình, quy chuẩn và nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu mở rộng trong sản xuất thực phẩm HALAL.
Cảm ơn sự quan tâm và chia sẻ của Hội CCB Malaysia, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam cho biết: Các doanh nghiệp CCB Việt Nam cũng mong muốn mở rộng trong lĩnh vực này. Việt Nam có thế mạnh về các sản phẩm như hải sản, nông sản... là các sản phẩm phù hợp với thị trường HALAL. Đối với các sản phẩm thịt, Việt Nam cũng có một số doanh nghiệp lớn đã và đang sản xuất, xuất khẩu cho thị trường HALAL. Tuy nhiên, với các doanh nghiệp CCB Việt Nam thì đây là lĩnh vực mới, rất cần sự chia sẻ kinh nghiệm từ Malaysia.
Tại buổi làm việc, hai bên nhất trí sẽ trao đổi thông tin và trao đổi đoàn thường xuyên trong thời gian tới.