CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Tọa đàm góp ý văn kiện Đại hội VIII Hội CCB Việt Nam: Kết tinh trí tuệ, định hình chặng đường phát triển mới
Ngày 12/1/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức tọa đàm đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, khu vực phía Nam. Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì tọa đàm.
Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB TP. Hồ Chí Minh; Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng ban Công tác CCB; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương Hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội CCB Việt Nam khóa VI, VII; đại diện lãnh đạo Hội CCB các tỉnh, thành phố phía Nam và Hội Doanh nhân CCB TP. Hồ Chí Minh.
Toàn cảnh tọa đàm diễn ra trong không khí trang nghiêm, dân chủ; các đại biểu tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, giàu tính lý luận và thực tiễn.
Sự kiện chính trị quan trọng, mang tầm chiến lược
Tọa đàm là diễn đàn để đội ngũ cán bộ Hội giàu kinh nghiệm, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý qua các thời kỳ, trực tiếp tham gia góp ý, hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội VIII. Đây không chỉ là hoạt động chuẩn bị Đại hội, mà còn là quá trình kết tinh trí tuệ, trách nhiệm và tâm huyết của các thế hệ cựu chiến binh đối với sự phát triển bền vững của Hội trong giai đoạn mới.
Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Khuất Việt Dũng khẳng định: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập sâu rộng và đối mặt với nhiều thời cơ, thách thức đan xen.
Đại hội không chỉ tổng kết một nhiệm kỳ, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy trách nhiệm, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, củng cố vai trò của Hội CCB là chỗ dựa chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ở cơ sở.
Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Trung tướng Khuất Việt Dũng đánh giá Hội CCB Việt Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt công tác. Các phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, chăm lo đời sống hội viên được triển khai hiệu quả, đi vào chiều sâu; công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB, cựu quân nhân được chú trọng.
Hội CCB các cấp tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên khó khăn; lan tỏa mạnh mẽ nghĩa tình đồng đội. Tổ chức Hội tiếp tục được củng cố, đội ngũ cán bộ trưởng thành, trách nhiệm, uy tín. Công tác phối hợp giữa Hội CCB với Bộ Quốc phòng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong quản lý, tập hợp cựu quân nhân đạt nhiều kết quả rõ nét, trong đó TP. Hồ Chí Minh là một điểm sáng.
Những đóng góp đó tiếp tục được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng cao quý, khẳng định vị thế, vai trò của Hội CCB trong hệ thống chính trị.
Tuy nhiên, Trung tướng Khuất Việt Dũng cũng nhấn mạnh yêu cầu nhìn thẳng vào những hạn chế, khó khăn còn tồn tại, nhất là trong công tác tổ chức, cán bộ ở cơ sở, phương thức hoạt động chậm đổi mới, chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn
Văn kiện Đại hội - Bản thiết kế chiến lược cho nhiệm kỳ mới
Khẳng định tầm quan trọng của việc góp ý văn kiện, Trung tướng Khuất Việt Dũng nhấn mạnh: Các văn kiện trình Đại hội VIII không chỉ phản ánh kết quả nhiệm kỳ, mà còn là “bản thiết kế chiến lược” định hướng cho toàn bộ hoạt động của Hội trong 5 năm tới.
Trên tinh thần “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận sâu ba nội dung cốt lõi: đánh giá khách quan, thực chất vai trò của Hội trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá nhiệm kỳ 2026 – 2031; và đề xuất giải pháp phát huy vai trò nêu gương, giáo dục thế hệ trẻ, truyền lửa cách mạng trong bối cảnh mới.
Báo cáo đề dẫn tại tọa đàm, Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng ban Công tác Trung ương Hội CCB Việt Nam cho biết: Dự thảo các văn kiện đã được lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Hội; đa số ý kiến thống nhất cao với đánh giá nhiệm kỳ và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Tiểu ban Nội dung đã tiếp thu, chỉnh sửa qua nhiều vòng để trình tọa đàm tiếp tục hoàn thiện.
Các ý kiến phát biểu tập trung làm rõ đặc thù của tổ chức Hội CCB, yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là ở cơ sở; bổ sung giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước tiếp cận trí tuệ nhân tạo.
Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò của Hội CCB trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; yêu cầu nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, coi đây là khâu then chốt quyết định hiệu quả hoạt động của Hội.
Chủ tịch Hội CCB TP. Cần Thơ Huỳnh Thanh Phương đề nghị cần có giải pháp linh hoạt, phù hợp thực tiễn địa phương trong công tác tổ chức, cán bộ, nhất là ở cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt và sức lan tỏa của Hội.
Đồng chí Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội CCB TP. Cần Thơ phát biểu đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội VIII Hội CCB Việt Nam.
Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lâm Đồng Vũ Công Tiến nhấn mạnh nhiệm vụ chăm lo đời sống hội viên, phấn đấu không còn hộ nghèo trong CCB; đồng thời xây dựng văn hóa CCB mang đậm bản sắc “Bộ đội Cụ Hồ”, làm nền tảng tinh thần vững chắc cho tổ chức Hội.
Đồng chí Vũ Công Tiến, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lâm Đồng phát biểu góp ý, đề xuất nhiều nội dung thiết thực, sát với đời sống hội viên.
Ngoài các ý kiến nêu trên, tọa đàm còn tiếp nhận các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của đồng chí Lê Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội CCB tỉnh An Giang; Đại tá Trần Ngọc Thiều, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Trương Chí Lăng, Chủ tịch Hội CCB TP. Đà Nẵng. Nhiều ý kiến khác tập trung đề xuất giải pháp củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường đoàn kết, tập hợp cựu chiến binh, để Hội thực sự là mái nhà chung, là chỗ dựa tin cậy của hội viên.
| Rõ tổ chức – mạnh chuyển đổi số – nâng hiệu quả hoạt động Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB TP. Hồ Chí Minh, đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh ba vấn đề trọng tâm cần tiếp tục làm rõ trong văn kiện. Thứ nhất, về tổ chức và quản lý, cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cấp, từng cá nhân; tránh hình thức, áp đặt; tăng cường phối hợp liên ngành để nâng cao hiệu quả hoạt động. Thứ hai, chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu. Các cấp Hội cần chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư hạ tầng, đào tạo cán bộ, xây dựng chương trình trọng tâm phù hợp với xu thế phát triển. Thứ ba, các nhiệm vụ, giải pháp phải được cụ thể hóa, gắn với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và tổ chức Hội; thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết, kịp thời điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. |
Kết luận tọa đàm, Trung tướng Khuất Việt Dũng ghi nhận các ý kiến đóng góp tâm huyết, sâu sắc, giàu tính lý luận và thực tiễn của các đại biểu. Đây không chỉ là đóng góp cho văn kiện Đại hội, mà còn là sự kết tinh trí tuệ, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cựu chiến binh – những người luôn trung thành với Đảng, gắn bó với Nhân dân và đất nước.
Việc tiếp thu đầy đủ các ý kiến sẽ giúp Dự thảo văn kiện trình Đại hội VIII được hoàn thiện theo hướng khoa học, chặt chẽ, sát thực tiễn, phản ánh đúng vị trí, vai trò, sứ mệnh của Hội CCB Việt Nam trong giai đoạn mới; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, làm nền tảng tổ chức thành công Đại hội, mở ra chặng đường phát triển mới: đoàn kết – đổi mới – gương mẫu – trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Đọc tiếp
- Một quốc gia không được nhận diện bởi những điều đã tuyên bố, mà bởi những tiêu chuẩn mà quốc gia đó dùng để...
- Giữa không gian văn hóa đặc thù của thôn Phú Nhuận (xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa) – nơi cư trú tập trung của đồng bào...
- Tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết, tri ân và tiễn các lực lượng Quân đội tham gia “Chiến dịch Quang Trung”...
- Chiều 12-1, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm, làm việc tại...
- Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế và Đảng ủy 12 xã, phường biên giới đã ký kết Quy chế phối hợp...
Mới nhất
- Lớp bồi dưỡng trang bị kiến thức ngôn ngữ, văn hóa dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác...
- Ngày 13/1, tại Hà Nội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối...
- Tòa án nhân dân khu vực 6 - Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng, tiến hành xét xử Vụ án hình sự sơ thẩm (lần 3) xảy ra từ năm 2015,...
- Sáng 12-1, tại Hà Nội, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai...
- Ngày 12-1-2026, tại trụ sở Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Báo Cựu Chiến binh (CCB) Việt Nam long trọng tổ chức...
- Ba mươi lăm năm - một chặng đường chưa phải là dài so với lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam tròn một thế kỷ, nhưng...
- Sáng 11-1, Bộ tư lệnh Binh đoàn 12 tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu, nghỉ công tác, nghỉ chuẩn bị hưu và chuyển...
- Ông Phí Quốc Thuyên, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Phụ nữ Việt Nam, được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo...
- Chương trình hoàn thành sớm hơn 5 ngày so với thời hạn yêu cầu tại Công điện của Thủ tướng Chính phủ. Các căn nhà...
- 2 hài cốt được bọc trong tăng, kèm theo nhiều di vật như mũ cối, giày, thắt lưng... được phát hiện tại khu vực rừng...
- Cỡ chữ Mặc định














