CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Tết của những người lính trực chiến
Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, khi đất trời chuyển mình trong sắc nắng mới, khuôn viên doanh trại Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, Quân khu 1 rộn ràng không khí đón Tết cổ truyền. Cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới; hoa cúc, hoa thược dược khoe sắc, điểm tô không gian doanh trại thêm tươi mới. Giữa sắc xuân ấy, tiếng cười nói, tiếng reo vui của cán bộ, chiến sĩ vang lên từ các hoạt động vui xuân, đón Tết, tạo nên bức tranh sinh động về đời sống tinh thần của bộ đội trong những ngày đầu năm.
Tại Tiểu đoàn 9, đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn, các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức sôi nổi, nền nếp. Sân bóng của đơn vị trở thành không gian sinh hoạt chung với những trò chơi dân gian quen thuộc như kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt bắt dê… thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Không khí vui tươi, đoàn kết lan tỏa khắp đơn vị, góp phần bồi đắp tình đồng chí, đồng đội, tạo động lực tinh thần để bộ đội an tâm thực hiện nhiệm vụ. Theo Đại úy Nguyễn Tùng Dương - Chính trị viên Tiểu đoàn 9, việc tổ chức Tết tại đơn vị được quán triệt theo phương châm an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao, đậm nghĩa tình đồng đội. Đơn vị tập trung quán triệt nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; phân công cán bộ phụ trách cụ thể từng vị trí, bảo đảm duy trì đầy đủ quân số trực chiến. Song song với đó, công tác chăm lo đời sống tinh thần cho bộ đội được triển khai chặt chẽ, giúp cán bộ, chiến sĩ xác định rõ nhiệm vụ, chủ động sẵn sàng xử trí mọi tình huống.
Bên cạnh các hoạt động thể thao, chương trình văn nghệ mừng xuân do chính cán bộ, chiến sĩ dàn dựng mang lại nhiều cảm xúc. Những ca khúc ca ngợi mùa xuân, quê hương, đất nước và hình ảnh người lính được thể hiện mộc mạc, chân thành, thể hiện niềm tin, niềm tự hào của bộ đội đối với đơn vị và nhiệm vụ được giao. Trung úy Lương Thế Kỷ - Chính trị viên Đại đội 9, Tiểu đoàn 9 cho biết: Thông qua các hoạt động vui xuân, đơn vị tạo khí thế phấn khởi, đoàn kết, giúp bộ đội thêm tự tin, sẵn sàng bước vào năm huấn luyện mới với quyết tâm cao.
Trong không khí ấy, các chiến sĩ trẻ tham gia trực Tết thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật. Hạ sĩ Lý Văn Mình - chiến sĩ Đại đội 10, Tiểu đoàn 9 chia sẻ: Được tham gia các hoạt động vui xuân ngay tại đơn vị giúp anh thêm gắn bó với đồng đội, thêm quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm mới. Còn với Hạ sĩ Đào Đức Nguyên - chiến sĩ Đại đội Cối 82, Tiểu đoàn 9, những ngày Tết trong quân ngũ để lại nhiều dấu ấn. Từ việc gói bánh chưng, trang trí bàn thờ Bác Hồ đến tham gia các trò chơi dân gian, mỗi hoạt động đều góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, củng cố niềm tin, ý chí phấn đấu của người quân nhân. Hạ sĩ Đào Đức Nguyên khẳng định quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân trong những ngày đầu xuân.
Dù không khí vui xuân diễn ra sôi nổi, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 vẫn duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng trực ban, trực chỉ huy, trực thông tin, trực chiến đấu được tổ chức chặt chẽ; cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ, bảo đảm đơn vị luôn trong trạng thái sẵn sàng cao.
Trung tá Hoàng Trọng Trang - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 141 cho biết: Trong dịp Tết, Trung đoàn chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội Bánh chưng xanh, các hoạt động đón giao thừa, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; đồng thời bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội. Cùng với đó, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chính quy, kỷ luật, nhất là chế độ trực chỉ huy, trực chiến đấu và thông tin liên lạc, bảo đảm sẵn sàng xử trí mọi tình huống.
Trong sắc xuân lan tỏa khắp doanh trại, Tết ở Trung đoàn 141 khép lại bằng khí thế mới, niềm tin mới. Mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm vững vàng ý chí, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng bước vào năm mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Đọc tiếp
- Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hoà...
- Đã 42 năm chia tay đồng đội, xa vùng chiến địa "Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử", được coi là ác liệt...
- Sáng 27/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Krông Bông, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Krông Bông tổ...
- Ngày 27-7-2026, Làng Hữu nghị Việt Nam, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam phối hợp với Ban Cơ yếu chính phủ tổ chức...
- Thiếu tướng Tô Anh Dũng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy...
- Đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, được Ban Bí thư...
Mới nhất
- 16 năm qua, nhiều thế hệ học sinh, sinh viên ở TP.HCM, đều mến phục và gọi trung tá Phan Xuân Thi bằng cái tên gần gũi, nhưng...
- Ký ức về trận đánh căn cứ Động Tòa năm 1968 và sự hy sinh của những đồng đội vẫn luôn đau đáu trong tâm trí cựu...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 27/7, lãnh đạo thành phố Huế tổ chức dâng hương,...
- Tháng 7 năm nay, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ và gia...
- Sáng 27-7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2026), Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Nha Trang...
- Nhu cầu bổ sung vốn lưu động thường phát sinh vào những thời điểm quan trọng như nhập hàng, mở rộng quy mô hay chuẩn...
- Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày, đêm đẩy...
-
Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày 25-7-2026, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố các... - “Tôi đi rồi giả thử có về được đến nhà thì có vợ có chồng nuôi con, khi tôi không về nữa thì bà cố gắng ở lại...
- Chương trình "Đi tìm đồng đội - Sao sáng dẫn đường" tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) đã mang...















