CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Tăng Nhơn Phú: Học Bác từ những việc làm nhỏ, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”
Từ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đến giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa…, việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đang được cán bộ, chiến sĩ Chi bộ Quân sự phường Tăng Nhơn Phú cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực.
Học Bác gắn với từng nhiệm vụ
Từ những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, Chi bộ Quân sự phường Tăng Nhơn Phú đã đưa việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang cơ sở vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, củng cố niềm tin và tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.
Xác định học tập và làm theo Bác không chỉ dừng lại ở nhận thức mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, Cấp ủy Chi bộ Quân sự phường Tăng Nhơn Phú đã chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nội dung vào nghị quyết lãnh đạo; tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên; đồng thời yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện.
Từ đó, việc học tập và làm theo Bác được gắn chặt với chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; góp phần nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội.
Trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, Chi bộ Quân sự phường đã chủ động tham mưu Đảng ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các nhiệm vụ; chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; xây dựng lực lượng dân quân, đăng ký và quản lý lực lượng dự bị động viên; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh.
Căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường, Chi bộ lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự phường xây dựng kế hoạch huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức rà soát, đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; phúc tra thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.
Năm 2026, đơn vị hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, với 72 thanh niên lên đường nhập ngũ; đồng thời cử 14 sĩ quan dự bị và 16 hạ sĩ quan dự bị tham gia huấn luyện, sẵn sàng động viên khi có yêu cầu.
Khi “Vì Nhân dân phục vụ” trở thành hành động
Với phương châm “Học Bác từ những việc làm nhỏ nhất”, Chi bộ Quân sự phường Tăng Nhơn Phú gắn việc học tập và làm theo Bác với phong trào “Thi đua Quyết thắng”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.
Ban Chỉ huy Quân sự phường duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực ban, trực chỉ huy; lực lượng dân quân thường trực luôn trong trạng thái sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.Đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với Công an phường tổ chức tuần tra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Đặc biệt, tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” được thể hiện rõ qua việc Ban Chỉ huy Quân sự phường tham mưu thành lập Tổ phản ứng nhanh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, ngập úng trên địa bàn.
Một hình ảnh để lại nhiều ấn tượng là tối 16/6/2026, khi mưa lớn kèm dông lốc xảy ra, làm tốc mái nhiều công trình, sập tường rào, cây xanh và vật liệu xây dựng đổ xuống các tuyến đường trên địa bàn phường.
Ngay sau khi sự cố xảy ra, Ban Chỉ huy Quân sự phường nhanh chóng huy động lực lượng dân quân thường trực, phối hợp cùng các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.Không quản mưa gió, cán bộ, chiến sĩ tích cực thu dọn cây xanh gãy đổ, di chuyển chướng ngại vật, phân luồng giao thông, khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho người dân.
Không có những lời nói lớn lao, chính trong những thời điểm khó khăn như vậy, hình ảnh người chiến sĩ lực lượng vũ trang cơ sở lại được thể hiện bằng những hành động rất cụ thể: ở đâu Nhân dân cần, ở đó có cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng có mặt.
Đó cũng chính là cách học và làm theo Bác thiết thực nhất, góp phần lan tỏa phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong cuộc sống hôm nay.
Cụ thể hóa việc học Bác bằng những mô hình thiết thực
Không chỉ gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh còn được Chi bộ Quân sự phường Tăng Nhơn Phú cụ thể hóa bằng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực.
Trong đó, đơn vị xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, tổ chức các hoạt động về nguồn tại những di tích lịch sử, địa chỉ đỏ; triển khai phong trào “Dân vận khéo”, qua đó góp phần tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cán bộ, chiến sĩ.
Đáng chú ý, Chi bộ đã chỉ đạo, huy động 11 cán bộ, chiến sĩ tham gia lấy mẫu ADN, số hóa và bàn giao dữ liệu 1.742 phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.
Việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này không chỉ góp phần phục vụ công tác quản lý, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; góp phần lan tỏa đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.
Trên không gian mạng, lực lượng 47 của đơn vị cũng tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng đã thực hiện hơn 120 tin, bài tuyên truyền, thu hút hơn 2.400 lượt tương tác, góp phần định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, xây dựng môi trường thông tin lành mạnh.
Thành quả từ sự nỗ lực
Sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động đã góp phần tạo nên những kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ Quân sự phường Tăng Nhơn Phú.
Năm 2025, Chi bộ Quân sự phường được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.Năm 2026, đơn vị tiếp tục đạt nhiều thành tích tại các hội thi của lực lượng vũ trang,trong đó có Giải Ba Hội thi công tác huấn luyện cấp phòng thủ khu vực; Giải Nhất Hội thi gói bánh chưng, bánh tét mừng Xuân Bính Ngọ, cùng nhiều giấy khen của các ngành, các cấp.
Đặc biệt, Chi bộ vinh dự được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thượng tá Lưu Công Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Chi bộ Quân sự, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Tăng Nhơn Phú, cho biết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động.
Theo Thượng tá Lưu Công Hùng, qua thực tiễn công tác, cán bộ, chiến sĩ ngày càng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần thương yêu đồng chí, đồng đội, đoàn kết, gắn bó với Nhân dân; từ đó tạo động lực để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thời gian tới, Ban Chỉ huy Quân sự phường Tăng Nhơn Phú tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”, gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang địa phương.
Mục tiêu được xác định rõ: tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và khả năng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống.
Bởi với người lính, học Bác không phải là những điều xa vời. Đó có thể bắt đầu từ một ca trực nghiêm túc, một buổi huấn luyện trách nhiệm, một lần giúp dân trong mưa lũ, một việc làm tri ân người đã khuất hay một hành động vì bình yên của địa phương.
Từ những việc làm bình dị ấy, tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và tỏa sáng trong đời sống hôm nay.
Đọc tiếp
- Với mục tiêu hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, gói vay “Ngôi nhà đầu tiên” của BIDV không chỉ có lãi...
- Sáng 3-9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện...
- Thực hiện Kế hoạch số 2403/KH-HCKT ngày 28/8/2026 của Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 1 về kiểm tra bảo đảm ăn...
- Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 / 2-9-2026), Trường Sĩ quan Thông tin...
- Muốn ngăn một cuộc tảo hôn, nhiều khi phải bắt đầu từ việc giữ một học sinh ở lại lớp học. Ở vùng cao Nghệ An,...
Mới nhất
- Tối 2/9, chương trình “Hello Vietnam - Hello World” đã diễn ra tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)....
- Nhiều bản vùng cao xứ Nghệ, pháp luật đã đi vào đời sống nhưng không phải lúc nào cũng đủ sức thắng những quan niệm...
- Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Vào sáng ngày mai (3-9), Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu,...
- Ở vùng cao, nơi những cuộc tảo hôn vẫn chưa chấm dứt, có những đứa trẻ đến tuổi đi học nhưng giấy khai sinh, mã...
- Theo thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026 (từ ngày...
- Tự chủ chiến lược về quốc phòng không thể dừng ở nhận thức hay quyết tâm chính trị. Một tư duy chiến lược chỉ...
- Sáng 2-9, tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (tổ dân phố Phước Tân, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà), Ủy ban...
- Theo báo cáo của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hoà, kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày (từ ngày 29/8...
- Trong không khí Kỷ niệm Quốc khánh 2/9, tại xã biên giới Ia Rvê (tỉnh Đắk Lắk), những lá đơn tình nguyện nhập ngũ mang...
- Tối 1/9, tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đông đảo người dân và du khách đã cùng hòa mình vào...
- Cỡ chữ Mặc định














