Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Sôi nổi Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở Quảng Trị

TÂN BÌNH 16/11/2025 - 15:54

Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở các khu dân cư (KDC) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã diễn ra đồng loạt trong không khí rộn ràng, đầm ấm, thấm đượm nghĩa tình. Tại ngày hội, những lời chúc mừng, những mô hình hay, cách làm hiệu quả tiếp tục minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của khối đại đoàn kết toàn dân – nền tảng quan trọng để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Ngày hội gắn kết cộng đồng

Sáng 15/11, bản Km14, xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) rộn ràng hơn ngày thường. Từ sớm, bà con đồng bào Bru – Vân Kiều trong trang phục truyền thống đã có mặt đông đủ để cùng chung vui Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Sự hiện diện của Đại tá Trịnh Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh càng làm không khí thêm ấm cúng.                                                                                                             

nhan-ky-niem-5-2047
Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở bản Km 14, xã Kim Ngân (Quảng Trị)

Bản Km14 hiện có 185 hộ với hơn 700 nhân khẩu. Nhiều năm qua, cộng đồng dân cư nơi đây đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng xây dựng đời sống mới. Phong trào thi đua yêu nước và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng, mang lại nhiều chuyển biến rõ nét. Thu nhập bình quân đầu người đạt 25,8 triệu đồng/năm; rừng được gìn giữ và khai thác bền vững; bản sắc văn hóa Bru – Vân Kiều tiếp tục được bảo tồn, trở thành điểm nhấn trong đời sống tinh thần của bà con.

Phát biểu tại ngày hội, Đại tá Trịnh Thanh Bình chúc mừng và biểu dương những kết quả mà cán bộ, đảng viên và nhân dân bản Km14 đạt được trong thời gian qua. Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh nhấn mạnh, từ những kết quả đạt được, người dân bản Km14 tiếp tục thi đua, nâng cao chất lượng các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Theo Đại tá Trịnh Thanh Bình, bản Km14 cần phát huy tiềm năng từ rừng để phát triển sinh kế bền vững, thúc đẩy chăn nuôi theo hướng hàng hóa, gắn sản xuất với phát triển du lịch, qua đó mở rộng cơ hội thoát nghèo.

nhan-ky-niem-2-2044
Tiết mục văn nghệ của người dân thôn Liêm Công Tây (xã Cửa Tùng) trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trước đó, vào chiều 14/11, người dân thôn Liêm Công Tây, xã Cửa Tùng vinh dự đón Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đến chung vui Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Trong không khí rộn ràng của ngày hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ghi nhận những nỗ lực vượt khó và thành quả quan trọng của thôn Liêm Công Tây thời gian qua. Đồng chí cho rằng đó là minh chứng sinh động cho mô hình “Khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” mà địa phương đang hướng tới.

nhan-ky-niem-3-2042
 Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đến chung vui Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở thôn Liêm Công Tây

Dẫn lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò then chốt của MTTQ Việt Nam trong việc tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Thủ tướng mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân Quảng Trị tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, thi đua yêu nước; chăm lo đời sống người nghèo, gia đình chính sách; chủ động sẻ chia với các đối tượng yếu thế, đặc biệt là những hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tại ngày hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và lãnh đạo Trung ương, tỉnh Quảng Trị đã trao quà động viên các gia đình khó khăn, người nghèo, đối tượng chính sách. Những bó hoa, lời chúc mừng và món quà giản dị nhưng giàu ý nghĩa đã góp phần làm nên ngày hội ấm áp, đậm tình người.

Thắt chặt tình làng nghĩa xóm

Cũng trong chiều 14/11, không khí rộn ràng tại thôn Phúc Kiều, xã Hòa Trạch (Quảng Trị) như được nhân lên khi Ban công tác Mặt trận tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Thôn Phúc Kiều hiện có 640 hộ với 2.390 nhân khẩu – một cộng đồng đông đúc, giàu truyền thống đoàn kết và tương trợ lẫn nhau.

nhan-ky-niem-6-2050
Tiết mục văn nghệ của đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều trong Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở bản Km 14

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị khẳng định: Ngày hội không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, mà còn là nơi để bà con cùng nhau bồi đắp tình làng nghĩa xóm, nâng cao niềm tin và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thời gian qua, nhân dân thôn Phúc Kiều đã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ngoài đóng góp vật chất, người dân hiến đất, tham gia hàng trăm ngày công để làm đường giao thông, lắp đặt hệ thống điện thắp sáng đường quê, chỉnh trang khu dân cư theo hướng “sáng – xanh – sạch – đẹp”. Đây là những kết quả quan trọng trong quá trình xây dựng đời sống văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị đề nghị thôn tiếp tục biểu dương những gương điển hình trong học tập, lao động, sản xuất; tăng cường giáo dục truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa; thúc đẩy chuyển đổi số tại cộng đồng dân cư nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, nắm bắt kịp thời ý kiến và nguyện vọng của nhân dân.

Những hoạt động ý nghĩa tại các khu dân cư trên địa bàn Quảng Trị đã cho thấy sức sống mạnh mẽ của tinh thần đại đoàn kết. Từ vùng biên Kim Ngân đến các khu dân cư ven biển Cửa Tùng hay vùng quê Hòa Trạch, mọi người đều chung một niềm vui, một khát vọng: xây dựng quê hương phát triển, đời sống nhân dân ngày càng no ấm, văn minh.

Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” vì thế không chỉ là sự kiện mang tính truyền thống, mà còn là điểm hẹn để tôn vinh những giá trị cộng đồng, khơi dậy ý chí, niềm tin và sự đồng lòng của mỗi người dân Quảng Trị trên hành trình mới.

Đọc tiếp

Mới nhất

Sôi nổi Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở Quảng Trị