Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Quảng Trị: Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị nơi biên giới Việt - Lào

XUÂN THI • 01/10/2026 - 14:13

Những hoạt động thiết thực được tổ chức không chỉ giúp người dân các bản giáp biên của Lào vơi bớt khó khăn mà còn vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

1790751673185_5111358911001002956_g2754878755818977048_b5411cddaa5ef4a27f98ab5bd1bfc614
Những món quà tuy giản dị nhưng thiết thực, nhất là với người dân các bản vùng biên còn nhiều khó khăn.

Ngày 30/9, tại khu vực cột mốc 618, Đồn Biên phòng Ba Nang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã Đakrông và Đoàn thiện nguyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức chương trình “Biên cương thắm tình hữu nghị” trao quà cho người dân 3 bản A Xóc, Hồ và Tà Riệp, thuộc xã A Cha, huyện Sa Muồi, tỉnh Sa La Van, Lào.

Tại chương trình, 500 suất quà đã được trao đến người dân. Mỗi suất gồm 10 kg gạo, áo ấm, các nhu yếu phẩm và 200.000 đồng tiền mặt. Tổng trị giá chương trình khoảng 250 triệu đồng. Những món quà tuy giản dị nhưng thiết thực, nhất là với người dân các bản vùng biên còn nhiều khó khăn.

1790751674922_5111358911001002956_g2754878755818977048_8a61f571110b0782c92a9c2ed830bbf6
Chương trình “Biên cương thắm tình hữu nghị” trao quà cho người dân 3 bản A Xóc, Hồ và Tà Riệp, thuộc xã A Cha, huyện Sa Muồi, tỉnh Sa La Van, Lào

Trung tá Nguyễn Duy Thánh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ba Nang cho biết: Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với người dân vùng biên, qua đó góp phần thắt chặt hơn tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa lực lượng biên phòng, nhân dân Quảng Trị với chính quyền và nhân dân các bản giáp biên của Lào.

Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh quan hệ phối hợp giữa lực lượng chức năng và nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào tại Quảng Trị tiếp tục được tăng cường bằng nhiều hoạt động cụ thể.

Trước đó, ngày 29/9, tại phường Đồng Hới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức hội đàm với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sa Vẳn Na Khệt và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sa La Van (Lào).

1790673798666_5111358911001002956_g2754878755818977048_a56dbb060ca8a1097d2bee966c3e5063
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức hội đàm với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sa Vẳn Na Khệt và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sa La Van (Lào)

Tại hội đàm, các bên thống nhất, ký biên bản ghi nhớ nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới, trọng tâm là tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.

Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trao tặng vật chất, công cụ hỗ trợ cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sa Vẳn Na Khệt và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sa La Van với tổng trị giá 1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Quảng Trị, nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ biên giới.

1790673798643_5111358911001002956_g2754878755818977048_53a10082ba6e9b372389e35c01f0d2ec
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trao tặng vật chất cho các đơn vị bạn

Cũng trong ngày 29/9, tại Đồn Biên phòng Ba Tầng (xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị) diễn ra hội nghị giao ban kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa các thôn Ba Tầng, Trùm, A Dơi Đớ, Xy của xã A Dơi với các bản Rạ, A Dong, Tân Du thuộc xã A Cha, huyện Sa Muồi, tỉnh Sa La Van và bản Ổi, xã Đen Vi Lay, huyện Noòng, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Ngô Minh Điền, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng, già làng, trưởng bản, người có uy tín và nhân dân hai bên trong duy trì, củng cố quan hệ kết nghĩa.

anh-4
Xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Theo Đại tá Ngô Minh Điền, việc tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả mô hình “Kết nghĩa bản - bản” có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Từ những cuộc hội đàm, giao ban kết nghĩa đến những hoạt động sẻ chia cụ thể như trao quà cho người dân, tình đoàn kết giữa các lực lượng và nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào đang được vun đắp bằng những việc làm thiết thực. Qua đó, góp phần xây dựng tuyến biên giới Quảng Trị – Lào ngày càng ổn định, hòa bình, hữu nghị và phát triển. 

Đọc tiếp

Mới nhất

Quảng Trị: Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị nơi biên giới Việt - Lào