Các chuyên gia tập trung thảo luận các nội dung then chốt của công tác quản lý thiết bị y tế: lập kế hoạch mua sắm, đấu thầu, quản lý tồn kho, bảo trì và sử dụng
Sáng 13/9, tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) đã diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề “Quản lý thiết bị y tế khu vực Tây Nguyên”.
Hội thảo do Sở Y tế Đắk Lắk phối hợp cùng Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh đồng tổ chức, thu hút hơn 250 đại biểu trong và ngoài tỉnh đăng ký tham dự.
Hội thảo tập trung vào các nội dung then chốt của công tác quản lý thiết bị y tế: lập kế hoạch mua sắm, đấu thầu, quản lý tồn kho, bảo trì và sử dụng. Đây là những vấn đề đặc biệt cấp thiết trong giai đoạn hậu Covid-19, khi nhiều cơ sở y tế đang phải đối mặt với áp lực cả về nhân lực lẫn vật lực.
ThS. BS Phạm Phú Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, chia sẻ rằng hội thảo không chỉ nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn mà còn hướng đến mục tiêu thiết thực, là diễn đàn cởi mở, đa chiều để thảo luận những khó khăn thực tiễn, nhất là trong lĩnh vực đấu thầu thiết bị y tế, vốn đang có nhiều biến động và bất cập.
Bác sĩ Cường kỳ vọng những chia sẻ từ các chuyên gia sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn, giúp các đơn vị có thêm định hướng và giải pháp cụ thể trong thời gian tới.
TS.BS Nguyễn Hữu Vũ Quang, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk phát biểu tại hội thảo
Theo TS.BS Nguyễn Hữu Vũ Quang, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, công tác quản lý thiết bị y tế là nhiệm vụ thiết yếu đối với các bệnh viện.
Trong 5 năm qua, đặc biệt sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều cơ sở gặp khó khăn trong quản lý, bố trí, cũng như trong quy trình đấu thầu.
TS.BS Nguyễn Hữu Vũ Quang, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, mong muốn có thêm nhiều chương trình hội thảo, hội nghị phối hợp với các bệnh viện tuyến cuối tại TP. Hồ Chí Minh để các đơn vị trong khu vực có cơ hội tiếp cận, trao đổi, tháo gỡ khó khăn và hoàn thiện công tác quản lý.
ThS.Trịnh Đức Nam, Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế, Bộ Y tế báo cáo tại hội thảo
Hội thảo có sự tham gia của chuyên viên Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế - Bộ Y tế, các chuyên gia từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cùng sự hiện diện của đại diện Sở Y tế Lâm Đồng và Đồng Nai. Sự phối hợp này đã mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn, tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa các tỉnh, thành trong công tác quản lý thiết bị y tế.
Ở góc độ từ tuyến cuối, PGS.TS.BS Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng phòng Vật tư thiết bị, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cho rằng, mặc dù lĩnh vực thiết bị y tế đã trải qua nhiều khó khăn, thậm chí khủng hoảng trong thời gian qua, song đó cũng là cơ hội để đổi mới và phát triển.
Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh mong muốn chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý toàn diện vòng đời thiết bị, từ chuỗi cung ứng, mua sắm, sử dụng đến bảo trì và thanh lý, qua đó hỗ trợ các đơn vị trong khu vực hoàn thiện hệ thống quản lý bền vững hơn.
Các đại biểu kỳ vọng Hội thảo sẽ trở thành hoạt động thường niên, tạo diễn đàn chuyên môn thiết thực để các chuyên gia, đơn vị y tế cùng chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm và cùng phát triển.