Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Phú Thọ triển khai lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính

Duy Thưởng 04/06/2026 - 21:30

Nhằm chuẩn bị cho việc triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh, sáng 4/6/2026, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phù Ninh, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thực hiện điểm công tác lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để rút kinh nghiệm trước khi triển khai diện rộng.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngay sau lễ dâng hương, các đại biểu trực tiếp theo dõi quy trình lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ. Để bảo đảm tính chính xác, khoa học và an toàn trong quá trình lưu giữ mẫu sinh phẩm, toàn bộ quy trình được thực hiện nghiêm ngặt qua 8 công đoạn gồm: Thiết lập vị trí lấy mẫu và đóng gói; Xác định chính xác phần mộ liệt sĩ được lấy mẫu; Tiếp cận hài cốt liệt sĩ; Ra quyết định lấy mẫu; Tạo mã định danh phục vụ số hóa dữ liệu; Thực hiện lấy mẫu sinh phẩm; Đóng gói, lưu trữ mẫu theo quy định chuyên môn; Hoàn thiện hồ sơ và bàn giao mẫu.

cong-tac-lay-mau-so-hoa-thong-tin-hai-cot-liet-si-chua-xac-dinh-danh-tinh-tai-nghia-trang-liet-si-phu-ninh-2130
 Công tác lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phù Ninh

Việc lựa chọn Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phù Ninh làm điểm thực hiện có ý nghĩa quan trọng, giúp các cơ quan, đơn vị và lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ được quan sát, thực hành và rút kinh nghiệm thực tế. Qua đó, thống nhất quy trình, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, bảo đảm triển khai đồng bộ, chặt chẽ và hạn chế tối đa sai sót khi thực hiện trên diện rộng.

Theo kết quả rà soát, hiện toàn tỉnh có 292 nghĩa trang liệt sĩ và 2 đài tưởng niệm với tổng số 28.805 phần mộ liệt sĩ, gồm 885 mộ chờ, 3 mộ tập thể và 27.917 mộ đơn. Trong đó: 21.509 mộ có đầy đủ thông tin; 1.017 mộ có một phần thông tin; 5.394 mộ chưa có thông tin. Qua đối chiếu, xác định có 4.834 phần mộ tại 131 nghĩa trang thuộc 69 xã, phường cần thực hiện lấy mẫu phục vụ công tác giám định ADN.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phùng Thị Kim Nga – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo của các sở, ngành, địa phương và lực lượng vũ trang tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí nhấn mạnh, công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Kết quả của công tác này góp phần đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân các liệt sĩ, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Để chiến dịch đạt kết quả cao, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu; bảo đảm tính thống nhất giữa hồ sơ quản lý truyền thống với cơ sở dữ liệu số phục vụ công tác giám định ADN.

Bên cạnh đó, quá trình khai quật, lấy mẫu phải được thực hiện đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm tính khoa học, chính xác và tuyệt đối giữ gìn sự tôn nghiêm tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Các địa phương cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, đặc biệt là thân nhân các liệt sĩ, hiểu rõ ý nghĩa của chiến dịch, từ đó tạo sự đồng thuận và phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần trách nhiệm cao cùng sự chung tay của các cấp, các ngành và toàn xã hội, “Chiến dịch 500 ngày đêm” được kỳ vọng sẽ góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều thông tin về các liệt sĩ còn chưa xác định được danh tính, mang lại niềm an ủi cho thân nhân và tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của truyền thống tri ân, đền ơn đáp nghĩa.

Đọc tiếp

Mới nhất

Phú Thọ triển khai lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính