Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH BẮC NINH

Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện trong giai đoạn mới

HỒ THANH HƯƠNG 21/11/2025 - 11:56

Trong hai ngày 20 và 21-11, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

chuc-mung-bch
Các đồng chí lãnh đạo Hội CCB Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh tặng hoa Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

 Dự Đại hội có các đồng chí: Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Thiếu tướng Dương Văn Quang-Phó chính ủy Quân khu 1; Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Nguyễn Thị Hương - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh; Trần Thị Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh; Mai Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh; cùng đại diện các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội; các Tướng lĩnh Quân đội đã nghỉ hưu và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang sinh sống trên địa bàn tỉnh; đại biểu Hội CCB các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên và 341 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 180 nghìn cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh.

1
Các đại biểu dự Đại hội.

Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, Hội CCB tỉnh Bắc Ninh xây dựng Hội vững mạnh toàn diện; thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030”, Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Bắc Ninh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với hội viên CCB và các cấp Hội trong tỉnh; Đại hội diễn ra trong bối cảnh Đảng, Nhà nước tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; triển khai xây dựng chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chào mừng thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh lần thứ I, hướng tới kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam (6.12.1989 - 6.12.2025) và chào mừng Đại hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

khuat-viet-dung
Trung tướng Khuất Việt Dũng phát biểu tại Đại hội.
4
Trung tướng Khuất Việt Dũng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Khuất Việt Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh đã đạt được trong hơn 3 năm qua. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị vững vàng, Hội đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của nhiệm kỳ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Các cấp Hội đã quán triệt nghiêm túc nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của Trung ương Hội và của tỉnh; kịp thời kiện toàn tổ chức, giữ vững nền nếp hoạt động, tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, góp phần bồi đắp bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong mỗi hội viên. Bám sát thực tiễn địa phương, Hội triển khai hiệu quả nhiều mô hình giảm nghèo và phát triển kinh tế: tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; hàng chục nghìn lao động được hỗ trợ việc làm; hàng trăm nhà nghĩa tình được xây dựng, sửa chữa. Các phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục lan tỏa sâu rộng, khẳng định vai trò nòng cốt, gương mẫu của Hội. Tổ chức Hội được củng cố toàn diện, kết nạp thêm nhiều hội viên mới, duy trì 100% cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí đề nghị Hội CCB tỉnh tiếp tục quán triệt nghị quyết của Đảng, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường của CCB. Trong nhiệm kỳ mới, Hội CCB tỉnh cần tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc và Trung ương Hội. Đặc biệt, Hội cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, sâu sát cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển của tỉnh.

nguyen-hong-thai
Đồng chí Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại Đại hội.
5
Đồng chí Nguyễn Hồng Thái và đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái khẳng định, sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh ngày hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của Hội CCB tỉnh. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Hội tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân ủng hộ các chương trình, dự án phát triển của tỉnh, nhất là trong bối cảnh nhiều dự án lớn chuẩn bị triển khai, đòi hỏi sự đồng thuận cao của xã hội, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Thứ nhất, CCB cần đi đầu trong vận động nhân dân tham gia và ủng hộ các chủ trương phát triển, góp phần tạo sự thống nhất, đồng lòng trong toàn tỉnh. Thứ hai, lực lượng CCB phải tiếp tục là nòng cốt trong xây dựng đô thị văn minh; mỗi hội viên cần gương mẫu chấp hành các quy định về trật tự đô thị, văn minh công cộng, góp phần gìn giữ hình ảnh đẹp của thành phố và các khu dân cư. Thứ ba, Hội CCB cần phát huy vai trò trong phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh-sạch-đẹp. Trong công tác xóa đói, giảm nghèo, Hội phải tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, doanh nhân là CCB để tạo việc làm và sinh kế bền vững cho người lao động. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

2
Đồng chí Nguyễn Đức Thuận phát biểu tại Đại hội.
3
Đồng chí Đào Anh Dũng báo cáo công tác nhiệm kỳ 2022-2025.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam và Tỉnh ủy, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người lính Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm. Công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; tham gia phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và củng cố tổ chức Hội đạt nhiều kết quả nổi bật.

Các cấp Hội đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị; chủ động tham mưu sắp xếp tổ chức hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Hội viên được tuyên truyền sâu sắc về bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, góp phần củng cố bản lĩnh chính trị, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Hội chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ hội ở các cấp, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, lựa chọn giới thiệu những cán bộ, hội viên có phẩm chất, năng lực, uy tín để bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, có 2.986 hội viên CCB trúng cử tham gia cấp ủy chi bộ; 1.205 đồng chí là Bí thư chi bộ, 941 đồng chí là Phó bí thư chi bộ; 1.654 cán bộ, hội viên tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phường; 7 đồng chí tham gia Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Hội chủ động phối hợp đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, ngăn ngừa “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, nhất là trên không gian mạng. Nhiều mô hình dân vận, tự quản, an ninh trật tự phát huy hiệu quả, giữ vững ổn định cơ sở, tạo niềm tin cho nhân dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị được triển khai chặt chẽ, góp phần hoàn thiện chính sách và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên. Sau sáp nhập, Hội đã kiện toàn 101 đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội ở Hội CCB tỉnh, Hội CCB các xã, phường, Khối 487; có 2.115 Tổ dân vận cộng đồng với 8.028 hội viên tham gia.

Với tinh thần tự lực, tự cường, các cấp Hội đã vận động hội viên tích cực tham gia phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, gắn với Chỉ thị 05 của Ban Bí thư về giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong CCB giảm mạnh, thể hiện sự chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của tổ chức Hội. Hàng chục nghìn hội viên có việc làm ổn định; hàng trăm căn nhà tình nghĩa, nhà dột nát được sửa chữa, xây mới; nhiều mô hình kinh tế của CCB trở thành điểm sáng, tạo nguồn thu nhập cao và lan tỏa tinh thần vượt khó trong cộng đồng.

Đến nay, Hội CCB trong toàn tỉnh đang quản lý hơn 1,684 tỷ đồng (tăng 591 tỷ đồng, đạt 54%) với 772 Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động ở 97 xã, cho 24.256 hộ vay để phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, giảm nghèo. Tính từ năm 2022 đến tháng 8-2025, số gia đình hội viên nghèo giảm từ 1,3% xuống còn 0,46 %; số hộ cận nghèo giảm từ 1,63% xuống còn 0,8%; hộ trung bình 61.811 hộ, đạt 36% (tăng 3,9%); hộ khá và giàu 107.824 hộ đạt 62,75% (tăng 1,4%, theo số liệu sau khi 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh sáp nhập).

Trong nhiệm kỳ VII, Hội đã vận động, quyên góp được trên 18 tỷ đồng, đã xây mới, sửa chữa 388 nhà và nộp về Quỹ xoá nhà dột, nhà tạm của MTTQ tỉnh 600 triệu đồng; hỗ trợ xoá nhà dột nhà tạm cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Cao Bằng 120 triệu đồng; các cấp hội đã huy động trên huy động 5.000 ngày công giúp đỡ hội viên CCB trong tỉnh, hoàn thành việc xoá nhà nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên CCB theo kế hoạch. Đặc biệt, doanh nhân CCB Đỗ Văn Quý-Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Bê tông và xây dựng Quốc An ủng hộ tổng số tiền 518,1 triệu đồng ủng hộ phong trào xóa nhà dột và cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn vay không tính lãi trong thời gian 36 tháng.

Sự đồng hành của Hội Doanh nhân CCB càng củng cố sức mạnh nội lực, giúp nhiều CCB thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 374 doanh nghiệp; 148 hợp tác xã ; 55 tổ hợp tác; 275 trang trại và 2898 gia trại do CCB làm chủ; giải quyết việc làm cho hơn 46.750 lao động.

Hội viên CCB đã có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: hiến đất làm đường; xây dựng tổ tự quản môi trường; thu gom rác thải; tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở. Hội viên CCB trong tỉnh đã hiến trên 187.000m2 đất để thực hiện các dự án cộng đồng, mở rộng đường giao thông ở cơ sở, đóng góp 21,349 tỷ đồng và trên 42 nghìn ngày công; tham gia làm 330km đường giao thông nông thôn; cứng hoá 238km kênh mương nội đồng; xây dựng 18 cầu cống dân sinh; khoanh nuôi bảo vệ 278ha rừng; xây dựng, quản lý 112,7km "đường điện thắp sáng làng quê"; trồng, chăm sóc hơn 2 triệu cây xanh, 45,5km đường hoa; lắp đặt 9.123 camera an ninh. 

nguyen-xuan-vy
Đồng chí Nguyễn Xuân Vỹ - Chủ tịch Hội CCB phường Tân Tiến phát biểu tham luận.
nguyen-van-vuong
Đồng chí Nguyễn Văn Vượng - Chủ tịch Hội CCB phường Gia Bình phát biểu tham luận.
nguyen-cong-tam
Đồng chí Nguyễn Công Tâm - Chủ tịch Hội CCB phường Hiệp Hòa phát biểu tham luận.

Hội phối hợp chặt chẽ với Công an, các ban ngành thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự các ngày lễ, tết. Các cấp Hội đã cung cấp 915 tin có giá trị cho Công an giải quyết; phối hợp hòa giải 81 vụ tranh chấp đất đai; tuyên truyền, vận động 1.262 đối tượng tái hoà nhập cộng đồng; phối hợp bắt giữ 11 trường hợp nghiện ma túy, 141 vụ trộm cắp, 13 vụ đánh bạc, 22 vụ đốt pháo, 4 vụ kích giun, 4 vụ đổ trộm rác thải, bắt 16 vụ phá rừng và phát vén rừng; tham gia dập tắt 31 vụ cháy rừng; giải tán 17 vụ tập trung đông người; thu hồi 3,5kg thuốc nổ, 120 nụ xòe, 15 kíp mìn, 530 pháo nổ, 19,5m pháo, 565 súng các loại (3 súng quân dụng), 16.944 viên đạn, 1 đạn cối, 1 bom bi, 43 lựu đạn, 82 linh kiện lắp giáp súng, 30 kíp nổ...

Hội CCB các cấp chủ động tham gia xây dựng pháp luật, phản biện xã hội, giám sát thực thi chính sách đối với CCB, CQN và gia đình chính sách, công tác tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Công tác trợ giúp pháp lý được đẩy mạnh, kịp thời tháo gỡ vướng mắc của hội viên.

Hội cũng phối hợp thực hiện tốt các chế độ BHYT, BHXH; vận động hội viên tham gia bảo hiểm tự nguyện; tổ chức hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo CCB khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; quy tập hài cốt liệt sĩ; tổ chức thăm chiến trường xưa... Tất cả thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, làm sâu sắc thêm tình đồng chí, đồng đội. Toàn tỉnh có 11.698 hội viên CCB là thương binh, 5.724 bệnh binh,  5.441 người hưởng chế độ nhiễm chất độc hoá học; 4.429 người hưởng các chế độ khác. Hội đã đưa 120 CCB đi điều dưỡng tại Làng Hữu nghị Việt Nam, tặng 60 suất học bổng, trị giá 60 triệu đồng cho các cháu học sinh là con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hội phối hợp hiệu quả với Đoàn Thanh niên và cơ quan quân sự trong giáo dục truyền thống cách mạng, tổ chức các cuộc giao lưu, nói chuyện lịch sử, hoạt động tri ân. Tinh thần Bộ đội Cụ Hồ được truyền lửa cho thanh niên, góp phần hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân hằng năm. Các câu lạc bộ Cựu quân nhân được duy trì nền nếp, tập hợp hơn 2 vạn hội viên tham gia, tạo môi trường rèn luyện, phát huy phẩm chất, cùng chung tay xây dựng quê hương.

Thực hiện tốt Chỉ thị 12 của Ban Bí thư, các cấp Hội tăng cường tuyên truyền về đường lối đối ngoại của Đảng; tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, nhất là với nhân dân Lào, Campuchia. Những cuộc gặp mặt CCB từng chiến đấu tại Campuchia góp phần thắt chặt quan hệ truyền thống, gìn giữ giá trị lịch sử và tinh thần quốc tế cao đẹp của quân tình nguyện Việt Nam.

Công tác học tập nghị quyết đạt trên 99,7%; phong trào thi đua “CCB gương mẫu” được triển khai sâu rộng; tổ chức Hội được củng cố từ tỉnh đến cơ sở; chi hội mạnh chiếm tỷ lệ cao; công tác kết nạp hội viên vượt chỉ tiêu; kỷ luật, kỷ cương được giữ vững.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội CCB tỉnh bước vào giai đoạn mới với nhiều thuận lợi lớn sau hơn 36 năm xây dựng và trưởng thành. Tuy nhiên, tổ chức Hội vẫn đối diện không ít khó khăn, nhất là về mô hình tổ chức và biên chế cấp xã. Trước yêu cầu mới của cách mạng, Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra phương hướng, mục tiêu và giải pháp toàn diện nhằm xây dựng Hội vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt chính trị của lực lượng CCB.

Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu mang tính khả thi và quyết tâm cao: 100% hội viên kiên định chính trị, tư tưởng; trên 85% đối tượng đủ điều kiện được kết nạp vào Hội; đến năm 2027 không còn hội viên CCB nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn Hội, bảo đảm 100% cán bộ ứng dụng công nghệ số trong công việc; 70-75% hội viên độ tuổi lao động được hỗ trợ tư vấn, đào tạo nghề, tạo việc làm. Đại hội xác định hai khâu đột phá: Xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, đặc biệt là về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp; Chủ động, tích cực thực hiện chuyển đổi số, coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên; từng bước hạn chế văn bản giấy, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành.

Với truyền thống kiên trung, bất khuất, các thế hệ CCB tỉnh Bắc Ninh luôn biết ơn sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Hội, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và sự đồng lòng của nhân dân. Bước vào nhiệm kỳ mới, Hội CCB tỉnh tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị và lòng tin của nhân dân. Hội không chỉ là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng và Nhà nước, mà còn là điểm tựa vững chắc của nhân dân ở cơ sở; là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, chung sức cùng toàn tỉnh vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội; tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ góp phần xây dựng Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

ngo-quang-phuc
Đại tá Ngô Quang Phúc - Phó ban Công tác Trung ương Hội CCB Việt Nam công bố Quyết định về chỉ định công tác nhân sự Hội CCB tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.
bch
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 ra mặt Đại hội

Tại Đại hội, Đại tá Ngô Quang Phúc - Phó ban Công tác Trung ương Hội CCB Việt Nam công bố Quyết định về chỉ định công tác nhân sự Hội CCB tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030: Ban Chấp hành gồm 45 đồng chí, Ban Thường vụ 15 đồng chí; Ban Kiểm tra 5 đồng chí. Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Thuận tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định 16 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

trao-huan-chuog
Đồng chí Nguyễn Hồng Thái trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Trần Văn Thư.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Văn Thư - Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh, Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp Doanh nhân tỉnh Bắc Ninh được vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đọc tiếp

Mới nhất

Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện trong giai đoạn mới