Thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa, sự phối hợp của các cấp, ngành mà nòng cốt là Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Khánh Hòa đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần đáp ứng nguyện vọng cũng như niềm mong mỏi của thân nhân, gia đình các liệt sĩ.
Trong suốt các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, hàng vạn người con ưu tú của tỉnh Khánh Hòa đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Ghi nhớ công lao to lớn ấy, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Theo thống kê, toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 11.353 liệt sĩ hy sinh và đã được an táng ban đầu trên địa bàn. Đến nay các cơ quan chức năng đã tìm kiếm và quy tập được 6.125 hài cốt liệt sĩ; còn lại 2.204 trường hợp chưa được quy tập; 3.024 trường hợp chưa rõ thông tin.
Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp của các ban ngành, đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Khánh Hòa, trong giai đoạn từ 2021 - 2025, toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 21 hài cốt liệt sĩ; xác định danh tính 9 trường hợp bằng phương pháp giám định AND và chỉnh lý thông tin 6 mộ liệt sĩ. Các lễ truy điệu, an táng liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm, đúng quy định, phù hợp với nguyện vọng của thân nhân, gia đình các liệt sĩ.
Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động cũng được triển khai thường xuyên, đa dạng hình thức, góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm và tình cảm tri ân trong toàn xã hội. Trong 5 năm qua, đã có hơn 500 tin, bài, phóng sự, chuyên mục được đăng tải trên báo, đài. Từ đó, tiếp nhận hơn 200 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do Nhân dân, cựu chiến binh cung cấp. Đây là nguồn tư liệu quý, góp phần bổ sung, làm rõ thêm dữ liệu phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn còn nhiều khó khăn, do địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nhiều nơi thay đổi không gian, địa hình do phát triển kinh tế - xã hội làm xóa nhòa dấu tích mộ chí. Cùng với đó là thời gian mỗi ngày thêm lùi xa khiến nhân chứng lịch sử ngày càng ít, thông tin lưu trữ nhiều trường hợp không đầy đủ, thiếu chính xác. Công tác quản lý hồ sơ, trích lục mộ liệt sĩ ở một số địa phương còn hạn chế…
Theo Đại tá Trương Thành Việt - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh: “Với tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình đồng đội, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục kiên trì, tỉ mỉ trong từng khâu, từng bước, triển khai đồng bộ các giải pháp để công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đạt được kết quả thiết thực. Mục tiêu của giai đoạn 2026-2030, Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh sẽ tổ chức tìm kiếm, quy tập từ 10 đến 15 hài cốt liệt sĩ mỗi năm; hoàn thành việc xây dựng, cập nhật ngân hàng dữ liệu ADN của thân nhân liệt sĩ và xác định thêm 20-50% thông tin mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang bằng phương pháp khoa học. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử cung cấp thông tin; tăng cường phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đồng bộ, hiệu quả.”