Trong cuộc sống hôm nay, những nghĩa cử cao đẹp, sự sẻ chia trọn vẹn tình đồng đội luôn là động lực để cộng đồng thêm gắn kết, ấm áp. Một trong những tấm gương sáng đó là doanh nhân CCB Nguyễn Đức Thanh - Tổng Giám đốc Công ty Tanimex Long An, người không chỉ thành công trên thương trường mà còn tâm huyết với công tác nghĩa tình đồng đội.
Từ chiến trường Lào năm 1970, trở về sau nghĩa vụ quân sự, ông Thanh tiếp tục học tập, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương rồi dành trọn tâm huyết cho ngành điều Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của ông, Công ty Tanimex Long An trở thành lá cờ đầu trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu hạt điều, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động, phần lớn là CCB và gia đình chính sách.
Không chỉ dừng lại ở thành công kinh tế, hơn một thập kỷ qua, CCB Nguyễn Đức Thanh cùng Hội Doanh nhân CCB tỉnh Long An (cũ) triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực. Từ việc xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”, sửa chữa nhà tình thương, hỗ trợ vốn không lãi cho hội viên nuôi bò sinh sản, đến bê tông hóa đường giao thông nông thôn, tất cả đều thể hiện sâu sắc trách nhiệm và nghĩa tình của người lính trên mặt trận kinh tế.
Giai đoạn 2015-2020, ông Thanh cùng Công ty đã dành hơn 10 tỷ đồng cho các chương trình xã hội, “Đền ơn đáp nghĩa”. Cá nhân ông mỗi năm đóng góp hàng trăm triệu đồng cho các hoạt động xã hội, từ thiện, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ và trẻ em nghèo hiếu học.
Mới đây nhất, doanh nhân CCB Nguyễn Đức Thanh vừa hỗ trợ xây nhà cho CCB Ngô Văn Dũng (xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh mới), ông Thanh nói: “Mình đã từng là người lính, càng hiểu giá trị của một mái nhà ấm áp, càng trân trọng tình đồng chí”.
Khoảnh khắc xúc động là khi CCB Ngô Văn Dũng nhận căn nhà kiên cố do ông Thanh trao tặng, ông Dũng nghẹn ngào: “Tôi chưa bao giờ nghĩ, ở cái tuổi này, mình lại được sống trong ngôi nhà ấm cúng thế này. Với tôi, đây không chỉ là nơi ở mà còn là nghĩa tình, là sự quan tâm của tổ chức Hội và của những người đồng đội như anh Thanh” - ông Dũng chia sẻ.
Chủ tịch Hội CCB phường Long An - Trần Văn Đờn khẳng định: “Những cây cầu, mái nhà do đồng chí Thanh hỗ trợ không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất mà còn lan tỏa giá trị đạo lý truyền thống “Nghĩa tình đồng đội”, nét đẹp của người lính Cụ Hồ trong thời kỳ mới”.
Giản dị, khiêm nhường nhưng luôn sâu sát, CCB Nguyễn Đức Thanh vẫn giữ trọn chất lính, bản lĩnh trong kinh doanh, thủy chung trong nghĩa tình, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người lính Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế hôm nay.