2/9

Nghĩa tình người lính Cụ Hồ khu 5

Nguyễn Phát 29/07/2025 - 10:57

trao-tang-bo-giong-cho-dong-bao-mien-nui-o-tay-nguyen
Trao tặng bò giống cho đồng bào miền núi ở Tây nguyên.

        Quân khu 5 (QK5) với 5 tỉnh, thành phố sau sáp nhập, có 492 xã, phường, đặc khu, diện tích tự nhiên gần 75 ngàn km2, dân số hơn 14 triệu người, có 52 dân tộc anh em, trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm trên 13%, có 14 tôn giáo chính với hơn 2 triệu tín đồ.

Nhiều năm qua, nhìn chung, kinh tế các tỉnh, thành phố trên địa bàn QK phát triển khá nhanh và bền vững, QP-AN được giữ vững, đời sống nhân dân được cải thiện nhiều mặt. Tuy nhiên, các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” liên tục chống phá; tình trạng vượt biên, khiếu kiện, tranh chấp đất đai xãy ra ở 1 số nơi; đời sống 1 bộ phận nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo còn khó khăn; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp và khó lường.

  Từ tình hình thực tế đó, Đảng uỷ, Bộ Tư lênh QK đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt nghiêm túc và cụ thể hoá các NQ, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, đẩy mạnh phong trào thi đua “ Dân vận khéo” , xây dựng “ Đơn vị dân vận tốt” gắn với phong trào thi đua quyết thắng và cuộc vận động học tập và làm theo gương Bác Hồ kính yêu trong toàn LLVTQK. Từ đó, nhận thức , trách nhiệm của cấp uỷ, chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên, cán bộ, chiến sĩ có nhiều chuyển biến tích cực về công tác dân vận trong tình hình mới. Từng địa phương, đơn vị xác định rõ phong trào thi đua là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần ổn định an ninh-chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân-dân. 100% đơn vị đều xây dựng nội dung thi đua cụ thể, sát với thực tế địa phương, đơn vị, thường xuyên có kiểm tra, đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời nên phong trào thi đua ngày càng chất lượng, hiệu quả thiết thực.

    Phong trào thi đua “ Dân vận khéo” và xây dựng “ Đơn vị dân vận tốt” hướng mạnh về cơ sở, bám sát địa bàn, đối tượng, thực hiện phương châm “ chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị và hiệu quả”, tập trung  tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, phòng chống âm mưu, thủ đoạn “ Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới. Phương thức tuyên truyền vừa đổi mới, vừa tăng cường trên nhiều kênh khác nhau, trong đó có các chương trình phát thanh, truyền hình, trang báo quốc phòng, an ninh ở các địa phương; phòng tuyên huấn, báo và truyền hình QK đã phối hợp tốt với các báo, đài địa phương và TƯ hoạt động ngày càng hiệu quả; tổ chức biên soạn và phát hành 45 nghìn ấn phẩm và nhiều tài liệu bằng tiếng dân tộc thiểu số, lồng ghép các hoạt động văn hoá văn nghệ phù hợp từng dân tộc  để người dân dễ cảm thụ, phối hợp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho gần 10 ngàn chức sắc, chức việc, già làng, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín , nâng cao nhận thức của đồng bào trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai trái, chống truyền đạo trái phép, giữ vững ANCT vàTTATXH.

     Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều việc làm mới, nhiều điển hình, mô hình hiệu quả, có sức lan toả, như:  mô hình “Đưa bộ đội về ăn tết với đồng bào Tây nguyên”, “ “ Xoá hộ đói, giảm hộ nghèo”,” Khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc lưu động”, “ Công trình đoàn kết quân dân”, “ Mở đường, mở lối, mở rộng tình quân dân”, “ Con đường quân dân”,  503/594 đơn vị cấp đại đội đến trung đoàn kết nghĩa với địa phương ....Tổ chức hành quân dã ngoại với 55 ngàn lượt cán bộ, chiên sĩ tham gia, 250 lượt phương tiện với nhiệm vụ chủ yếu là tham gia hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, xoá nghèo, an sinh xã hội, vấn đề môi trường, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh, giao lưu văn hoá đã góp phần to lớn vào phát triển KTXH, củng cố QPAN,  xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

ho-tro-dong-bao-mien-nui-phat-trien-mo-hinh-nuoi-trau-sinh-san-cua-doan-737-qk-5-1056
Hổ trợ đồng bào miền núi phát triển mô hình nuôi trâu sinh sản của Đoàn 737 ( QK 5)

    Nổi bật trong phong trào thi đua là việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hổ trợ hơn 4 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công của bộ đội, dân quân tự vệ tham gia xoá 1504 nhà tạm, nhà dột nát, nhận nuôi và hổ trợ 121 cháu có điều kiện đến trường với số tiền 1,2 tỷ đồng,  chuyển giao khoa học kỷ thuật, hổ trợ con giống, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt; lực lương dân quân tự vệ ở cơ sở đã phối hợp với công an, biên phòng vận động giải tán 128 vụ nhen nhóm hoạt động truyền đạo trái phép, 832 vụ khiếu kiện, tranh chấp đất đai, vận động 100 đối tượng phạm tội ra đầu thú, ngăn chặn 780 lượt móc nối vượt biên, thu giữ hàng ngàn tài liệu có nội dung kích động chống đối chế độ, tổ chức di dời gần 14 ngàn hộ dân ra khỏi vùng bão lụt. Sau bão lụt, LLVTQK giúp sữa chữa 2644 nhà dân,166 trường học,trạm xá, trụ sở cơ quan, 180km đường giao thông nông thôn, hàng trăm km kênh mương thuỷ lợi và 60 ngàn ngày công vệ sinh môi trường...Trong hoạt động phòng chống đại dịch Covid-19, LLVTQK đã hổ trợ 14 tỷ đồng. Những việc làm trên đã để lại ấn tương tốt đẹp trong lòng nhân dân.

    Trao đổi với chúng tôi, đại tá Trần Minh Trọng, Phó chính uỷ QK5, cho biết: “ Công tác dân vận đã thật sự trở thành nhiệm vụ chính trị của LLVTQK. Chúng tôi xác định rõ gần dân, sát dân, giúp dân là trách nhiệm của từng cấp uỷ, chỉ huy đơn vị nơi đóng quân. Tất cả những việc làm của cán bộ, chiến sĩ QK không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân trên địa bàn QK mà lớn hơn là tình quân dân ngày càng bồi đắp, đây là tiềm lực tinh thần, tiềm lực chính trị lớn lao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

    Chính từ hiệu quả của phong trào thi đua “ Dân vận khéo”, xây dựng “ Đơn vị dân vận tốt” đã góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp dân xoá nghèo, phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả. QPAN được củng cố, tình đoàn kết quân dân ngày càng thắt chặt.

     Trên dãi đất khu 5, đâu đâu hình ảnh” bộ đội Cụ Hồ” cũng toả sáng với những hình ảnh cao đẹp, nhân văn, là niềm tin yêu của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân.

                 

Đọc tiếp

Mới nhất

Nghĩa tình người lính Cụ Hồ khu 5