CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM ĐẢNG VIÊN Ở CƠ SỞ ĐỨNG Ở ĐÂU TRONG TRẬN CHIẾN CHỐNG TIN XẤU, ĐỘC?
Những kẻ cơ hội chính trị và thế lực thù địch đang điên cuồng chống phá Đảng, Nhà nước ta về tư tưởng, chính trị, kinh tế - rầm rộ nhất là trên các mạng xã hội. Lẽ nào chúng ta không mở mặt trận chiến đấu chống lại bọn chúng? Mỗi đảng viên ở cơ sở đứng ở đâu trên mặt trận này?
LỢI DỤNG MẠNG XÃ HỘI CHÚNG CHỐNG PHÁ TA NHƯ THẾ NÀO?
Ai cũng nhận thấy sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tạo nên sự bùng nổ thông tin trên các mạng xã hội giúp chúng ta thu nhận thông tin và phổ biến, lan truyền mọi thông tin quá nhanh, quá dễ dàng. Lợi dụng tính năng công nghệ hiện đại này, các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị đã tìm mọi thủ đoạn xâm nhập, tạo lập, chiếm lĩnh các trang web, fanpage, kênh YouTube,Facebook, TikTok…để thực hiện mưu đồ chống phá Đảng, chính quyền và nhân dân ta. Bọn chúng thường lấy các thông tin nội bộ, lại có hiểu biết ít nhiều về tình hình chính trị - xã hội nên tạo ra những thông tin thật, giả lẫn lộn, rất thâm độc, nguy hiểm, khiến người đọc nghi hoặc, mất phương hướng giữa đúng và sai. Cần phải nhận diện rõ thủ đoạn và thói quen chống phá của chúng - chỉ ra những “mánh khóe xấu” để mọi người dễ thấy - nhất là các đảng viên.
Các thủ đoạn của chúng thường gặp là:
1- Xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Lợi dụng các sự kiện lớn mà ta có những hạn chế, sơ xuất để bóp méo, thổi phồng, cường điệu hóa bằng các bài viết, các video cắt ghép lời nói, hình ảnh nhằm gây hoang mang, gieo rắc hoài nghi, chia rẽ nội bộ, làm giảm lòng tin của dân với Đảng.
2- Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dựng clip giả, dựng chuyện như thật bôi nhọ đời tư, nhân cách của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hạ thấp uy tín của một số cá nhân và tập thể lãnh đạo…Lợi dụng sự tha hóa, tham nhũng của một số cán bộ có chức, có quyền để bình luận, đánh giá chủ quan, lệch lạc, bịa đặt… hòng làm xói mòn lòng tin của dân vào bộ máy công quyền và thể chế của chúng ta.
3- Tạo ra những thông tin giả để kích động vấn đề dân tộc, tôn giáo, xuyên tạc lịch sử, xúc phạm các Anh hùng; xuyên tạc tự do dân chủ, tín ngưỡng và nhân quyền của Đảng, Nhà nước ta; gây chia rẽ mối quan hệ giữa công an với quân đội, quốc phòng với an ninh nhằm mưu đồ tạo ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kích động nhân dân biểu tình, gây rối loạn xã hội, làm suy yếu hệ thống chính trị của đất nước ta.
ĐIỀU ĐÁNG LO NGẠI ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN Ở CƠ SỞ LÀ GÌ?
Trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá tinh vi, lợi dụng triệt để công nghệ thông tin hiện đại để “phủ sóng” gây nhiễu, làm lệch hướng dư luận thì điều đáng lo ngại nhất của một bộ phận đảng viên ở cơ sở là thiếu những tấm “rào chắn” để ngăn cản “làn sóng ảo” ấy. Nhiều đảng viên thiếu bản lĩnh, thiếu thông tin chính thống và thiếu cơ sở lý luận - thực tiễn để đề kháng, phản bác chống lại chúng. Từ đó các đảng viên ở cơ sở dễ bị lung lạc, ngả nghiêng nghe theo chúng, thậm chí chỉ xem trên mạng đã vội tán dương, lan truyền thông tin giả không công cho chúng và cứ coi đó là mình đã nhậy bén, nắm bắt thông tin!
Có một nếp quen ở khu phố tôi: mỗi buổi sớm các cựu chiến binh (phần đông là đảng viên) thành từng nhóm đi bộ rèn luyện sức khỏe rất đông vui. Các nhóm vừa đi vừa đua nhau chia sẻ thông tin mới đọc, mới nghe được. Sau khi đi được 4 đến 5 vòng, khoảng gần một tiếng đồng hồ thì từng nhóm ngồi lại trên công viên đường Phạm Huy Thông (giáp ranh phường Hạnh Thông) bàn luận, tranh cãi tiếp. Có nhiều tin vịt nêu ra, các đảng viên đón nhận rất nhanh. Có lần tôi phản ứng một thông tin sai thì bị nhiều người dẫn chứng mạng A, mạng B… phủ nhận luôn theo kiểu “lấy thịt đè người.” Sau đó tôi phải tìm cách gặp riêng một số bạn để phân giải rằng: “Đừng tin. Những chuyện lớn ấy nếu đúng thì thông tin đại chúng chính thống như VTV, HTV, báo Sài Gòn Giải phóng… phải đề cập rồi!”
Khi có thông tin về tiếp tục sáp nhập các phường lần nữa, rộ lên cuối năm ngoái gây tranh luận không phân thắng bại, nhiều cựu chiến binh, đảng viên vẫn tin vào thông tin vịt trên mạng vì không bám sát chỉ thị, nghị quyết cấp trên. Gần nhất là dịp bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tháng tư vừa qua. Nhiều kẻ trên mạng tung ra luận điệu: Nhà nước này chỉ mỵ dân, nói lấy được. Bầu cử có vui gì mà gọi là “Ngày hội non sông”? Bầu cử của ta chỉ là dân chủ giả hiệu. Dân chưa bầu cấp trên đã ấn định quân xanh, quân đỏ, biết rõ ai sẽ trúng (!). Vì kẻ xấu viết nhiều trên mạng, các nhóm đi bộ tranh luận cũng nhiều, không ngã ngũ nên một số đảng viên bán tín bán nghi, không tin hẳn cũng không dám phủ nhận!
Không thể chỉ phản bác bằng cách nói chính trị suông, chúng tôi phải viện dẫn lịch sử. Ngày 6/1/1946 Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I là sự kiện đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Lần đầu tiên dân ta từ thân phận nô lệ được làm chủ vận mệnh, dùng lá phiếu để lựa chọn người đại diện cho mình. Bởi vậy cả nước coi đó là Ngày hội non sông, toàn dân nô nức đi bầu, vui như ngày hội lớn. Cũng từ đó thuật ngữ “ Ngày hội non sông” được quen dùng cho các lần bầu cử sau này, chứ không phải mỵ dân như kẻ xấu bịa đặt, suy diễn.
Điều đáng ngại là một số đảng viên và cựu chiến binh ở cơ sở nhận thức chính trị còn hạn chế, rất ít được học tập chính trị. Những buổi sinh hoạt chi bộ thì nghe phổ biến qua loa, không tập trung, không nghiên cứu, quán triệt đầy đủ. Hơn nữa nhiều người chưa biết sử dụng mạng xã hội, thiếu phương tiện truyền thông cần thiết nên không có điều kiện tra cứu thông tin trên mạng và không chịu phân tích tình hình mà chỉ nghe qua tin lan truyền miệng, trong khi thiếu “bộ lọc” cần thiết.
ĐẢNG VIÊN Ở CƠ SỞ ĐỨNG Ở ĐÂU TRÊN MẶT TRẬN TƯ TƯỞNG?
Mặt trận tư tưởng của Đảng chính là mặt trận tập hợp sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân trong đó đảng viên là lực lượng chủ công, sẵn sàng chiến đấu theo yêu cầu, nhiệm vụ về chính trị tư tưởng của Đảng. Theo Điều 2 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng viên có 4 nhiệm vụ. Trong đó có nhiệm vụ “Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng”… Như vậy Điều lệ đã xác định đảng viên phải có nhiệm vụ trên mặt trận này. Tuy nhiên tùy theo vị trí công tác của đảng viên, tùy theo năng lực thực tế của đảng viên và tùy hoàn cảnh cụ thể mỗi người khác nhau để xác định chỗ đứng của đảng viên phù hợp trong mặt trận ấy. Các đảng viên cấp cao, các đảng viên cấp chiến lược chuyên nghiên cứu, giảng dạy về lý luận, đường lối; chuyên xây dựng các nguyên lý, hệ thống lý luận để phản bác, phản biện, bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng và các đảng viên ở các bộ, ngành… có vị trí khác xa với các đảng viên ở cơ sở.
Trong bài viết này chỉ xin nói về chỗ đứng của đảng viên ở cơ sở. Bao gồm đảng viên là cán bộ công chức cấp cơ sở; đảng viên là người lao động, người hưu trí và cựu chiến binh…
Trước hết, chỗ đứng của đảng viên ở cơ sở là trong đội hình của chi bộ. Chi bộ là “tế bào” kết nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân. Chi bộ lãnh đạo bằng nghị quyết. Khi chi bộ thảo luận về phản bác thông tin xấu, độc, bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng thì từng đảng viên phải nêu cao trách nhiệm và tính chiến đấu để đóng góp ý kiến, biểu quyết thông qua nghị quyết chi bộ. Đảng viên phải bám sát nghị quyết, quán triệt đầy đủ tinh thần nghị quyết cấp trên và nghị quyết chi bộ để tuyên truyền, phổ biến, động viên quần chúng nhận rõ đúng sai, từ đó chống lại thông tin xấu, độc.
Nếu chi bộ là “tế bào” kết nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân thì mỗi đảng viên là sợi dây liên kết chặt chẽ giữa nhân dân với Đảng. Vai trò chính của đảng viên là tiên phong, gương mẫu, dám “đứng mũi chịu sào”, đúng với câu thành ngữ: “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”!
Trên mặt trận tư tưởng của Đảng chống lại thông tin xấu, độc mỗi đảng viên đứng đúng vị trí của mình, cần thể hiện đúng vai trò: Vận động quần chúng, giải thích để quần chúng hiểu và định hướng dư luận cho quần chúng. Đó chính là chỗ đứng độc lập, tự giác, với sự tác chiến chủ động của đảng viên trong cuộc chiến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nếu đảng viên không tiên phong trong mọi lĩnh vực trước quần chúng, tự buông bỏ vũ khí của mình (là tính Đảng và tính chiến đấu) thì vai trò đảng viên ở cơ sở sẽ lu mờ, đảng viên sẽ mất hết uy tín lãnh đạo và không còn đủ sức vận động, thuyết phục quần chúng.
LÀM GÌ ĐỂ ĐỀ KHÁNG VÀ PHẢN BÁC TIN XẤU, ĐỘC?
Nhận rõ chỗ đứng trên mặt trận tư tưởng của Đảng là cần thiết song cần thiết hơn chính là làm cách nào để đảng viên ở cơ sở có đủ sức chiến đấu và đủ bản lĩnh chống lại tin xấu, độc của thế lực thù địch; đủ năng lực đề kháng trước âm mưu, thủ đoạn của chúng? Đó là vấn đề cốt lõi nhất, quan trọng nhất.
Trước hết, cấp ủy chi bộ phải quan tâm tuyên truyền, giáo dục cho đảng viên có phẩm chất, đạo đức cách mạng và quán triệt, hiểu rõ các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về âm mưu, thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch và cơ hội chính trị trên mạng xã hội; thấu suốt tinh thần cơ bản của “Bốn kiên định” về chính trị, tư tưởng của Đảng ta. Đó là: Kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí MInh; Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội; Kiên định đường lối đổi mới của Đảng và Kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.
Nên chăng tổ chức các cuộc sinh hoạt chính trị hoặc mở lớp tập huấn về nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của chúng; nêu những kỹ năng sơ đẳng để đảng viên phân tích, phản bác, tuyên truyền trong nhân dân nhằm vô hiệu hóa những tin xấu, độc. Phải có cơ chế thường xuyên thông tin đầy đủ đến đảng viên về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, theo phương châm lấy “Xây” để “Chống”... Hiểu rõ sự đúng đắn của ta thì đảng viên mới vững tin chống lại luận điệu kẻ xấu.
Sao cho mỗi đảng viên khi tiếp cận thông tin xấu, độc đều có thói quen đặt câu hỏi: Thông tin này từ nguồn nào, ai đưa lên mạng, động cơ, mục đích gì và cuối cùng phải kiểm chứng xem thông tin ấy đã được các phương tiện thông tin chính thống của Nhà nước và địa phương đề cập chưa?
Từ những suy nghĩ và thao tác ấy sẽ sớm khắc phục tình trạng đảng viên chưa kiểm chứng đã vội bình luận, hùa theo, cổ súy hoặc đưa tin, lan truyền trên mạng hoặc rỉ tai nhau trong khu dân cư - vô tình tuyên truyền không công cho kẻ xấu.
Cần khuyến khích các đảng viên trang bị và sử dụng tốt các thiết bị như điện thoại thông minh, láp tốp… rồi học, làm quen công nghệ mới, sử dụng tốt mạng xã hội.
Điều đáng mừng là mô hình “Phòng họp không giấy” của Đảng ủy phường Gò Vấp đang được các cơ quan Đảng ủy, UBND phường và khu phố đồng thuận làm theo. Từ khi Đại hội Đảng bộ phường Gò Vấp làn thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã thực hiện “Phòng họp không giấy”, mỗi ủy viên Ban Thường vụ chỉ mang theo láp tốp đến phòng họp. Theo đồng chí Nguyễn Trí Dũng - Bí thư Đảng ủy phường thì phường đang vận động 47 Bí thư Chi bộ trong toàn phường phổ cập công nghệ 4.0. Có đồng chí bí thư đã tự tranh thủ đến Trung tâm tin học để học. Anh Vũ Không Ngừng - Bí thư Chi bộ khu phố 14, đại biểu Hội đồng nhân dân phường - mới cho tôi biết, anh đã mua máy láp tốp, mời thày về dạy tại nhà. Đến nay anh soạn được nghị quyết chi bộ trên máy và làm được các kỹ năng mail, chát, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI)... Bây giờ, mỗi khi có thông tin xấu, độc trên mạng là anh chủ động phân tích, đánh giá rồi thông báo trong chi bộ cảnh giác, phản bác, không mắc mưu chúng.
Nhờ vậy ở Gò Vấp hiện nay cơ bản không còn tình trạng cán bộ lãnh đạo ở cơ sở và các bí thư chi bộ cứ chạy theo dư luận nổi cộm, đuổi theo những tin xấu, độc đang lan truyền… mà đã nắm bắt thông tin ngay trên mạng, chủ động phân tích, phản bác, ngăn chặn những đảng viên tự phát bình luận, chia sẻ, lây lan những tin vịt ấy.
Cũng không chỉ dừng ở việc tuyên truyền, đấu tranh với tin xấu, độc ở các chi bộ, Thường vụ Đảng ủy phường đã chỉ đạo và vận động các tổ chức thuộc Mặt trận Tổ quốc phường hăng hái tham gia. Tuy nhiên cần làm mạnh hơn, quyết liệt hơn nữa. Trong các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội CCB, CLB Truyền thống Kháng chiến… có nhiều đảng viên cao tuổi, có uy tín, có kinh nghiệm và cả những người tiêu biểu, có uy tín trong xã hội, trong giới Phật giáo, Thiên Chúa giáo có điều kiện tham gia đấu tranh với thế lực thù địch …nếu tuyên truyền, vận động tốt, họ đều trở thành các hạt nhân xung kích đấu tranh trong mặt trận này.
Vừa qua, các vị trong Ban Chủ nhiệm CLB Truyền thống Kháng chiến phường Gò Vấp chúng tôi đã đến giao lưu với thày trò các trường THPT Nguyễn Công Trứ, THPT Gò Vấp, THCS Phan Tây Hồ, THCS - THPT Hồng Hà… đều mang lại hiệu quả tích cực. Qua đó các thày cô giáo và học sinh hiểu rõ hơn ý nghĩa lớn lao của cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, giúp mọi người có suy nghĩ phản bác lại những luận điệu xuyên tạc lịch sử và biểu hiện vô ơn với những người hy sinh vì nghĩa lớn của dân tộc.
* * *
Rõ ràng, chỗ đứng của đảng viên ở cơ sở trong mặt trận chiến đấu phản bác lại những tin xấu, độc của thế lực thù địch và cơ hội chính trị chính là trong đội hình chi bộ; mỗi đảng viên cần gương mẫu, đi đầu, dám nói, dám làm để dân tin, dân hiểu âm mưu thủ đoạn thâm độc của chúng, không mắc mưu chúng. Muốn vậy các đảng viên ở cơ sở phải được trang bị lập trường, quan điểm chính trị vững vàng; hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và của chi bộ. Đảng viên còn được trang bị kiến thức về công nghệ thông tin hiện đại, sử dụng thành thạo các công nghệ trên mạng xã hội.
Đảng viên trong cuộc chiến này cần đặt trong mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các tổ chức của hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ở cơ sở. Được như vậy thì dù kẻ xấu có âm mưu chống phá thâm độc, tinh vi đến đâu cũng không còn môi trường để lây lan và sẽ bị vô hiệu hóa - không thể lừa bịp được đảng viên và quần chúng, không thể gây rối loạn xã hội, mất an ninh trật tự ở cơ sở.
Đại tá CCB ĐÀO VĂN SỬ
Chủ nhiệm CLB Truyền thống Kháng chiến phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Đọc tiếp
- Theo đó, ngày 25/5/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc...
- Sáng 25/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm (xã Tứ Mỹ), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ...
- Vienna (Cộng hòa Áo), ngày 22/5/2026, Nền tảng Thiện nguyện - giải pháp số do MB xây dựng, phát triển và vận hành - chính...
- Với định hướng kiến tạo hệ sinh thái trải nghiệm số đẳng cấp nhằm nâng tầm trải nghiệm dịch vụ khác biệt cho...
Mới nhất
- Ngày 25/5, Ban Tổ chức Festival Huế 2026 tổ chức họp báo công bố Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026, một trong những...
- Ngày 25/5, toàn bộ sân khấu xem pháo hoa Đà Nẵng đã được đưa vào hoạt động, sẵn sàng cho sự kiện lễ hội pháo hoa...
- Chiều 25-5, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại...
- Trong không khí trang nghiêm và thành kính của những ngày tháng 5 lịch sử, tập thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 52, Đoàn Kinh...
- Sau sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới từ ngày 01/7/2025, nhiều ý kiến băn khoăn liệu các tổ chức chính trị - xã...
- Vừa qua, chương trình nghệ thuật mang tên “Đơn - Sắc - Đớn” đã được trình diễn, nội dung hướng đến việc phản...
- Trải qua 96 năm thành lập và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 40 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, 35 năm thực hiện Cương...
- Cỡ chữ Mặc định














