Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Lần đầu tiên Việt Nam sử dụng máy LifePort trong vận chuyển thận ghép

ANH TUẤN 25/10/2025 - 11:24

Ngày 24/10, Bệnh viện Trung ương Huế thông tin, đơn vị vừa thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên trên toàn quốc sử dụng máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt (Hypothermic Machine Perfusion – HMP – LifePort Kidney Transporter).

Trước đó, ngày 17/10, sau khi tiếp nhận thông tin về một trường hợp hiến tạng tại Bệnh viện Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh, GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, đã cử ê-kíp bác sĩ phối hợp cùng Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Chợ Rẫy đánh giá, hỗ trợ và điều phối lấy đa tạng theo chỉ đạo của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia.

Người hiến tạng là bà Bùi Thị P.L (SN 1964, TP. Hồ Chí Minh), được xác định chết não và gia đình đồng ý hiến đa tạng. Các cơ quan được lấy gồm: tim (ghép tại Bệnh viện Thống Nhất), hai giác mạc và một quả thận (chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế), một quả thận còn lại được ghép cho bệnh nhân suy thận tại Bệnh viện Thống Nhất.

may-life
Lần đầu tiên Việt Nam sử dụng máy LifePort trong vận chuyển thận ghép

Do người hiến lớn tuổi và có bệnh nền, Bệnh viện Trung ương Huế quyết định ứng dụng công nghệ HMP LifePort để bảo quản thận hiến trong quá trình vận chuyển. Khác với phương pháp ướp lạnh truyền thống, công nghệ này bơm dung dịch bảo quản KPS-1 liên tục ở điều kiện hạ nhiệt có kiểm soát, giúp tạng được “duy trì sự sống” trong suốt hành trình từ TP. Hồ Chí Minh ra Huế.

Kết quả cho thấy quả thận hiến từ người 61 tuổi, thuộc nhóm nguy cơ cao (đái tháo đường, tăng huyết áp), vẫn được bảo tồn tốt và đạt chất lượng ghép tối ưu. Thời gian thiếu máu lạnh kéo dài 12 giờ - kỷ lục trong lịch sử ghép tạng Việt Nam, đã khẳng định hiệu quả vượt trội của công nghệ HMP trong mở rộng phạm vi điều phối tạng và tăng tính khả thi của nguồn hiến.

Người nhận thận là bệnh nhân Trần Q. (SN 1983, TP. Đà Nẵng), đã từng ghép thận cách đây 11 năm. Ca phẫu thuật diễn ra từ 17h đến 19h30 ngày 18/10. Quả thận có ba nhánh động mạch, sau hơn 12 giờ bảo quản lạnh đã phục hồi chức năng ngay trên bàn mổ, cho ra 1.500 ml nước tiểu trong 6 giờ đầu. Sau ghép, bệnh nhân hồi phục nhanh, không cần lọc máu, không biến chứng, chức năng thận ổn định.

suc-khoe-1956
Chức năng thận của bệnh nhân sau khi ghép đã ổn định

Phát biểu về thành tựu này, GS.TS. Phạm Như Hiệp khẳng định, Ca ghép thận sử dụng máy LifePort không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Huế mà còn cho thấy Việt Nam đã làm chủ được công nghệ bảo quản tạng tiên tiến hàng đầu thế giới. Đây là bước tiến lớn giúp tối ưu hiệu quả điều phối và nâng cao chất lượng ghép tạng trên phạm vi toàn quốc.

Từ ca ghép thận đầu tiên năm 2001 do GS.TS. Phạm Như Thế đặt nền móng, đến nay Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện gần 300 ca ghép thận mỗi năm, làm chủ nhiều kỹ thuật phức tạp như: ghép thận có nhiều động mạch – tĩnh mạch, ghép thận lần hai, ghép thận nội soi từ người cho sống…, đặc biệt là ghép thận từ người cho chết não, đánh dấu bước tiến lớn về kỹ thuật.

Đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện hơn 2.500 ca ghép tạng và mô, là một trong số ít đơn vị trong nước làm chủ kỹ thuật ghép “bộ ba” - tim, gan, thận - và ghép tế bào gốc tạo máu với tỷ lệ thành công gần như tuyệt đối.

Thành công trong ứng dụng công nghệ LifePort không chỉ đánh dấu bước tiến trong kỹ thuật bảo quản tạng mà còn mở ra hướng đi mới cho ngành ghép tạng Việt Nam, giúp kéo dài thời gian bảo quản, mở rộng vận chuyển xuyên vùng, giảm tổn thương tạng và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn hiến.

Thành tựu này một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong của Bệnh viện Trung ương Huế trong lĩnh vực ghép tạng, mang lại niềm tin và cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh trên cả nước, đồng thời mở ra chặng đường phát triển mới cho ngành ghép tạng Việt Nam.

Đọc tiếp

Mới nhất

Lần đầu tiên Việt Nam sử dụng máy LifePort trong vận chuyển thận ghép