CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Không chỉ ‘cán đích’ một con số mà đó là sự tri ân
Trong những ngày tháng 7 lịch sử, cả nước đang hướng về kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) với tinh thần tri ân sâu sắc.
Trên khắp các tỉnh, thành, nhịp độ khẩn trương của công trình xây dựng nhà ở cho người có công, thân nhân, gia đình liệt sĩ đang được đẩy mạnh từng ngày. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành tiến độ kỹ thuật, mà cao hơn cả là thể hiện nghĩa tình, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” bằng những hành động cụ thể, thiết thực.
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cho biết, theo kế hoạch tổng thể, chương trình xóa nhà tạm trên phạm vi toàn quốc được đặt mục tiêu hoàn thành vào ngày 25/8/2025. Tuy nhiên, với tinh thần tri ân và trách nhiệm, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dứt điểm việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, thân nhân, gia đình liệt sĩ trước ngày 27/7 năm nay.
Đây không chỉ là một chỉ đạo mang tính hành chính, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về đạo lý "uống nước nhớ nguồn", khẳng định sự tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho độc lập - tự do của Tổ quốc.
Theo kế hoạch, ngày 24/7 tới đây, Chính phủ sẽ tổ chức buổi gặp mặt các cá nhân tiêu biểu đại diện cho hàng triệu người có công trên cả nước. Đến thời điểm đó, kết quả hỗ trợ nhà ở cho nhóm đối tượng chính sách này phải đạt 100%.
"Không chỉ là con số, mà đó sẽ là minh chứng cụ thể, sinh động cho sự quan tâm toàn diện, sâu sắc và đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong hành trình đền ơn, đáp nghĩa", Bộ trưởng nhấn mạnh.
Từ Trung ương đến địa phương: Đồng lòng, đồng tốc
Ngay sau khi Thủ tướng ký Công điện số 84/CĐ-TTg ngày 8/6/2025 về việc đẩy nhanh tiến độ chương trình, các địa phương trên toàn quốc đã khẩn trương rà soát, cập nhật số liệu thực tế và huy động tối đa nguồn lực.
Nhiều tỉnh, thành phố đã cam kết hoàn thành toàn bộ số nhà cho người có công, thân nhân, gia đình liệt sĩ trước ngày 27/7. Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc mạnh mẽ. Các tổ chức đoàn thể, lực lượng công an, quân đội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân cùng chung tay hỗ trợ nhân lực, vật lực, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công.
Tại Quảng Trị - vùng đất mang nhiều đau thương và cũng là nơi ghi dấu những chiến công lịch sử, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong đã cam kết khởi công toàn bộ nhà cho người có công, thân nhân, gia đình liệt sĩ trước ngày 15/7, thể hiện nghĩa cử tri ân sâu sắc.
Thái Nguyên - nơi được biết đến là cái nôi của lòng yêu nước, tinh thần kiên cường và truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, công tác xóa nhà tạm cho người có công đang bước vào giai đoạn "chạy nước rút". Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Loan, tính đến ngày 8/7, địa phương còn 15 căn nhà tạm của người có công chưa được khởi công. Tỉnh cam kết sẽ hoàn tất việc khởi công toàn bộ số nhà này trong vòng một tuần tới. Cùng với đó, các xã thuộc khu vực sáp nhập từ tỉnh Bắc Kạn (cũ) cũng được yêu cầu khẩn trương rà soát, cập nhật số liệu và báo cáo đầy đủ trước ngày 10/7 để tỉnh kịp thời chỉ đạo, không để sót đối tượng chính sách nào trong đợt hỗ trợ đầy ý nghĩa này.
Tại Đắk Lắk, lãnh đạo tỉnh chia sẻ, địa phương còn 686 căn nhà trong diện cần hỗ trợ (xây mới và sửa chữa), trong đó 19 căn dành cho người có công, thân nhân, gia đình liệt sĩ đã được tỉnh chỉ đạo khởi công và sẽ hoàn thành trước ngày 15/7.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông thì cho biết, tỉnh xác định chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Ngay sau khi thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh đã nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai chương trình một cách quyết liệt, hiệu quả.
Tổng số nhà cần hỗ trợ xây mới, sửa chữa trên địa bàn là 11.152 căn. Tính đến nay, tỉnh đã hoàn thành 10.804 căn. Số còn lại sẽ được đồng loạt khởi công vào ngày 13/7, trong đó nhóm người có công, thân nhân, gia đình liệt sĩ tiếp tục được ưu tiên hàng đầu để bảo đảm hoàn thành trước ngày 27/7.
Các địa phương chỉ còn vài tuần để tăng tốc, quyết liệt hoàn thành đúng hạn, đặc biệt là mốc ngày 27/7/2025 - thời điểm toàn quốc tri ân các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng
Thông điệp giàu ý nghĩa nhân văn, khắc họa truyền thống “uống nước nhớ nguồn”
Báo cáo từ Bộ Dân tộc và Tôn giáo - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho thấy, tính đến sáng ngày 9/7/2025, cả nước đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa tổng cộng 264.522 căn nhà. Trong đó, 229.328 căn đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; 35.194 căn đang trong quá trình thi công. Đáng chú ý, riêng nhóm đối tượng người có công với cách mạng đã có 41.632 căn nhà được hỗ trợ, bao gồm 34.792 căn đã khánh thành và 6.840 căn đang triển khai.
Từ nay đến mốc kết thúc chương trình (ngày 31/8/2025), cả nước còn 25.232 căn nhà cần hoàn thiện, trong đó 18.799 căn đang xây dựng dở dang và 6.433 căn chưa khởi công. Riêng nhóm người có công vẫn còn 2.371 căn cần hoàn thành, bao gồm 1.249 căn đang xây và 1.122 căn chưa khởi công. Như vậy, các địa phương chỉ còn vài tuần để tăng tốc, quyết liệt hoàn thành đúng hạn, đặc biệt là mốc ngày 27/7/2025 - thời điểm toàn quốc tri ân các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng.
Nỗ lực hoàn thành sớm 100% nhà ở cho người có công, thân nhân, gia đình liệt sĩ mang ý nghĩa chính trị, xã hội đặc biệt sâu sắc. Đây là việc làm thiết thực, là thông điệp giàu ý nghĩa nhân văn, khắc họa truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và ghi dấu sự tri ân chân thành của cả hệ thống chính trị và toàn dân với những người đã ngã xuống hoặc góp phần làm nên hòa bình hôm nay.
Bài liên quan
- Với khát vọng khởi đầu cho sự phát triển đột phá của báo điện tử, sau quá trình chuẩn bị công phu, lắng nghe ý kiến đóng góp từ bạn đọc, chuyên gia và đội ngũ phóng viên, biên tập viên, sáng 15-7, trang tin điện tử Báo CCB Việt Nam chính thức ra mắt giao diện mới, với bố cục khoa học, hiện đại, giúp truy cập dễ dàng tìm kiếm nội dung nhanh, hứa hẹn bùng nổ trong kỷ nguyên số.
- Đây là một trong những hoạt động thể hiện tình đồng đội sâu sắc, nhằm động viên hội viên CCB ổn định chỗ ở, vươn lên trong cuộc sống
- Hơn 30 năm đằng đẵng, CCB Nguyễn Viết Vân dành thời gian, công sức “thu phục”, giáo dục những người nghiện ma túy, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội. Trên hành trình đầy tự hào đó, ông còn sắm vai ông mai, bà mối cùng gia đình tổ chức lễ ăn hỏi, thành hôn cho hội viên cai nghiện thành công, hiện đã có 9 cặp vợ chồng sinh con, có việc làm ổn định, gia đình hạnh phúc.
- Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam vừa ban hành Công văn số 281/CCB-TGPT về tăng cường lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng trong tình hình mới.
- Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng...
-
Thanh Hóa: Người phụ nữ và hai cháu bé quỳ gối cầu xin CSGT tại địa bàn tỉnh là bịa đặt, sai sự thật
Ngày 23/1/2026, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết ngay khi có thông tin lan truyền trên mạng xã hội Facebook chia sẻ... - Trong những ngày toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chào đón sự kiện chính trị trọng đại - Đại hội đại biểu toàn...
- Cùng với Nhân dân cả nước, người dân xã miền núi Thiên Phủ (Thanh Hóa) hướng về Đại hội XIV của Đảng với niềm tin...
- Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ trong “Chiến dịch Quang...
- Ngày 22/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội XIV của Đảng công bố danh...
Mới nhất
- Trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, bom đạn đã san phẳng hầu hết nhà cửa, cơ sở hạ tầng...
- Sau 15 năm hoạt động trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ, Bệnh viện JW Hàn Quốc chính thức chuyển đổi mô...
- Tham luận của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng...
- Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân vừa tổ chức khánh thành và bàn giao nhà đồng đội tặng quân nhân đang công tác tại đơn vị...
- Ngày 20/01, tại tỉnh Khánh Hoà, Học viện Hải quân tổ chức chương trình tham quan, giáo dục truyền thống cho 51 đồng chí...
- Đây là ca cắt thận đa nang và ghép thận đồng thời đầu tiên tại Việt Nam, một kỹ thuật phức tạp mà hiện nay trên thế...
- Hoạt động góp phần trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và khả năng tiếp cận, ứng dụng...
- Sáng 21/01, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã đến...
- Trong năm qua, các đồn Biên phòng ở thành phố Huế đã triển khai đồng bộ biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới; chủ...
- Trong tiến trình phát triển của đất nước, việc nhận diện, bảo tồn và phát huy giá trị di sản lịch sử - văn hóa không...



















