Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Thương binh mất hơn 90% sức lao động, 38 năm chưa được hưởng lương hưu

KIM QUỐC HOA 25/07/2026 - 11:21

Hai lần bị thương trong chiến đấu, sau đó gặp tai nạn lao động nghiêm trọng khiến tổng tỷ lệ suy giảm khả năng lao động lên tới 93% (theo các quyết định giám định từng thời kỳ), có quyết định nghỉ hưu và sổ hưu, nhưng suốt 38 năm qua vẫn chưa được hưởng lương hưu. Không chỉ vậy, chế độ thương binh của ông còn từng bị cắt trong 198 tháng. Vụ việc của CCB, thương binh Ngô Xuân Tân đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Ông Ngô Xuân Tân (sinh năm 1951), quê Hà Tĩnh, hiện cư trú tại tỉnh Khánh Hòa (trước đây thuộc tỉnh Ninh Thuận), vừa tiếp tục gửi đơn kiến nghị tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và nhiều cơ quan Trung ương đề nghị xem xét việc giải quyết chế độ hưu trí cùng các quyền lợi liên quan.

ddccb-1654-1120
Những giấy tờ chứng minh sự việc phản ánh của ông Tân...

Một thương binh có nhiều năm cống hiến và biến cố cuộc đời...

Theo hồ sơ do ông Tân cung cấp, ông tham gia cách mạng từ năm 1968 ở địa phương. Năm 1971 ông nhập ngũ, trực tiếp chiến đấu tại nhiều chiến trường thuộc Quân khu 6 và mặt trận B2. Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục phục vụ trong quân đội, tham gia truy quét Fulro tại Tây Nguyên.

 Trong quá trình chiến đấu, ông hai lần bị thương, được công nhận là thương binh với tỷ lệ thương tật 21%, hưởng chế độ từ năm 1976.

Chuyển ngành năm 1977, ông lần lượt đảm nhiệm nhiều chức vụ tại ngành Kiểm sát và Hội Nông dân địa phương. Sau đó ông học chính trị, học luật, được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư và từng giữ chức Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh.

Với quá trình công tác và chiến đấu, ông được tặng nhiều phần thưởng như Huân chương Kháng chiến, Huân chương Chiến công Giải phóng, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang và Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Tối 10-1-1987, sau cuộc họp về, ông Tân chở con gái bằng xe máy thì xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Con gái ông tử vong, còn ông bị đa chấn thương, phải điều trị hơn bốn năm và trải qua nhiều ca phẫu thuật.

Tháng 7-1991, Hội đồng Giám định y khoa xác định ông suy giảm 72% khả năng lao động do tai nạn.

Theo hồ sơ, năm 1992 ông được cấp Quyết định nghỉ hưu, sổ hưu và các giấy tờ liên quan. Từ đó, theo quan điểm của ông, ông thuộc diện được hưởng đồng thời chế độ thương binh, chế độ tai nạn lao động và chế độ hưu trí theo quy định thời điểm đó.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện sau đó lại phát sinh nhiều quyết định hành chính có nội dung khác nhau về chế độ dành cho ông, từ nghỉ hưu, nghỉ mất sức đến hưởng trợ cấp một lần. Chính những khác biệt này đã dẫn đến khiếu nại kéo dài nhiều năm.

38 năm chưa được hưởng lương hưu và hành trình đi đòi quyền lợi

Điều khiến ông Ngô Xuân Tân tiếp tục khiếu nại là dù đã có quyết định nghỉ hưu và sổ hưu, đến nay ông vẫn chưa được hưởng lương hưu hằng tháng.

Ngoài ra, trong thời gian điều trị tai nạn lao động, chế độ thương binh của ông cũng bị dừng chi trả trong 198 tháng.

Sau nhiều lần kiến nghị, năm 2015 và 2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận (cũ) đã ban hành các quyết định truy lĩnh chế độ thương binh và chi trả số tiền tương ứng.

Đáng chú ý, trong một văn bản của Sở, cơ quan này xác định việc cắt chế độ thương binh trước đây là không có cơ sở, đồng thời cho rằng cách tính truy lĩnh trước đó gây thiệt thòi cho ông Tân và đề nghị xem xét áp dụng quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Tuy nhiên, theo ông Tân, đến nay vấn đề quan trọng nhất là chế độ hưu trí vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Trong nhiều năm qua, ông Ngô Xuân Tân liên tục gửi đơn tới các cơ quan Trung ương. Theo hồ sơ, nhiều cơ quan như Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương (cũ), Hội CCB Việt Nam, Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao... đã có văn bản chuyển đơn hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Tuy nhiên, theo phản ánh của ông, sau khi các văn bản được chuyển về địa phương, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Ngoài các nội dung liên quan đến chế độ chính sách, ông Tân còn phản ánh nhiều vấn đề khác liên quan đến quá trình công tác trước đây và cho rằng bản thân từng bị đối xử không khách quan. Tuy nhiên, những nội dung này hiện mới là ý kiến một phía của người khiếu nại và cần được các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xem xét, xác minh theo quy định của pháp luật.

Cần được làm rõ để bảo đảm quyền lợi người có công

Vụ việc của thương binh Ngô Xuân Tân đã kéo dài gần bốn thập kỷ.

Điều đáng chú ý là một số quyền lợi của ông đã được cơ quan chức năng điều chỉnh, truy lĩnh sau khi xác định có sai sót trong quá trình giải quyết. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi là chế độ hưu trí và việc bồi thường thiệt hại (nếu có căn cứ) vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Dư luận đặt câu hỏi: Vì sao một người có quyết định nghỉ hưu và sổ hưu lại chưa được hưởng lương hưu suốt 38 năm? Những quyết định hành chính mâu thuẫn trước đây sẽ được xử lý ra sao? Nếu có sai sót trong việc giải quyết chế độ đối với người có công thì trách nhiệm thuộc về cơ quan, cá nhân nào?

Đây là những vấn đề cần được cơ quan có thẩm quyền rà soát toàn diện, trả lời bằng kết quả kiểm tra khách quan, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có công với cách mạng.

Cũng cần nói thêm: Chính sách ưu đãi người có công không chỉ dừng ở những quy định trên giấy. Điều quan trọng hơn là phải bảo đảm người có công được hưởng đầy đủ, đúng thời điểm và đúng quyền lợi theo quy định của pháp luật. Một thương binh phải chờ gần bốn thập kỷ để đi tìm lương hưu là câu chuyện cần được các cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, trả lời bằng kết quả giải quyết cụ thể!

Đọc tiếp

Mới nhất

Thương binh mất hơn 90% sức lao động, 38 năm chưa được hưởng lương hưu