2/9

Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Đi tìm đồng đội - Hành trình chưa có điểm dừng

Mai Phương 30/07/2025 - 19:45

Giai đoạn 2021-2025, T.Ư Hội CCB Việt Nam chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia triển khai đồng bộ chương trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) và xác định danh tính còn thiếu thông tin. Việc ký kết các Chương trình phối hợp, ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức hàng loạt hoạt động thực tế từ cấp T.Ư đến cơ sở cho thấy quyết tâm chính trị cao, thể hiện sự chủ động, trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng của những người lính Cụ Hồ.

nho-su-giup-do-cua-ban-lien-lac-ccb-trung-doan-1-quan-khu-9-tai-ha-noi-liet-si-vi-van-dinh-duoc-gia-dinh-don-ve-an-tang-tai-thon-tan-thuy-xa-dong-luong-tinh-thanh-hoa
Nhờ sự giúp đỡ của Ban liên lạc CCB Trung đoàn 1, Quân khu 9 tại Hà Nội, liệt sĩ Vi Văn Dính được gia đình đón về an táng tại thôn Tân Thủy, xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa.

Đẩy mạnh công tác tri ân liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 T.Ư Hội ban hành Quyết định số 553/QĐ-CCB ngày 19-12-2022, triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin. Tiếp nối nỗ lực đó, ngày 31-3-2023, T.Ư Hội CCB Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp số 1037/CTr-TWHCCBVN-BCĐQG với Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, nhằm thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS giai đoạn 2023-2030.

Hội CCB Việt Nam triển khai chiến dịch truyền thông sâu rộng, lan tỏa tinh thần tri ân liệt sĩ đến từng người dân, từng hội viên. Với hơn 7.500 cuộc tuyên truyền, 380 triệu tờ rơi, hàng triệu phiếu thông tin và thư kêu gọi, Chiến dịch “Đi tìm đồng đội” thắp lên ngọn lửa nghĩa tình. Sự vào cuộc của hàng nghìn nhân chứng tham gia khảo sát, dẫn đường là minh chứng sống động cho việc truyền thông không chỉ nâng cao nhận thức mà còn khơi dậy hành động.

Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 từ T.Ư đến địa phương, thành lập các tổ công tác liên ngành gồm quân sự, công an, dân vận, CCB và nhân chứng lịch sử là minh chứng cho một cơ chế phối hợp chặt chẽ, phản ánh tư duy chỉ đạo sâu sát, quyết liệt và linh hoạt. Những khó khăn tại thực địa được tháo gỡ kịp thời, những vướng mắc hành chính được xử lý đúng hướng - tất cả hướng tới một mục tiêu duy nhất: Đưa các anh hùng liệt sĩ về với đất Mẹ thân yêu. Tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền vận động cung cấp thông tin tìm kiếm, quy tập HCLS giai đoạn 2021-2025 là các đơn vị: Ban Tổ chức - Chính sách, T.Ư Hội; Báo CCB Việt Nam; Hội CCB các tỉnh: Hà Giang (cũ), Quảng Trị, Gia Lai, Quảng Bình (cũ), Bình Phước (cũ), Kiên Giang (cũ), An Giang, Kon Tum (cũ), Tây Ninh (cũ), Hà Tĩnh.

Tìm kiếm hài cốt không thể dựa vào cảm tính. Công tác rà soát, phân tích dữ liệu, xác minh địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm đã được triển khai chặt chẽ, bài bản. Danh sách liệt sĩ được đối chiếu liên địa phương và phân cấp quản lý rõ ràng. Phương pháp “dễ, rõ, làm trước” giúp tối ưu hóa nguồn lực và tập trung vào các địa chỉ cụ thể, tạo tiền đề vững chắc cho việc tìm kiếm và xác định danh tính HCLS.

Từ vùng núi cao Hà Giang đến biên giới Tây Ninh, từ đất mẹ Quảng Trị khói lửa đến rừng già Campuchia hay núi rừng nước bạn Lào, bước chân của những người lính Cụ Hồ vẫn miệt mài dò từng dấu vết, từng thông tin, từng lời kể sót lại trong những cuốn sổ cũ. 5 năm qua, hơn 3.000 đợt tìm kiếm được tổ chức, hơn 3.900 CCB tham gia dẫn đường, tiếp nhận thông tin từ nhân chứng, phối hợp khảo sát, xác minh từng ngọn đồi, từng khúc sông. Mỗi di cốt, di vật tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là một lời tiễn biệt trọn vẹn, là sự trở về đúng nghĩa cho một linh hồn đã từng xả thân vì đất nước.

Có những cuộc tìm kiếm kéo dài nhiều năm. Có những mẫu phẩm đưa đi xét nghiệm ADN rồi lại chờ đợi trong nỗi hy vọng mỏng manh. Có những buổi lễ truy điệu diễn ra trong tiếng khóc nghẹn ngào của người mẹ già, người vợ góa, đứa con chưa từng gặp cha. Nhưng tất cả đều lặng lẽ mà thiêng liêng, lặng lẽ mà thấm đẫm tình người.

Từ thông tin do các tổ chức Hội, hội viên và CCB cung cấp, Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia chỉ đạo, phối hợp tìm kiếm được 20.725 HCLS (trong nước 10.132, Lào 3.309, Campuchia 7.284), xác định danh tính được 6.337 HCLS và ngoài nghĩa trang bằng phương pháp thực chứng.

Không dừng lại ở biên giới quốc gia, T.Ư Hội CCB Việt Nam thúc đẩy hợp tác với các tổ chức CCB Lào, Campuchia trong việc cung cấp thông tin, khảo sát địa bàn đã mở rộng phạm vi tìm kiếm. Hội CCB các địa phương đã sát cánh cùng Bộ CHQS và các ngành chức năng tổ chức hàng nghìn cuộc quy tập trong nước và cả tại Lào, Campuchia. Gần 4.000 lượt CCB tham gia dẫn đường, cung cấp thông tin, xác minh chứng tích lịch sử.

Tìm kiếm, quy tập HCLS là hành trình của lòng biết ơn, của nghĩa tình, của sự kiên trì không mỏi mệt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có sự đóng góp của nhiều thế hệ CCB. Một hành trình đã vượt qua những rào cản thời gian, không gian và cả những khoảng lặng lịch sử để viết tiếp trang sách về những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Những con số biết nói

5 năm qua, Hội CCB các cấp đã phối hợp:

- Tuyên truyền 7.513 cuộc với 85.000 lượt người nghe,

- In 380.000.000 tờ rơi, phát hành 3.341.000 thư kêu gọi và 2.453.616 phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ,

- Tiếp nhận thẩm định 750.000 phiếu có thông tin nơi chôn cất liệt sĩ.

- Vận động 3.050 lượt CCB tham gia khảo sát, xác minh, dẫn đường cho đơn vị làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập HCLS.

- 3.996 CCB tham gia hoạt động tìm kiếm, quy tập HCLS.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Đi tìm đồng đội - Hành trình chưa có điểm dừng