CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Góc nhìn: Sao lụt trên cao?
Đoạn video trên mạng xã hội đang thu hút tới hàng triệu lượt người xem - là chủ nhà quay hình ảnh đàn cá mương với con cá trê to bằng cổ tay đang bơi tung tăng trong ngôi nhà kiên cố ngập nước sâu chừng 30cm, ở xã Liên Phương, huyện Thường Tín, T.P Hà Nội.
Cũng ở Hà Nội, đại lộ Thăng Long lần đầu tiên bị ngập sâu có đoạn tới 50cm; còn trong “phố cổ” thì khoảng 2 năm về trước kể cả mưa lớn cũng rất ít khi ngập úng, nhưng bây giờ thì “cứ mưa là ngập”!
Thế là không chỉ ở xã Chiềng Đen, T.P Sơn La hiện còn tới 50 hộ dân vẫn đang bị ngập sâu trong nước; cũng không chỉ Điện Biên, lũ quét, sạt lở đất làm 2 người chết, 5 người mất tích...
Tính ra sơ sơ đợt mưa mấy ngày qua cả nước đã có tới hơn 100 người chết, thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng... Mà địa bàn ngập úng lại toàn ở, hoặc trên vùng cao như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái…; hoặc ở phố phường đông đúc như Hà Nội, Đà Lạt, Phú Quốc...?
Phải khẳng định ngay rằng nguyên nhân chủ quan chính là do tác động của con người: Vùng cao thì chặt phá rừng, khai thác tài nguyên rừng bừa bãi khiến đồi núi bị sói mòn, lấp sông, lấp suối, ngăn nước mưa gây ngập lụt, sạt lở đất. Còn ở phố phường, khu dân cư đông đúc thì thiếu đồng bộ trong quy hoạch; tình trạng xây dựng công trình dưới, lấp hệ thống thoát nước của công trình trên đang xảy ra rất phổ biến...
Điển hình như đại lộ Thăng Long vừa ngập lụt có hàng trăm công trình xây dựng đang thi công hai bên đại lộ, hầu như lấp hết hệ thống thoát nước từ nội đô đổ ra, trong khi mức nước sông Nhuệ lại cao hơn nền đường gom, hầm chui dân sinh...
Cứ theo thành ngữ “nước chảy chỗ trũng” thì lụt trên cao chính là do ta làm ngược quy luật của tự nhiên. Mới thấy, đề xuất của tỉnh Sơn La xây hầm tiêu thoát lũ, chống ngập úng ở T.P Sơn La nghe ra vẫn không trúng; mà không khéo lại tốn tiền dân!
Huy Thiêm
Đọc tiếp
- Từ ngày 5 đến 14-1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Cục An...
- HĐND tỉnh An Giang vừa phê duyệt 2 nghị quyết sử dụng đất tại đặc khu Phú Quốc để xây dựng công trình quốc phòng và...
- Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến 25-1-2026 tại...
- 35 năm đồng hành cùng dân tộc, Báo Cựu Chiến binh Việt Nam đã thực sự là cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội, tiếng nói...
- LTS: 35 năm xây dựng và trưởng thành, Báo CCB Việt Nam luôn bền bỉ thực hiện sứ mệnh là cơ quan ngôn luận của Hội CCB...
- Tại lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình, dự án hạ tầng tiêu biểu trên cả nước,...
Mới nhất
- Tại tỉnh Đắk Lắk, việc giải quyết trợ cấp thôi việc cho đối tượng nguyên là cán bộ Hội CCB cấp xã cũ được quy...
- Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với các lực lượng chức...
- Trong tiến trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội nghị...
- Ba mươi lăm năm qua, cùng với sự trưởng thành của Hội CCB Việt Nam và sự phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi...
- Với những người từng cầm súng, tờ báo là nơi gửi gắm ký ức. Với thế hệ hôm nay, đó là cuốn sách sống về lịch...
- Tôi nguyên là cán bộ trong quân đội nghỉ hưu, năm 2017 tôi vào công tác tại Hội CCB tỉnh Sơn La, phụ trách công tác kinh tế...
- Trong quá trình hành nghề luật sư, tôi đã có dịp phối hợp với nhiều cơ quan báo chí trong việc bảo vệ quyền, lợi ích...
- Gắn bó từ số báo đầu tiên năm 1991, suốt 35 năm qua, Báo CCB Việt Nam đã trở thành điểm tựa tinh thần tin cậy của CCB cả...
- Sau gần 6 năm đầu quân và làm việc tại Báo CCB Việt Nam, niềm vui và hạnh phúc của tôi được tích lũy theo năm tháng với...












