CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Giữ bình yên từ lòng dân, nối dài hành trình tri ân ở Quốc Oai
Sáng 13/8/2026, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức tại xã Quốc Oai (TP Hà Nội), đây là dịp nhìn lại chặng đường 10 năm xây dựng thế trận lòng dân, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp. Từ sự đồng lòng chung sức giữ gìn bình yên hôm nay đến hành trình tri ân những người đã hy sinh vì quê hương, đất nước, tất cả cùng góp phần làm nên một Quốc Oai giàu nghĩa tình và trách nhiệm.
Mỗi người dân góp một phần vào bình yên
Ngày hội không chỉ là dịp tổng kết, biểu dương những kết quả đạt được, mà còn là dấu mốc để Quốc Oai nhìn lại chặng đường 10 năm (2016–2026) bền bỉ xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phía sau những con số, mô hình và thành tích là một chuyển biến quan trọng hơn cả, đó là bảo đảm an ninh, trật tự không còn được xem là nhiệm vụ riêng của lực lượng chức năng, mà đã trở thành trách nhiệm chung, được vun đắp bằng sự chủ động và đồng lòng của mỗi người dân.
Trong 10 năm qua, sự phối hợp giữa Công an xã Quốc Oai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã từng bước đưa phong trào đi vào chiều sâu. Hơn 3.500 lượt bài tuyên truyền được đăng tải; 8 lớp tập huấn pháp luật được tổ chức cho 1.800 lượt cán bộ cơ sở và tổ hòa giải. Đằng sau những con số ấy là một quá trình kiên trì đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống, để hiểu biết pháp luật từng bước chuyển hóa thành ý thức, trách nhiệm và hành động tự giác của người dân trong giữ gìn cuộc sống bình yên.
Từ nền tảng ấy, mỗi tổ chức, đoàn thể lại có một cách làm riêng, nhưng cùng hướng đến mục tiêu chung là xây dựng địa bàn an toàn, ổn định. Hội Phụ nữ tổ chức 76 buổi truyền thông; Hội Cựu chiến binh duy trì các mô hình “Cổng trường an toàn”; Công đoàn xây dựng “Doanh nghiệp không ma túy”; tuổi trẻ xung kích trong chuyển đổi số; người nông dân gắn nhiệm vụ bảo đảm an ninh với xây dựng nông thôn mới.
Mỗi việc làm có thể bắt đầu từ một hành động nhỏ, nhưng khi được cộng hưởng trong cả cộng đồng, những “viên gạch” ấy tạo nên một thế trận vững chắc. Đó không chỉ là thế trận được xây bằng tổ chức, lực lượng, mà sâu xa hơn là bằng niềm tin, sự đồng thuận và tinh thần trách nhiệm của Nhân dân.
Khi an ninh đi cùng an sinh
Sức mạnh của phong trào không chỉ được nhìn thấy qua những mô hình đang hoạt động, mà còn được thể hiện qua cách người dân chủ động đồng hành cùng chính quyền.
Theo báo cáo tại hội nghị, xã Quốc Oai đã tiếp nhận, giải quyết 14 tin báo, tố giác tội phạm và 52 ý kiến đóng góp xây dựng chính quyền. Mỗi tin báo là một hành động chủ động vì cộng đồng; mỗi ý kiến là một biểu hiện của trách nhiệm công dân. Quan trọng hơn, đó là minh chứng cho niềm tin của người dân khi tiếng nói của mình được lắng nghe và phản hồi.
Cùng với việc duy trì các mô hình “Thôn Ba nhất về an ninh, trật tự”, “Camera an ninh”, Quốc Oai tiếp tục gắn công tác bảo đảm an ninh với cải cách hành chính, an sinh xã hội trong quá trình tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Bởi bình yên không chỉ là không có tội phạm, không có những vụ việc phức tạp. Bình yên còn là khi người dân cảm thấy cuộc sống của mình được quan tâm, những khó khăn được sẻ chia và mỗi người đều có chỗ đứng trong cộng đồng.
Tại ngày hội, mô hình “Bữa cơm nhân ái – Kết nối yêu thương” được ra mắt; 5 sổ tiết kiệm, trị giá 10 triệu đồng/sổ, được trao tới các hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Những món quà ấy có thể không lớn về vật chất, nhưng mang theo một thông điệp đầy nhân văn: không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình xây dựng một cộng đồng bình yên.
An ninh và an sinh, vì thế, không phải hai câu chuyện tách rời. Khi đời sống được quan tâm, niềm tin được bồi đắp; khi niềm tin lớn lên, sự đồng thuận cũng trở nên bền chặt hơn. Và từ sự đồng thuận ấy, người dân sẽ chủ động hơn trong việc chung tay bảo vệ quê hương.
Sự ghi nhận đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, trong đó có Bằng khen của Chủ tịch UBND xã và Giấy khen của Công an TP. Hà Nội trao tặng đồng chí Ngô Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã, là sự động viên đối với những đóng góp bền bỉ trong xây dựng địa bàn.
Từ bình yên hôm nay đến hành trình trả lại tên cho liệt sĩ
Nhưng câu chuyện về Quốc Oai trong những ngày tháng Tám không chỉ dừng lại ở việc giữ gìn bình yên cho cuộc sống hôm nay.
Bởi ngay trong những ngày Quốc Oai tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, một hành trình khác cũng đang lặng lẽ được tiếp nối: tìm lại danh tính cho những liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
Đến cuối giờ chiều 11/8/2026, công tác lấy mẫu ADN đối với 14/14 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc Oai đã hoàn tất 100%, vượt tiến độ 2 ngày so với kế hoạch.
Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Ngô Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Oai, cùng sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Thủ đô và các tổ công tác chuyên môn của TP. Hà Nội, từng công đoạn, từ khai quật, kiểm tra, lấy mẫu đến bảo quản hồ sơ, đều được thực hiện với sự cẩn trọng, chính xác và thành kính.
Mỗi mẫu ADN được thu thập không chỉ là một công việc kỹ thuật. Với những gia đình đã chờ đợi tin người thân suốt hàng chục năm, đó còn là một niềm hy vọng – hy vọng tìm lại một cái tên, xác định một quê quán và biết được nơi người thân của mình đang yên nghỉ.
Ngày 12/8, khi việc lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc Oai hoàn tất, khuôn viên nghĩa trang được trả lại sự trang nghiêm vốn có. Nhưng hành trình tri ân không dừng lại.
Từ ngày 13/8, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục di chuyển đến Nghĩa trang liệt sĩ Sài Sơn để lấy mẫu đối với 19 phần mộ còn thiếu thông tin.
Những bước chân ấy không ồn ào, nhưng mang theo một lời hứa sâu nặng: không để những người đã hy sinh bị lãng quên; không để những gia đình vẫn đau đáu tìm kiếm người thân phải chờ đợi trong vô vọng.
Từ Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến hành trình tìm lại danh tính liệt sĩ, hai câu chuyện tưởng như khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm, đó là đều bắt đầu từ trách nhiệm đối với con người. Một bên là bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân hôm nay. Còn một bên là trả lại danh tính, sự trọn vẹn và niềm an ủi cho những người đã hy sinh. Cả hai cùng được nuôi dưỡng bởi tinh thần trách nhiệm, tình đồng bào và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Đó cũng chính là chiều sâu của “thế trận lòng dân”.
Bởi lòng dân không chỉ là sự đồng thuận khi quê hương cần chung tay bảo vệ bình yên. Lòng dân còn là sự sẻ chia với những người còn khó khăn, là lòng biết ơn đối với những người đã khuất và là trách nhiệm gìn giữ, trao truyền những giá trị tốt đẹp cho thế hệ mai sau.
Đọc tiếp
- Chiều 13/8, Đội K51 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) phối hợp quy tập 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực Núi Cư Jú (Núi Đá Đen),...
- Ngày 13/8, tại Công viên Fidel Castro, phường Đông Hà, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ...
- Sáng 13/8, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tổ chức tập huấn thiết bị bãi nổ phục vụ diễn tập năm 2026. Đại tá Nguyễn Duy...
- Sau 2 ngày tranh tài (11-12/8), Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 đã hoàn thành các nội dung...
- Mặc dù còn đối mặt với nhiều khó khăn chung của thị trường, nhưng Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa vẫn tiếp...
Mới nhất
- Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Lào, cán bộ, chiến sĩ Đội 584 sẽ tìm kiếm, quy tập đưa 50 liệt sĩ về với đất...
- Từ ngày 11 đến 13-8, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế tổ chức vòng sơ khảo Hội thi Bí thư chi bộ năm 2026...
- Chiều 12/8, tại phường Đồng Hới, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã tổ chức hội nghị công bố Khu du...
- Không chỉ làm quen với hệ thống robot, 22 bác sĩ tham gia khóa đào tạo tại Bệnh viện Trung ương Huế được thực hành từ...
- Ngày12/8 tại khu Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, 19 C Hoàng Diệu, Hà Nội. UBND Thành phố Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn di...
- Ngày 12/8/2026 tại di tích Nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Ban Quản lý Di tích...
- Ngày 12-8, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo,...
- Sáng 12-8, tại Hà Nội, Hội Người khuyết tật TP. Hà Nội phối hợp với tổ chức Humanity & Inclusion – HI tổ chức Hội...
- Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn...
- Được tin đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân...














