Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Mô hình “3+1” giúp cựu chiến binh giảm nghèo bền vững

THANH HUYỀN 11/08/2026 - 10:52

Không chỉ là mô hình huy động nguồn lực từ nội bộ hội viên, mô hình “3+1” (tức là 3 ngày tiết kiệm 1 nghìn đồng) của Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thanh Hóa đã trở thành cầu nối gắn kết tinh thần đồng đội, tạo điều kiện để hàng nghìn hội viên mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo bền vững.

cth-1656-1051
Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng Hội CCB tỉnh Thanh Hóa.

Khơi dậy ý chí vươn lên từ tinh thần đồng đội

Giai đoạn 2021-2026 là khoảng thời gian nền kinh tế chịu nhiều tác động từ đại dịch Covid-19, thiên tai, biến động giá cả, xung đột địa chính trị và đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh đó, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” của Hội CCB tỉnh Thanh Hóa vẫn duy trì sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành điểm tựa để hàng vạn hội viên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.

Hiện Hội CCB tỉnh Thanh Hóa có hơn 210.000 hội viên, sinh hoạt tại 4.334 chi hội thuộc 166 hội cơ sở xã, phường. Đây là lực lượng có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu kinh nghiệm và luôn giữ gìn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Trên nền tảng đó, các cấp hội xác định phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt.

Điểm đáng chú ý là Hội CCB tỉnh Thanh Hóa không lựa chọn phương thức hỗ trợ ngắn hạn mà xây dựng hệ thống giải pháp đồng bộ. Từ tuyên truyền chủ trương, tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, kết nối doanh nghiệp, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi đến xây dựng các mô hình điểm, mọi hoạt động đều hướng tới mục tiêu giúp hội viên tự lực vươn lên bằng chính sức lao động và ý chí của mình.

Hai khâu đột phá của nhiệm kỳ là xây dựng Câu lạc bộ CCB giúp nhau phát triển kinh tế và mô hình Nhà nghĩa tình CCB, tạo nền tảng để phong trào phát triển sâu rộng. Trên cơ sở đó, Quỹ hội viên cho nhau vay theo mô hình “3+1” được hình thành và nhanh chóng phát huy hiệu quả, trở thành điểm nhấn nổi bật của toàn phong trào.

Khác với nhiều chương trình giảm nghèo chủ yếu dựa vào nguồn hỗ trợ từ bên ngoài, mô hình “3+1” được xây dựng từ chính tinh thần đoàn kết, sẻ chia của hội viên.

Theo đó, mỗi hội viên đóng góp theo hình thức tiết kiệm “3 ngày 1.000 đồng”, tương đương khoảng 10.000 đồng/tháng, hay 120.000 đồng/năm, để xây dựng quỹ cho hội viên vay phát triển sản xuất. Mức đóng góp không lớn nhưng với hơn 210.000 hội viên, nguồn quỹ tích lũy đã tạo nên nguồn lực đáng kể. Quỹ do chi hội trực tiếp quản lý, Hội CCB cấp xã giám sát, bảo đảm công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích.

Đến nay, Quỹ hội viên cho nhau vay toàn tỉnh đạt 198,2 tỷ đồng, bình quân 943.000 đồng/hội viên; nhiều cơ sở hội đạt từ 2 đến 3,5 triệu đồng/hội viên. Đây là nguồn vốn nội lực quan trọng, giúp nhiều hội viên tiếp cận vốn nhanh, không phải thế chấp tài sản và được vay với lãi suất ưu đãi.

Mỗi khoản vay đều gắn với trách nhiệm của cả chi hội. Bên cạnh nguồn vốn, hội viên còn được đồng đội hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kết nối đầu ra cho sản phẩm và đồng hành trong suốt quá trình phát triển kinh tế. Sự gắn kết này góp phần giảm đáng kể rủi ro trong sản xuất, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Từ hiệu quả bước đầu, Hội CCB tỉnh Thanh Hóa đã tổng kết, hoàn thiện quy chế và nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn tỉnh. Nhiều địa phương linh hoạt chuyển Quỹ “Ngày vì đồng đội” trước đây sang Quỹ “3+1”, tạo thêm nguồn lực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Các địa phương như Hoằng Hóa, Kim Tân, Triệu Sơn và Thiệu Hóa đã trở thành những điểm sáng trong triển khai mô hình.

Thực tế cho thấy, mô hình “3+1” không chỉ tạo nguồn vốn cho hội viên mà còn góp phần củng cố niềm tin giữa hội viên với tổ chức hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và ý chí cùng nhau vượt khó. Từ những đồng vốn nhỏ được tích góp hằng tháng đã hình thành nguồn lực lớn, tạo cơ hội để nhiều hội viên đầu tư sản xuất, phát triển sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ba trụ cột tạo sức lan tỏa cho phong trào giảm nghèo

Bên cạnh mô hình Quỹ hội viên cho nhau vay “3+1”, Hội CCB tỉnh Thanh Hóa còn xây dựng thành công hai mô hình nền tảng là Câu lạc bộ CCB giúp nhau phát triển kinh tế và Nhà nghĩa tình CCB. Ba mô hình này, cùng với hệ thống tín dụng chính sách, đã tạo nên mạng lưới hỗ trợ toàn diện, giúp nhiều hội viên có thêm điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hiện toàn tỉnh có 254 Câu lạc bộ CCB giúp nhau phát triển kinh tế, thu hút gần 4.000 hội viên tham gia. Đây không chỉ là nơi hội viên trao đổi kinh nghiệm sản xuất, cập nhật chủ trương, chính sách mà còn là diễn đàn để chia sẻ kỹ thuật, kết nối tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ nhau mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.

Song hành với đó là mô hình Nhà nghĩa tình CCB. Được triển khai từ năm 2019, mô hình vận động mỗi hội viên tiết kiệm 2.000 đồng mỗi tháng để tạo nguồn lực hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Riêng giai đoạn 2021-2026, Hội CCB tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ xây mới 441 căn nhà, sửa chữa 15 căn, tổng cộng 456 căn, với tổng kinh phí 26,4 tỷ đồng cùng hơn 13.000 ngày công lao động. Không chỉ giúp hội viên có nơi ở ổn định, mô hình còn tiếp thêm động lực để họ an cư, yên tâm phát triển kinh tế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Một trụ cột quan trọng khác là việc huy động và quản lý hiệu quả các nguồn vốn tín dụng chính sách. Đến ngày 30/6/2026, Hội CCB toàn tỉnh tham gia quản lý gần 4.597,8 tỷ đồng nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất. Trong đó, nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 3.544,2 tỷ đồng, tăng hơn 1.500 tỷ đồng so với năm 2021. Hiện có 164/166 hội cơ sở tham gia hoạt động ủy thác, quản lý 1.324 tổ tiết kiệm và vay vốn với hơn 49.000 hộ vay, góp phần tạo việc làm cho trên 47.000 lao động.

Ba mô hình gồm Quỹ hội viên cho nhau vay “3+1”, Câu lạc bộ CCB giúp nhau phát triển kinh tế và Nhà nghĩa tình CCB, kết hợp với hệ thống tín dụng chính sách, đã hình thành chuỗi hỗ trợ liên hoàn từ vốn, kiến thức, kinh nghiệm sản xuất đến điều kiện an cư, tạo nền tảng để hội viên phát triển kinh tế một cách bền vững.

Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” không chỉ hỗ trợ nguồn vốn mà còn góp phần hình thành mạng lưới doanh nghiệp, hợp tác xã và trang trại do cựu chiến binh làm chủ.

Toàn tỉnh hiện có 709 doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo việc làm cho gần 21.000 lao động. Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nhân CCB có hơn 400 hội viên; trong đó có 37 doanh nghiệp đạt doanh thu trên 50 tỷ đồng mỗi năm và 18 hợp tác xã, trang trại đạt doanh thu trên 10 tỷ đồng mỗi năm. Bên cạnh phát triển sản xuất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, các doanh nghiệp còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp tiêu biểu như Tập đoàn Tiên Sơn, Công ty Denta, Công ty Hoàng Tuấn cùng các mô hình nuôi cá tầm kết hợp du lịch sinh thái, trồng dưa trong khung phủ nilong kín, trồng thanh long ruột đỏ, cây ăn quả hay nuôi chim bồ câu Pháp đã trở thành địa chỉ để nhiều hội viên đến tham quan, học tập kinh nghiệm. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng làm giàu chính đáng của các cựu chiến binh trong thời kỳ mới.

Sau 5 năm triển khai, phong trào đã giúp 5.816 hộ hội viên thoát nghèo; hơn 121.130 hộ đạt mức khá, giàu, chiếm khoảng 60% tổng số hộ hội viên. Những kết quả này phản ánh hiệu quả thiết thực của phong trào trong việc tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho hội viên.

Không chỉ phát triển kinh tế, các cấp hội còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua hàng nghìn buổi tuyên truyền; hiến hơn 53.500m² đất; bê tông hóa 486km đường giao thông; nạo vét 521km kênh mương; trồng 320.000 cây xanh; đồng thời đóng góp hàng chục nghìn ngày công và hàng tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Hướng tới mục tiêu không còn hội viên nghèo

Giai đoạn 2026-2031, Hội CCB tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu mỗi năm giảm khoảng 750 hộ hội viên nghèo, nâng tỷ lệ hộ khá, giàu lên trên 70%; nâng Quỹ hội viên cho nhau vay lên trên 226 tỷ đồng và phấn đấu mỗi xã, phường có ít nhất hai Câu lạc bộ CCB giúp nhau phát triển kinh tế hoạt động hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết 5 năm phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021 - 2026 tỉnh Thanh Hóa và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Hội CCB tỉnh Thanh Hóa đạt được trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026. Đồng chí đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của các cấp hội trong xây dựng các mô hình hiệu quả, đặc biệt là Quỹ hội viên cho nhau vay “3+1”, Câu lạc bộ CCB giúp nhau phát triển kinh tế và Nhà nghĩa tình CCB, góp phần giúp hàng nghìn hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Chủ tịch Hội CCB Việt Nam mong muốn thời gian tới các cấp hội cần tiếp tục quán triệt các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; phát huy vai trò của đội ngũ CCB là doanh nhân, chủ doanh nghiệp trong hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, tạo việc làm và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình liên kết, phấn đấu đến năm 2030 không còn hội viên CCB thuộc diện hộ nghèo. Cùng với đó, tiếp tục phát huy vai trò giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường cũng ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Hội CCB tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định các mô hình như Quỹ hội viên cho nhau vay “3+1”, Câu lạc bộ CCB giúp nhau phát triển kinh tế và Nhà nghĩa tình CCB đã phát huy hiệu quả thiết thực, không chỉ giúp hội viên nâng cao thu nhập mà còn góp phần tích cực vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đọc tiếp

Mới nhất

Mô hình “3+1” giúp cựu chiến binh giảm nghèo bền vững