CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Bước phát triển mới ở Phong Nha - Kẻ Bàng
Chiều 12/8, tại phường Đồng Hới, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã tổ chức hội nghị công bố Khu du lịch cấp tỉnh Phong Nha - Kẻ Bàng. Đây là hoạt động đánh dấu bước phát triển mới trong việc khai thác các giá trị nổi bật của Di sản thiên nhiên thế giới gắn với bảo tồn và phát triển bền vững.
Trước đó vào ngày 16/7, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định về việc công nhận Khu du lịch cấp tỉnh Phong Nha - Kẻ Bàng. Đây là kết quả của quá trình xây dựng, hoàn thiện hồ sơ từ tháng 2/2026, qua các bước khảo sát, thẩm định liên ngành, xác định phạm vi, ranh giới và hoàn chỉnh các điều kiện theo quy định.
Khu du lịch cấp tỉnh Phong Nha - Kẻ Bàng có diện tích 167.250ha, bao gồm toàn bộ diện tích Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và các xã vùng đệm Phong Nha, Thượng Trạch, đã loại trừ phần vành đai biên giới. Khoảng 95% diện tích khu vực là rừng tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc biệt cùng hệ thống hang động, địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học có giá trị nổi bật.
Hiện ở Phong Nha - Kẻ Bàng có 19 tuyến, điểm du lịch đang hoạt động với nhiều sản phẩm nổi bật như động Phong Nha, động Tiên Sơn, suối nước Moọc, Sông Chày - Hang Tối, động Thiên Đường và các tuyến khám phá Sơn Đoòng, Hang Én, Hang Va - Hang Nước Nứt cùng nhiều sản phẩm du lịch sinh thái, mạo hiểm khác.
Theo thống kê, giai đoạn 2020-2025, Phong Nha - Kẻ Bàng đón gần 3,6 triệu lượt khách, doanh thu từ các khu, điểm, tuyến du lịch đạt hơn 1.312 tỷ đồng. Riêng 7 tháng đầu năm 2026, khu vực đón hơn 810.000 lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ; doanh thu đạt khoảng 300 tỷ đồng, tăng 18%.
Theo định hướng phát triển, đến năm 2030, Phong Nha - Kẻ Bàng phấn đấu trở thành trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế, hình thành các sản phẩm đặc trưng về thám hiểm hang động, du lịch sinh thái, nghiên cứu và đủ điều kiện công nhận Khu du lịch quốc gia. Đến năm 2035, hướng tới trở thành trung tâm du lịch mạo hiểm của Đông Nam Á và điểm đến khám phá, trải nghiệm thiên nhiên hàng đầu Việt Nam.
Theo ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, việc công nhận Phong Nha - Kẻ Bàng là khu du lịch cấp tỉnh đã giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực du lịch tại khu vực biên giới, nhất là đối với hoạt động đưa khách du lịch quốc tế trên địa bàn tỉnh sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.
Việc được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh được kỳ vọng tạo thêm cơ sở để Phong Nha - Kẻ Bàng phát huy lợi thế về cảnh quan, hệ sinh thái và các giá trị di sản; đồng thời mở rộng không gian, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường liên kết du lịch trong tỉnh, khu vực và quốc tế.
Đọc tiếp
- Vượt qua nhiều điểm đến nổi bật trong khu vực, Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị) tiếp tục được vinh danh ở hai hạng mục...
- Cuốn hồi ký của Cựu chiến binh Trần Anh Tuấn - nguyên Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức, Bộ Nội vụ, chính là những...
- Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076–2026). Tối ngày 27/9 tại không gian Hồ Văn thuộc di tích Quốc gia đặc...
- Trong chuỗi hoạt động Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 và kỷ niệm 45 năm Ngày Quốc tế Hòa bình, ngày 25/9, Hội đồng Hòa bình...
- “Tứ gia” là tên gọi thân mật và kính trọng mà các thế hệ học trò (trong đó có rất nhiều người là cán bộ cao cấp)...
- Tiếng hát Soọng cô từ lâu đã gắn với đời sống tinh thần của đồng bào Sán Dìu ở Đại Đình, tỉnh Phú Thọ. Để...
Mới nhất
- Dọc theo dãy Trường Sơn hùng vĩ, nơi những bản làng của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô, Chứt nép mình giữa núi rừng, hình...
- Bệnh nhi 4 tuổi mắc suy tủy xương vô căn đã được ghép tế bào gốc đồng loại thành công tại Bệnh viện Trung ương...
- Tôi là một cựu chiến binh đã đi qua chiến tranh và hiểu rất rõ giá trị của sự hy sinh. Trong chiến tranh, nếu Tổ quốc...
- Đề xuất đưa Canada trở thành “thành viên liên kết” đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) đang khiến quan hệ giữa Mỹ...
- Trở lại những địa danh từng là căn cứ của ngành Quân giới trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, các...
- Từ chiến trường trở về, những người lính năm xưa lại tiếp tục một cuộc hành quân mới - hành quân trên mặt trận...
- Sau sáp nhập, Câu lạc bộ Doanh nghiệp - Doanh nhân CCB tỉnh Tuyên Quang (CLB) từng bước kiện toàn tổ chức, mở rộng liên...
- Bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng mạnh về cơ sở, phong trào thi đua ở Cụm thi đua số 3, Hội CCB Việt Nam đã tạo dấu ấn...
- Ở tuổi 92, trí nhớ của CCB Lưu Văn Trường vẫn minh mẫn đến lạ. Ông nhớ từng địa danh, từng trận đánh và còn nhớ...
- Báo CCB Việt Nam vừa nhận được bức thư xúc động của ông Nguyễn Văn Vẽ ở Hải Phòng có hai anh trai là liệt sĩ trong cuộc...
- 76 video clip tranh tài, 16 tác phẩm xuất sắc bước vào vòng chung kết
- Ngày 26 tháng 9, CCB Đoàn Thị Ngọc Lan (thôn Võng Xuyên, xã Phúc Lộc, TP Hà Nội) đã tham dự Diễn đàn công nghiệp văn hoá với...
- Nhằm nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm sản xuất sản phẩm truyền thông trên báo chí và mạng xã hội, đặc biệt là khả...
- Chiều 28/9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nam Đông, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ...
- Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là vấn đề được quan tâm tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào...






















