CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH BẮC NINH: Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”
Ngày 12-8, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ VI, giai đoạn 2021-2026, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2031.
Dự Hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam; Trần Huy Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành; và cán bộ, hội viên CCB tiêu biểu.
Hội nghị là dịp để cán bộ, hội viên CCB trong toàn tỉnh nhìn lại chặng đường 5 năm nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, mạnh dạn phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống hội viên và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Trong giai đoạn 2021-2026, phong trào diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Đại dịch Covid-19, những biến động của tình hình thế giới và khu vực, thời tiết cực đoan, thiên tai, bão lũ, đặc biệt là bão Yagi năm 2024 và bão số 11 năm 2025 đã tác động trực tiếp đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân nói chung và hội viên CCB nói riêng. Trong điều kiện đó, cán bộ, hội viên CCB tỉnh Bắc Ninh vẫn phát huy truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, chủ động khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.
Toàn tỉnh hiện có 101 đơn vị Hội CCB cấp cơ sở, với 180.651 hội viên sinh hoạt tại 1.429 chi hội; có 174.095 hộ gia đình hội viên. Các cấp Hội đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai phong trào phù hợp với tình hình thực tế; lồng ghép phong trào với Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phong trào “CCB gương mẫu”, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Công tác tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao kiến thức sản xuất, kinh doanh được quan tâm. Trong 5 năm, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 602 lớp tập huấn cho 37.608 lượt cán bộ, hội viên về giảm nghèo, vay vốn, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.
Một trong những kết quả nổi bật là sự phát triển nhanh về số lượng và quy mô các mô hình kinh tế do hội viên CCB làm chủ. Toàn tỉnh hiện có 18.739 mô hình sản xuất, kinh doanh do hội viên CCB làm chủ, tạo việc làm cho hơn 40.099 lao động. Trong đó có 273 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 117 hợp tác xã, 77 tổ hợp tác, 275 trang trại, 3.052 gia trại và 14.945 hộ kinh doanh dịch vụ.
Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo” ngày càng đi vào chiều sâu với 1.385 mô hình tại các chi hội như “5+1”, “7+1”, “10+1”, góp vốn xoay vòng, cho hội viên nghèo, cận nghèo vay vốn từ quỹ nội bộ Hội với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi. Qua đó đã giúp 959 hộ CCB nghèo thoát nghèo, vươn lên có mức sống trung bình và khá.
Đến tháng 6-2026, nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội do Hội CCB quản lý đạt hơn 1.980 tỷ đồng, cho 23.916 hộ vay, giải quyết việc làm cho 22.056 lao động. Cùng với đó, nguồn quỹ Hội do hội viên đóng góp đạt hơn 147,2 tỷ đồng, được sử dụng để cho hội viên vay phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm từ 0,81% năm 2021 xuống còn 0,24% năm 2026, giảm 959 hộ, tương đương 70%; hộ cận nghèo giảm từ 1,55% xuống còn 0,53%. Đến năm 2026, toàn tỉnh có 111.025 hộ hội viên có mức sống khá và giàu, chiếm 63,77%. Đặc biệt, các cấp Hội đã phối hợp hỗ trợ xóa 388 nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 18 tỷ đồng; đồng thời tạo việc làm mới cho hàng nghìn lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên.
Phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương CCB tiêu biểu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Tiêu biểu như CCB Đỗ Văn Quý - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Quốc An; CCB Trần Văn Thư - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty Đại Tân TNHH; CCB Trần Đức Cử - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Hùng Cường; CCB Nguyễn Gia Khiêm - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Phật Tích; CCB Nguyễn Văn Hành - Giám đốc Công ty Xây dựng Tân Châu TNHH; CCB Lê Văn Thể - Chủ tịch Tập đoàn Việt Thắng Group và nhiều hội viên khác.
Không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi, các doanh nhân CCB còn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội, giúp đỡ hội viên nghèo, xây dựng nhà “Nghĩa tình CCB”, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, người có công, học sinh nghèo vượt khó và các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Hoạt động của Hội Doanh nghiệp, doanh nhân CCB tỉnh tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực. Hội hiện có 256 hội viên sinh hoạt tại 13 chi hội; tổng số vốn của các hội viên trên 50.000 tỷ đồng, doanh thu bình quân hàng năm đạt khoảng 4.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 11.000 lao động. Trong 5 năm, Hội đã ủng hộ các chương trình, cuộc vận động và hoạt động từ thiện, nhân đạo xã hội trên 14,356 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ xây dựng 35 nhà “Nghĩa tình CCB” với số tiền trên 2,1 tỷ đồng.
Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” còn tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Trong 5 năm, hội viên CCB toàn tỉnh đã hiến 187.000m² đất, đóng góp hơn 21,349 tỷ đồng, tham gia trên 505.000 ngày công lao động, sửa chữa, nâng cấp 330 km đường giao thông nông thôn, cứng hóa 238km kênh mương nội đồng, xây dựng 18 cầu dân sinh và trồng hơn 2,17 triệu cây xanh, cây lấy gỗ. Các cấp Hội cũng thành lập 100% Tổ CCB bảo vệ môi trường tại các chi hội, xây dựng nhiều mô hình thiết thực như “Tuyến đường CCB tự quản”, “Hàng cây CCB tự quản”, tổ tuyên truyền, vận động phòng chống đổ trộm rác thải và các mô hình “Dân vận khéo”. Bên cạnh đó, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nghĩa tình CCB”, chăm lo gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn được triển khai thường xuyên. Các cấp Hội đã hỗ trợ trên 18 tỷ đồng xây dựng 388 căn nhà “Nghĩa tình CCB”, ủng hộ thiên tai, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, phòng chống Covid-19 và nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện khác.
Trong giai đoạn 2021-2026, nhiều hội viên được Đảng, Nhà nước và các cấp Hội khen thưởng. Tiêu biểu có hội viên được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; UBND tỉnh, Trung ương Hội CCB Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp, doanh nhân CCB Việt Nam tặng nhiều bằng khen. Các cấp Hội đã công nhận 3.399 lượt hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó cấp Trung ương Hội 208 lượt, cấp Tỉnh hội 544 lượt và cấp Hội CCB cấp xã 2.647 lượt. Những thành tích trên là sự ghi nhận xứng đáng đối với tinh thần vượt khó, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo của cán bộ, hội viên CCB; đồng thời tạo động lực để phong trào tiếp tục phát triển sâu rộng trong thời gian tới.
Qua 5 năm thực hiện, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã thực sự trở thành một phong trào thi đua có sức lan tỏa rộng khắp trong toàn Hội. Phong trào đã khích lệ hàng nghìn hội viên phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, không cam chịu đói nghèo, chủ động tìm hướng phát triển kinh tế, mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, gia trại và các mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp.
Kết quả giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo từ 0,81% xuống còn 0,24%, cùng với sự gia tăng số hộ khá, giàu và hàng chục nghìn việc làm được tạo ra đã khẳng định hiệu quả thiết thực của phong trào. Phong trào đồng thời góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Phát huy những kết quả đạt được, Hội CCB tỉnh Bắc Ninh xác định tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” gắn với phong trào “CCB gương mẫu”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Mục tiêu trọng tâm là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, nhất là hội viên nghèo, cận nghèo; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo; xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; thúc đẩy liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hội phấn đấu đến hết năm 2027 không còn hộ CCB nghèo, cận nghèo; đến năm 2031 tỷ lệ hộ khá, giàu đạt 70%; tăng trưởng số dư vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội từ 10% trở lên mỗi năm và đến năm 2031 đạt trên 3.000 tỷ đồng; vận động thành lập mới từ 20-30 doanh nghiệp, 10-15 hợp tác xã do hội viên CCB làm chủ; giải quyết việc làm cho trên 8.500 lao động và phấn đấu đến năm 2030 có từ 40 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên.
Để thực hiện mục tiêu trên, các cấp Hội tập trung vào các nhiệm vụ: tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên; nâng cao kiến thức sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ vốn, vật tư, khoa học kỹ thuật; phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân; xây dựng các chuỗi liên kết giá trị; thường xuyên rà soát, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh, phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026 đã được triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của tổ chức Hội CCB trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội. Phong trào không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên mà còn khơi dậy mạnh mẽ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần tự lực, tự cường, ý chí vươn lên, đoàn kết, tương trợ và trách nhiệm của cán bộ, hội viên CCB đối với cộng đồng và quê hương.
Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao các cấp Hội CCB tỉnh Bắc Ninh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, chủ động tham gia phong trào, đồng thời gắn việc thực hiện phong trào với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và các phong trào thi đua, chương trình mục tiêu quốc gia. Qua đó, phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Trong thời gian tới, trước yêu cầu phát triển mới của tỉnh Bắc Ninh, nhất là khi tỉnh hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng chí Bế Xuân Trường đề nghị Hội CCB các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung xây dựng các giải pháp giảm nghèo bền vững, không để hội viên tái nghèo; nâng cao chất lượng đời sống hội viên; đồng thời tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, góp phần xây dựng diện mạo địa phương ngày càng văn minh, hiện đại. Đồng chí lưu ý, các cấp Hội cần bám sát và cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, định hướng lớn, nhất là 9 Nghị quyết chiến lược của Trung ương, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của tổ chức Hội; từ đó chuyển hóa thành những chương trình, kế hoạch, phong trào và nhiệm vụ cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thiết thực, khả thi và hiệu quả.
Đồng chí Bế Xuân Trường đề nghị Hội CCB các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu trong các phong trào thi đua; động viên, khuyến khích hội viên mạnh dạn đổi mới tư duy, phương thức sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm. Qua đó, phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh và nguồn lực của lực lượng CCB, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong giai đoạn mới.
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Trần Huy Phương ghi nhận và nhấn mạnh những giá trị nổi bật mà phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026 mang lại đối với sự phát triển của tỉnh. Đồng chí khẳng định, phong trào tiếp tục khẳng định rõ vai trò, vị thế của Hội CCB trong hệ thống chính trị, là lực lượng tin cậy, chỗ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp. Trong bối cảnh giai đoạn 2021-2026 có nhiều khó khăn, thách thức, tổ chức Hội CCB tỉnh vẫn giữ vững đoàn kết, ổn định tổ chức, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, duy trì và đưa phong trào phát triển ngày càng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, các cấp Hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Những kết quả đó tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị, tính tổ chức, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và vai trò nòng cốt của Hội CCB trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Sức lan tỏa sâu rộng của phong trào về ý chí tự lực, tự cường, tinh thần nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm với cộng đồng. Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều CCB không cam chịu khó khăn, mạnh dạn đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, chủ động vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Điều đáng trân trọng là khi đã có điều kiện, các đồng chí lại tiếp tục sẻ chia, dìu dắt đồng đội, hỗ trợ hội viên còn khó khăn, chăm lo gia đình chính sách, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp xây dựng quê hương và cộng đồng. Những việc làm cụ thể, thiết thực đó chính là sự tiếp nối và tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình. Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, phong trào còn góp phần bồi đắp truyền thống cách mạng, củng cố tình đồng chí, đồng đội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, hun đúc tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên trong cán bộ, hội viên CCB, thế hệ trẻ và Nhân dân. Qua đó, hình ảnh người CCB tiếp tục được khẳng định là tấm gương về bản lĩnh, ý chí, trách nhiệm và nghĩa tình; là nguồn lực quan trọng góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Nhân dịp này, Ban chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen cho 3 cá nhân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân; Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026.
Với những kết quả đạt được trong giai đoạn 2021-2026, cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, Hội CCB tỉnh Bắc Ninh tin tưởng phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2026-2031 sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả; góp phần xây dựng đời sống hội viên ngày càng ổn định, ấm no, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh và đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Bắc Ninh.
Đọc tiếp
- Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết một năm kiện toàn...
- Hơn 80 nghìn tỷ đồng dư nợ nhận ủy thác, gần 31.000 Tổ Tiết kiệm và vay vốn, hàng triệu lượt hộ vay trên khắp cả...
- Suốt nhiều năm, ông Nguyễn Trọng Bảy luôn giữ chiếc điện thoại bên mình, mong ngóng một cuộc gọi báo tin về người...
- Mỗi độ Tháng Bảy về, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Hữu Hiền, phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lại nhớ về lời hứa...
- Không chỉ là mô hình huy động nguồn lực từ nội bộ hội viên, mô hình “3+1” (tức là 3 ngày tiết kiệm 1 nghìn đồng)...
Mới nhất
- Sáng 12-8, tại Hà Nội, Hội Người khuyết tật TP. Hà Nội phối hợp với tổ chức Humanity & Inclusion – HI tổ chức Hội...
- Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn...
- Được tin đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân...
- Sáng 12/8/2026, tại Khu công nghiệp Thụy Vân (phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ), Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1 vinh dự được...
- Các lực lượng chức năng của Quảng Trị và Khăm Muồn (Lào) đã tổ chức hội đàm, thống nhất nội dung diễn tập liên...
- Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng đã huy động hơn 63 tỷ đồng triển khai nhiều hoạt động chăm...
- Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về tội “Lừa dối khách hàng”, liên quan đến hoạt động...
- Sáng 12/8, UBND tỉnh Đắk Lắk phát động Đợt thi đua cao điểm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng...
- Sáng 12-8, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức Bế mạc lớp huấn luyện kỹ thuật nấu ăn và phục vụ ăn uống cho đội ngũ...
- Với trái tim nhân hậu, âm thầm cống hiến và truyền cảm hứng, bà Hoàng Thị Mười ở tổ 39A, khu phố 2, phường Tam Hiệp,...
- Ngày 9-8-2026, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội...
- Tuần qua, tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy...
- Hơn ba thập kỷ kể từ ngày bắt đầu hành trình khiếu nại, vụ án hành chính giữa gia đình bà Lý Lệ Mai (là con gái ông Lý...
- Cỡ chữ Mặc định

















